Hội Nhà báo Đắk Nông kỷ niệm 20 năm thành lập

Ngày 3/6, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông tổ chức Kỷ niệm 20 năm thành lập. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Lê Quốc Minh dự và tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông nhân sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập.
Đồng chí Lê Quốc Minh dự và tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông nhân sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập.

Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông được thành lập năm 2004, với tổng số 25 hội viên sinh hoạt ở 2 chi hội trực thuộc. Trải qua 3 kỳ đại hội, đến nay, Hội có 5 chi hội trực thuộc với tổng số 146 hội viên.

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông đã thực hiện tốt chức trách theo quy định Điều lệ Hội và Luật Báo chí; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp đoàn kết, động viên cán bộ, hội viên vượt qua mọi khó khăn thách thức. Quan tâm bảo vệ, quyền lợi hợp pháp của hội viên, nhất là trong quá trình tác nghiệp báo chí; động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, công tác hội...

Đồng chí Lê Quốc Minh dự, tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên Hội nhà báo khu vực Tây Nguyên tại Hội thao báo Đảng khu vực Tây Nguyên do Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông đăng cai luân phiên tổ chức.

Đồng chí Lê Quốc Minh dự, tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên Hội nhà báo khu vực Tây Nguyên tại Hội thao báo Đảng khu vực Tây Nguyên do Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông đăng cai luân phiên tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả mà Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông đạt được trong 20 năm qua. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh, với số lượng hội viên ban đầu rất khiêm tốn, với 25 hội viên, đến nay đã đã tăng lên 146, điều này cho thấy sự nỗ lực, khắc phục khó khăn để vươn lên mạnh mẽ của tổ chức hội.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông cũng như hội nhà báo các địa phương trên cả nước đang gặp phải khó khăn đó là mô hình hoạt động, nhân sự và chế độ đãi ngộ. Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Nông quan tâm, bố trí cho Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông cơ sở làm việc ổn định, nhằm phát huy tốt vai trò, chức năng và hiệu quả hoạt động tổ chức hội.

Cũng theo đồng chí Lê Quốc Minh, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng các hội nhà báo địa phương trên cả nước chưa bao giờ hoạt động năng động và đoàn kết như bây giờ. Không chỉ là hệ thống báo Đảng gắn kết với nhau mà Hội nhà báo khi có các hội nghị, hội thảo thì trên cả ba miền đều có mặt đông đủ, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, cùng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn để cùng nhau phát triển.

Trước thềm kỷ niệm 99 năm báo chí cách mạng Việt Nam và các hoạt động thi đua hướng đến dấu mốc 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị Hội Nhà báo của khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quyết liệt mở những đợt thi đua ở cấp độ Hội hướng đến kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam bằng những hoạt động thật ý nghĩa, kể cả những hoạt động chuyên môn và hoạt động ngoài chuyên môn…

Trước đó, sáng cùng ngày, đồng chí Lê Quốc Minh đã dự, phát biểu tại Lễ khai mạc Hội thao báo Đảng khu vực Tây Nguyên do Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông luân phiên đăng cai tổ chức, diễn ra tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.