Hội thảo giáo dục "Việt Nam - Điểm chạm học thuật toàn cầu"

Ngày 7/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam tinh hoa-The Futures Institute (thuộc hệ sinh thái giáo dục Embassy Education) tổ chức Hội thảo Giáo dục quốc tế “Việt Nam - Điểm chạm học thuật toàn cầu”.

Các diễn giả trao đổi tại hội thảo. (Ảnh: LINH BẢO)
Các diễn giả trao đổi tại hội thảo. (Ảnh: LINH BẢO)

Mục tiêu cuộc hội thảo nhằm mở ra cuộc đối thoại học thuật mở. Hội thảo giáo dục “Việt Nam - Điểm chạm học thuật toàn cầu” trở thành cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên cùng hội tụ ở Việt Nam ba di sản học thuật hàng đầu. Đó là Project Zero từ Đại học Harvard với vai trò đối tác chính thức, cùng các thành viên đến từ d.school của Đại học Stanford và Lifelong Kindergarten thuộc MIT Media Lab.

Chính vì thế, hội thảo mở ra một không gian đối thoại về những câu hỏi ngày càng cấp thiết của giáo dục: làm thế nào để chuẩn bị cho thế hệ trẻ trước một thế giới đang đổi thay rất nhanh và đâu là con đường để trẻ vừa có năng lực hội nhập, vừa giữ được bản sắc, chiều sâu văn hóa và khả năng tự định vị chính mình.

ndo_br_dsc01824.jpg
Ông Thanh Bùi, Nhà sáng lập và Chủ tịch Việt Nam tinh hoa phát biểu tại hội thảo.

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ, đặc biệt là AI, đặt ra những thách thức đa chiều giáo dục với nhiệm vụ nâng cao vị thế và phẩm chất con người. Giáo dục tinh hoa trở thành một hướng đi chiến lược phát triển nguồn nhân lực ưu tú, hội tụ năng lực dẫn dắt và tạo ra giá trị bền vững cho xã hội.

Giáo dục tinh hoa không đơn thuần là đào tạo những cá nhân xuất sắc, học giỏi mà hướng tới việc hình thành con người toàn diện, hội tụ đầy đủ năng lực tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, phẩm chất lãnh đạo và trách nhiệm xã hội. Đây là mô hình giáo dục chú trọng vào chương trình cá nhân hóa, đặt người học làm trung tâm, giáo dục thông qua con mắt của trẻ, phát hiện và phát triển tiềm năng riêng biệt trong từng đứa trẻ.

z7700335484743-dbba1d89ff20458c4db18080d7fa2d88.jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu tại hội thảo, ông Thanh Bùi, Nhà sáng lập và Chủ tịch Việt Nam tinh hoa, có những chia sẻ về tầm nhìn giáo dục, cũng như những trăn trở đã đặt nền tảng cho các định hướng của diễn đàn hôm nay.

Ông Thanh Bùi cho biết, sự kiện hôm nay đánh dấu cột mốc Việt Nam tinh hoa chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược dài hạn với Regenerating Education và Harvard Project Zero, cùng sự hợp tác học thuật từ Stanford d.school và MIT Media Lab.

Hợp tác này mở ra một chương phát triển mới, đồng kiến tạo một mô hình giáo dục tinh hoa, đậm đà bản sắc Việt Nam dựa trên nền tảng học thuật vượt trội và tiềm năng nội tại cho trẻ em Việt Nam.

ndo_br_dsc01876.jpg
Các diễn giả trao đổi tại hội thảo.

Chương trình hội thảo gồm nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, chương 1 là phiên đối thoại học thuật và hỏi đáp cùng các diễn giả khách mời với chủ đề “Kiến tạo tư tưởng học thuật mới-vượt khỏi giới hạn của tinh hoa”. Đây là không gian để các diễn giả cùng nhìn lại những câu hỏi trọng tâm của giáo dục hôm nay: từ năng lực toàn cầu, sự chuyển hóa của mô hình trường học, vai trò của môi trường học tập, cho đến nền tảng tâm lý, chiều sâu văn hóa và bản sắc con người trong giáo dục.

