Hơn 2.000 học sinh tham dự Chương trình đối thoại, tư vấn hướng nghiệp năm 2025

Ngày 12/4, tại Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh (huyện Thanh Trì, Hà Nội), Chương trình “Đối thoại, tư vấn hướng nghiệp năm 2025” do Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức đã diễn ra sôi nổi.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô tặng hoa các diễn giả, chuyên gia tham gia chương trình.
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô tặng hoa các diễn giả, chuyên gia tham gia chương trình.

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 2.000 học sinh đến từ các trường THPT Nguyễn Quốc Trinh, Ngọc Hồi, Đông Mỹ, Hoàng Văn Thụ cùng đông đảo thầy cô giáo và phụ huynh.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô, nhấn mạnh: “Hướng nghiệp không chỉ là chọn ngành, chọn trường, mà còn là định hình tương lai. Đó là hành trình để mỗi em hiểu rõ hơn bản thân mình, khám phá thế giới nghề nghiệp rộng lớn và sẵn sàng bước ra cuộc sống với tâm thế chủ động, tự tin”.

Ông cũng chia sẻ về sự phát triển của huyện Thanh Trì - một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ từ vùng ven đô truyền thống trở thành khu vực kinh tế năng động của Thủ đô. Theo ông, chính sự chuyển mình đó đang đặt ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao – những người trẻ không chỉ vững kiến thức mà còn có khả năng thích ứng, sáng tạo và sẵn sàng học hỏi không ngừng.

Năm 2025 đánh dấu kỳ thi THPT quốc gia đầu tiên được tổ chức theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Điều này không chỉ thay đổi cách học, cách thi mà còn đặt ra yêu cầu mới đối với công tác hướng nghiệp. Việc lựa chọn ngành nghề giờ đây không còn là quyết định nhất thời ở lớp 12, mà cần được xây dựng từ sớm với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội.

Học sinh tham gia gian hàng tư vấn hướng nghiệp tại chương trình.

Học sinh tham gia gian hàng tư vấn hướng nghiệp tại chương trình.

Giải đáp thắc mắc của các em, Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Thúy Nga cho biết: Quy chế tuyển sinh đại học năm 2025 có nhiều điểm mới. Điểm đầu tiên là không tổ chức xét tuyển sớm. Điều này không ảnh hưởng đến việc tuyển sinh của các em bởi xét tuyển sớm chỉ giúp các em xác định bản thân có thể đỗ các trường đó không.

Điểm mới thứ hai chính là các cơ sở đào tạo sử dụng kết quả học tập THPT phải có kết quả học tập lớp 12. Thứ ba, các cơ sở sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ thì phải quy đổi điểm, do kết quả đầu vào và năng lực đào tạo của các cơ sở. Thứ tư, học sinh có nguyện vọng học cao đẳng, được phép đăng ký trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với cơ sở đào tạo quy định điểm cộng, điểm ưu tiên, tổng điểm thưởng không vượt quá 10% mức điểm tối đa.

Việc thành công không phải học ở ngành nào, trường nào mà năng lực mình học như thế nào. Thành công hay không do bản thân mình nỗ lực.

Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Thúy Nga

Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Thúy Nga cũng cho rằng, để chọn được trường mong muốn, các em học sinh phải hiểu bản thân mình thích cái gì, chọn ngành, rồi chọn trường. Các em phải tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh, chuẩn đầu vào, đầu ra, đáp ứng tốt năng lực bản thân, tài chính gia đình và xu thế phát triển của xã hội.

“Việc thành công không phải học ở ngành nào, trường nào mà năng lực mình học như thế nào. Thành công hay không do bản thân mình nỗ lực”, bà Hoàng Thúy Nga đưa ra lời khuyên với các em học sinh.

Các chuyên gia tư vấn hướng nghiệp cho học sinh tại chương trình.

Các chuyên gia tư vấn hướng nghiệp cho học sinh tại chương trình.

Thông tin thêm về quy chế xét tuyển, TS Đào Trường Thành, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Công tác học sinh sinh viên, Trường đại học Thủ đô Hà Nội cho biết: Đại học Thủ đô kết hợp 5 phương thức xét tuyển, trong đó có phương thức mới là xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức năm 2025.

Năm 2025, Trường đại học Thủ đô Hà Nội cũng tuyển sinh 3 ngành mới, 2 ngành thuộc nhóm sư phạm là: Sư phạm tin và Sư phạm tiếng Anh; ngành Quản lý kinh tế.

Chúng tôi tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp không chỉ với trách nhiệm truyền thông, mà còn với tinh thần đồng hành, sẻ chia cùng thế hệ trẻ. Mỗi lựa chọn đúng đắn hôm nay sẽ là nền móng vững chắc cho hành trình ngày mai.

Nhà báo Ngô Vương Tuấn

Từ vùng đất ven đô với các làng nghề truyền thống, vùng rau sạch nổi tiếng, Thanh Trì đang chuyển mình từng ngày để trở thành trung tâm phát triển phía nam của Hà Nội. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trở thành yếu tố then chốt. Nhà báo Ngô Vương Tuấn khẳng định: “Chúng tôi tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp không chỉ với trách nhiệm truyền thông, mà còn với tinh thần đồng hành, sẻ chia cùng thế hệ trẻ. Mỗi lựa chọn đúng đắn hôm nay sẽ là nền móng vững chắc cho hành trình ngày mai”.

Học sinh đặt câu hỏi tới chuyên gia.

Học sinh đặt câu hỏi tới chuyên gia.

Nhiều học sinh sau chương trình đã tìm thấy thêm niềm tin, động lực và sự rõ ràng trong định hướng tương lai. Bạn Nguyễn Đình Quân, học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ chia sẻ: “Em từng phân vân giữa học đại học hay học nghề. Qua chương trình hôm nay, em hiểu rằng mỗi con đường đều có giá trị riêng, điều quan trọng là bản thân mình phải hiểu rõ đam mê và khả năng”.

Là cơ quan ngôn luận của tuổi trẻ, trong nhiều năm qua, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã không ngừng đổi mới, mở rộng các hoạt động đồng hành cùng thanh thiếu niên, từ các sân chơi sáng tạo, các cuộc thi văn hóa-thể thao cho đến các chương trình tư vấn nghề nghiệp mang tính định hướng cao.

Chương trình Đối thoại, tư vấn hướng nghiệp năm 2025 tại Thanh Trì khép lại nhưng những giá trị mà nó mang lại chắc chắn sẽ còn đọng lại lâu dài trong mỗi học sinh. Đó là sự thức tỉnh về trách nhiệm với tương lai của chính mình, là niềm cảm hứng từ những người đi trước, là hành trang tri thức giúp các em tự tin bước vào chặng đường mới – hành trình lập thân, lập nghiệp trong một thế giới đầy cơ hội nhưng cũng không ít thử thách.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).