Hội thảo lý luận lần thứ 11 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ngày 28/11, Hội thảo Lý luận lần thứ 11 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ - Kinh nghiệm của Việt Nam và Lào” được tổ chức tại tỉnh Luang Prabang, Lào. Đây là hoạt động nhằm thực hiện Thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn.
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Trưởng đoàn.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia, học giả của Việt Nam, Lào và các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Lào.

Các đại biểu tham dự đánh giá cao Hội thảo lần này đã xác định chủ đề thiết thực, phù hợp trong bối cảnh tình hình quốc tế thay đổi nhanh chóng, khó lường; Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang tiến hành tổng kết 40 năm việc thực hiện đường lối đổi mới và xây dựng các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng.

0Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn tại Hội thảo. (Ảnh: Trịnh Dũng)

0Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn tại Hội thảo. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Phát biểu dẫn đề, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao đổi về những thành tựu cơ bản Việt Nam đạt được sau gần 40 năm Đổi mới và những bài học rút ra trong việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chia sẻ những nguyên tắc và đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.

Từ đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng gợi mở để các đại biểu đi sâu thảo luận về các vấn đề như: xây dựng, hoàn thiện thể chế để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ; bảo đảm sự hài hòa trong phát triển giữa ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường; kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; phát triển nguồn nhân lực và xây dựng, phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân; xử lý tốt mối quan hệ biện chứng giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế…

Đồng chí cũng trao đổi với các đại biểu tham dự Hội thảo về những quyết sách mới, mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trong phát biểu dẫn đề, Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune khẳng định đường lối phát triển cơ bản của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là kiên định nâng cao độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Đồng chí chia sẻ những thành tựu cơ bản của Lào đã đạt được trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune phát biểu đề dẫn tại Hội thảo. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune phát biểu đề dẫn tại Hội thảo. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Tại Hội thảo, các đại biểu của hai bên đã trao đổi, thảo luận, đi sâu phân tích những lý luận và thực tiễn về việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, qua đó đã làm sáng tỏ thêm một số vấn đề mà hai bên quan tâm như: đổi mới tư duy và nâng cao năng lực nội tại trong việc phát triển, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước; nguồn lực và động lực cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; phát huy vai trò của kinh tế nhà nước; đa dạng hóa thị trường, nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Các đại biểu thống nhất cho rằng, việc xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ là rất cần thiết đối với mỗi nước, nhất là trong bối cảnh, tình hình hiện nay. Xác định việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ở Việt Nam và Lào có nội dung sâu rộng, cần phân tích rõ và nhìn nhận một cách khách quan, phù hợp với tình hình phát triển của mỗi nước, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn, hiệu quả cả về lý luận và tổng kết thực tiễn về các vấn đề đã đề ra để phát huy hiệu quả của Hội thảo lần này.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp Lãnh đạo tỉnh Luang Prabang. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp Lãnh đạo tỉnh Luang Prabang. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Trong thời gian thăm và làm việc tại tỉnh Luang Prabang, Lào, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã tiếp Lãnh đạo tỉnh Luang Prabang. Tại cuộc gặp, Lãnh đạo tỉnh Luang Prabang thông tin về tình hình các mặt của tỉnh, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Luang Prabang với các địa phương của Việt Nam cũng như những phương hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam cũng như một số định hướng trong việc phát huy tiềm năng và thế mạnh của tỉnh để phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa (thứ hai, bên phải sang) cùng đoàn tìm hiểu các dự án hợp tác bảo tồn tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. (Nguồn: Đại sứ quán Ấn Độ)

Mối gắn kết văn minh sống động giữa Ấn Độ và Đông Nam Á

Hàng nghìn năm trước, theo những chuyến hải trình thương mại và hành hương, tư tưởng, tín ngưỡng, vẻ đẹp của nền văn minh Ấn Độ cùng các bộ sử thi vĩ đại như Ramayana và Mahabharata đã vươn xa, gieo mầm cho sự giao thoa văn hóa tự nhiên, hình thành nên mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt giữa Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á.

Đền Chân Lý tráng lệ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khám phá vẻ đẹp Đền Chân Lý tại Pattaya, Thái Lan

Nằm tại tỉnh Chonburi ở miền trung Thái Lan, thành phố Pattaya lâu nay nổi tiếng là một khu nghỉ mát ven biển đầy sôi động. Nhưng Pattaya cũng mang đến cho du khách những không gian thật thanh bình, uy nghiêm, đáng nhớ và Đền Chân Lý là một địa điểm như vậy.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.

Một góc đường phố Thủ đô Jakarta của Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Bước chuyển hướng chiến lược của Indonesia

Tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso về việc nước này và Brazil đang thúc đẩy đề xuất xây dựng Thỏa thuận Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Indonesia và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đánh dấu bước chuyển hướng chiến lược đáng chú ý trong chính sách ngoại giao kinh tế của Jakarta.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam cùng ASEAN hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng 2045

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN (1995-2026), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết về sự đóng góp của Việt Nam, cũng như vai trò trung tâm và năng lực kiến tạo của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiến tạo hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn cho doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam

Để có góc nhìn sâu sắc hơn về môi trường đầu tư tại Việt Nam, cũng như vai trò thiết thực của cơ quan đại diện thương mại trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn (bìa trái) chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY TOÀN)

Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, đào tạo lý luận, bồi dưỡng chính trị

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 6/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandon.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (bìa trái) chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác Quân đội tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, ngày 6/8, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đoàn đại biểu đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.