Hội thảo Lý luận lần thứ XII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ngày 28/10, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thảo Lý luận lần thứ XII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề "Sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển mới: Kinh nghiệm của Việt Nam và Lào".

Các đại biểu tại hội thảo chụp hình lưu niệm.
Các đại biểu tại hội thảo chụp hình lưu niệm.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Trưởng đoàn.

Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương, thành phố Đà Nẵng và các nhà nghiên cứu lý luận và khoa học của Việt Nam và Lào.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, hội thảo là sự kiện quan trọng, được tổ chức theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng và nằm trong Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phê duyệt; đồng thời, bày tỏ vinh dự khi thành phố được Trung ương chọn làm địa điểm tổ chức hội thảo.

ndo_br_z7163119747448-8c25a30c8e1e7c89dc95527d280678e5-397.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu chào mừng tại hội thảo.

Nhấn mạnh việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, Hội thảo Lý luận lần thứ XII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là diễn đàn quan trọng để các nhà lý luận, chuyên gia đầu ngành và nhà hoạch định chính sách của hai bên cùng nhau trao đổi, làm sâu sắc thêm những vấn đề cốt lõi trong công cuộc xây dựng và phát triển hai đất nước.

Phát biểu dẫn đề, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tập trung làm rõ tính tất yếu và đòi hỏi chiến lược của thực tiễn hiện nay trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, cũng như những thành tựu, kinh nghiệm thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển mới; đồng thời khẳng định ý nghĩa thời sự và đặc biệt của chủ đề hội thảo, nhất là khi cả hai Đảng đang tích cực chuẩn bị mọi mặt tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc.

ndo_br_z7163119722605-383bbe60a0f3b1c0cbe4df56373becb5-3566.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, điểm khác biệt và nổi bật nhất của cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy lần này chính là cách làm bài bản, quyết tâm lớn, nỗ lực cao cùng với tư duy mới, phương châm mới, cách làm mới, qua đó đem lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần định hình diện mạo mới cho hệ thống chính trị của Việt Nam.

Đồng chí cũng chỉ rõ, thực tiễn triển khai quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã cho thấy không ít vấn đề mới phát sinh, cần được tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt và xử lý kịp thời, hiệu quả trong thời gian tới như: công tác cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản trị bộ máy; bảo đảm điều kiện làm việc, cơ sở vật chất cho bộ máy sau sắp xếp; phân cấp, phân quyền, phân công nhiệm vụ hợp lý và tăng cường giám sát trong hệ thống chính quyền mới; kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức bộ máy lãnh đạo ở những đơn vị hành chính mới sau sáp nhập.

ndo_br_8d260617f5b378ed21a2-9837.jpg
Quang cảnh phiên thảo luận của hội thảo.

Trong phát biểu dẫn đề, đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune khẳng định sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là vấn đề quan trọng của Đảng, cần được tiến hành theo nguyên tắc, quy trình và các bước một cách nghiêm ngặt, có sự nghiên cứu, phân tích sâu sắc, thấu đáo và nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, khách quan.

ndo_br_z7163119767339-b9b6fa750b35440adc9c7d57fcd783e1-2788.jpg
Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào, phát biểu tại hội thảo.

Tại hai phiên thảo luận của hội thảo, các đại biểu của hai bên đã lắng nghe và trình bày các báo cáo chuyên đề, trao đổi, thảo luận, phân tích vai trò của Đảng, cùng những thách thức, bài học, kinh nghiệm trong công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.