Chương 2 là phần ra mắt định vị mới, ký kết và công bố những cam kết chiến lược giữa Việt Nam tinh hoa-The Futures Institute và các đối tác cho chặng đường phía trước, với tên gọi hoạch định chiến lược con đường giáo dục tinh hoa.

dscf0004.jpg
Việt Nam tinh hoa-The Futures Institute ký kết với Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo đó, Việt Nam tinh hoa là thành viên chính thức thuộc Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với kim chỉ nam trở thành một “thương hiệu” đào tạo tiêu biểu, kết thành một thế hệ tương lai có năng lực cốt lõi và năng lực toàn cầu, trọn vẹn quay lại đóng góp vào nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Ngoài ra, hội thảo còn trao đổi về tái định hướng học tập tương lai dành cho phụ huynh Việt Nam tinh hoa, đối thoại giáo dục dành cho giáo viên và nhân viên Việt Nam tinh hoa.

Có thể bạn quan tâm

Quý I/2026, vốn tín dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng (Ảnh: Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á)

Tín dụng duy trì tăng trưởng, hỗ trợ dòng vốn sản xuất, kinh doanh

Trong bối cảnh thị trường tài chính-tiền tệ còn tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động, hoạt động tín dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong quý I/2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy các động lực phát triển kinh tế.

Một góc Khu công nghiệp Mỹ Phước, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CTV)

Khu công nghiệp xanh, nền tảng chiến lược thu hút FDI

Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong phát triển khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp thông minh và xem đây là nền tảng chiến lược để thu hút các dự án FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) thế hệ mới, tăng sức cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Royal Cup Series 2026.

Công bố chuỗi giải đấu Royal Cup Series 2026

Ngày 5/4, tại Royal Long An Golf & Country Club đã diễn ra Lễ công bố chuỗi giải đấu chuyên nghiệp Royal Cup Series 2026 gồm 3 chặng trực thuộc hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA Development Tour) - kế thừa của Royal’s Cup 2025.

Quang cảnh hội thảo.

Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Halal

Ngày 3/4, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hiệp hội Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (FFA), Văn phòng Đại diện Dubai Chamber tại Việt Nam, Văn phòng Chứng nhận Halal Việt Nam (HCA VN) tổ chức Hội thảo "Chiến lược Halal: Kết nối thực phẩm Việt vào thị trường GCC và Đông Nam Á".

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trạm Thu hồi vật liệu tái chế tại phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

Bước tiến mới trong phân loại rác tại nguồn và tái chế bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh các đô thị lớn tại Việt Nam đang đẩy mạnh quản lý chất thải bền vững và chuyển dịch sang mô hình kinh tế tuần hoàn, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ, Unilever Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ Grac phối hợp tổ chức Lễ ra mắt Trạm Thu hồi vật liệu tái chế tại phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.

Đường Nguyễn Tất Thành, một trong những tuyến đường thường xuyên ùn tắc giao thông nghiêm trọng. (ẢNH THẾ ANH)

Giải quyết ùn tắc giao thông khu vực nội đô

Tình trạng ùn tắc giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh không còn là câu chuyện mới, nhưng áp lực ngày càng lớn khi tốc độ đô thị hóa, gia tăng phương tiện cá nhân và phân bố dân cư chưa hợp lý. Thực hiện kết nối các công trình hiện hữu, đầu tư hạ tầng trọng điểm là những giải pháp mang tính hệ thống để giải quyết vấn đề này.

Một góc phố ẩm thực đêm Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu).

Đưa kinh tế đêm thành động lực tăng trưởng

Sau thời gian triển khai các mô hình thí điểm kinh tế đêm trên các địa bàn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều “điểm nghẽn” được nhận diện và các giải pháp được đề xuất, nhằm đưa kinh tế đêm trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều trải nghiệm tư vấn hướng nghiệp thực tế tại Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An.

Hướng nghiệp thực tế cho học sinh

Ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh triển khai chương trình hướng nghiệp, giúp học sinh không chỉ “chọn đúng nghề” mà còn “hiểu mình, hiểu ngành, hiểu thị trường”.