Hơn 100 doanh nhân Ấn Độ tìm cơ hội đầu tư tại Kiên Giang

Hội nghị quốc tế xúc tiến thương mại-du lịch-đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Kiên Giang năm 2023 có hơn 100 doanh nhân Ấn Độ đến tham dự các hoạt động giao lưu, kết nối, tìm hiểu cơ hội đầu tư trên các lĩnh vực như: giáo dục, du lịch, thủy sản, giày da…
Các doanh nghiệp Ấn Độ tham quan một số sản phẩm đặc trưng của Kiên Giang.
Các doanh nghiệp Ấn Độ tham quan một số sản phẩm đặc trưng của Kiên Giang.

Sáng 30/6, tại thành phố Rạch Giá, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quốc tế xúc tiến thương mại-du lịch-đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Kiên Giang năm 2023.

Sự kiện thu hút hơn 100 doanh nhân Ấn Độ đến tham dự các hoạt động giao lưu, kết nối, tìm hiểu cơ hội đầu tư trên các lĩnh vực như: giáo dục, du lịch, thủy sản, giày da…

Hơn 100 doanh nhân Ấn Độ đến tham dự các hoạt động giao lưu, kết nối, tìm hiểu cơ hội đầu tư trên các lĩnh vực như: giáo dục, du lịch, thủy sản, giày da…

Hơn 100 doanh nhân Ấn Độ đến tham dự các hoạt động giao lưu, kết nối, tìm hiểu cơ hội đầu tư trên các lĩnh vực như: giáo dục, du lịch, thủy sản, giày da…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, thời gian qua, Kiên Giang đón tiếp và làm việc với 12 đoàn công tác của Đại Sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh; tham dự họp mặt, hội nghị để tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư, thúc đẩy giao lưu văn hóa, đối ngoại.

Đồng thời, Kiên Giang cũng có 1 Đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đi xúc tiến thương mại và du lịch tại Ấn Độ, để quảng bá, xúc tiến du lịch cho đảo Phú Quốc và tìm kiếm nguồn nguyên liệu chế biến thủy sản của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận 3 khoản viện trợ từ Ấn Độ với trị giá 102.800 USD. Trong năm 2022, Kiên Giang đã đón 12.744 lượt khách du lịch Ấn Độ đến Phú Quốc, xếp thứ 5 về khách du lịch quốc tế đến Kiên Giang. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu giày da của tỉnh với kim ngạch 2,41 triệu USD, tăng 48,7% so cùng kỳ. Kiên Giang cũng nhập khẩu mực đông lạnh từ Ấn Độ với kim ngạch 1,99 triệu USD, tăng 100,9% so cùng kỳ.

Đến nay, Kiên Giang có 20 khu, cụm công nghiệp; 54 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2,76 tỷ USD nhưng chưa có dự án đầu tư từ Ấn Độ. Ngoài ra, Kiên Giang có 17 sản phẩm chủ lực và 176 sản phẩm OCOP, trong đó có 6 sản phẩm 5 sao. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực bao gồm: gạo, thủy sản, giày da,… xuất khẩu qua khoảng 50 thị trường quốc gia và vùng lãnh thổ (vào cuối năm 2022). Tuy nhiên, kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn chưa tương xứng với tiềm năng giữa Ấn Độ và Kiên Giang.

Doanh nhân Ấn Độ tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của Kiên Giang.

Doanh nhân Ấn Độ tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của Kiên Giang.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang kêu gọi các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào 5 lĩnh vực: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; du lịch; giáo dục đào tạo-y tế chất lượng cao; phát triển hạ tầng kinh tế biển.

Đồng thời khẳng định, Kiên Giang luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, nhất quán trong thực thi chính sách, bảo đảm hạ tầng, cung cấp nguồn nhân lực, dịch vụ thiết yếu và tăng cường đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, nhà đầu tư để cùng đi đến thắng lợi.

Trong khuôn khổ hội nghị, diễn ra các khu trưng bày, triển lãm các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm xuất khẩu của tỉnh Kiên Giang; mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực: giáo dục, nông nghiệp, du lịch; trưng bày các sản phẩm thủ công, nông sản tiêu biểu của Ấn Độ.

Hội doanh nghiệp Ấn Độ và doanh nghiệp Kiên Giang ký biên bản ghi nhớ phát triển một số lĩnh vực: giày da, giáo dục, thủy sản và du lịch.

Hội doanh nghiệp Ấn Độ và doanh nghiệp Kiên Giang ký biên bản ghi nhớ phát triển một số lĩnh vực: giày da, giáo dục, thủy sản và du lịch.

Tại hội nghị, doanh nghiệp hai bên đã ký 4 biên bản ghi nhớ đánh dấu sự hợp tác về kinh tế và thương mại giữa các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp Kiên Giang và các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp Ấn Độ trên các lĩnh vực: giày da, thủy sản và du lịch.

Dịp này, các doanh nghiệp Ấn Độ cũng đi tham quan thực tế tại một số công trình, dự án, khu công nghiệp và khu đô thị trên địa bàn thành phố Rạch Giá.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.