Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam năm 2024

Ngày 18/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam năm 2024, nhằm nâng cao thương hiệu, vị thế của “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới” và quảng bá “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”. Với chủ đề: Hà Nam-Hành trình kết nối, chương trình là sự kiện tiêu biểu trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam năm 2024.
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Hà Nam và các nhà đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, lữ hành.
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Hà Nam và các nhà đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, lữ hành.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khẳng định, Hà Nam có nhiều di sản văn hóa vật thể vô cùng quý giá, được thiên nhiên ưu ái, ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh; nhiều khu du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng.

Những năm gần đây, ngành du lịch Hà Nam đã khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh phát triển du lịch; chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2024, Hà Nam đón 4,2 triệu lượt khách.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Hà Nam đang quyết tâm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực để phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, xây dựng Hà Nam thành điểm đến hấp dẫn với các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam với chủ đề “Hà Nam-Hành trình kết nối” là một trong những sự kiện tiêu biểu của Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam năm 2024.

Đây là dịp để Hà Nam tiếp tục định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, nâng cao thương hiệu, vị thế “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới”.

Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trong lĩnh vực phát triển du lịch, dịch vụ, những nét đặc sắc, hấp dẫn, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch, các điểm đến và sản phẩm du lịch độc đáo nhằm thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đầu tư phát triển du lịch tại tỉnh Hà Nam.

Các đại biểu dự chương trình.

Các đại biểu dự chương trình.

Đồng thời, đây là dịp mở rộng liên kết phát triển du lịch, tạo cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng các tour, tuyến du lịch hấp dẫn giới thiệu đến du khách.

Với mong muốn hợp tác phát triển thuận lợi, hiệu quả, bền vững với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế và bè bạn gần xa, Hà Nam luôn nhiệt liệt chào đón toàn thể quý vị đến tham quan, tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh Hà Nam, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và phát triển nguồn lực con người.

Ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại chương trình, các đại biểu là lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các nhà nghiên cứu, lãnh đạo các tập đoàn, công ty du lịch trong nước và quốc tế đều cho rằng, tỉnh Hà Nam với những tiềm năng phong phú về tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, cũng như hệ thống các khu du lịch sinh thái và tâm linh độc đáo, là một trong những địa phương có cơ hội lớn để phát triển ngành du lịch.

Với sự quyết tâm đưa kinh tế du lịch phát triển, Hà Nam đã có nhiều bước tiến đáng kể trong việc khai thác tiềm năng du lịch, từ việc phát triển hạ tầng đến quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra để du lịch Hà Nam phát triển bền vững, cần có sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp, và cộng đồng.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã gợi mở một số vấn đề để Hà Nam phát triển du lịch tốt hơn như: tăng cường quảng bá, đầu tư hạ tầng du lịch; đào tạo nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; phát triển du lịch thông minh…

Trong đó, Hà Nam cần quan tâm ứng dụng công nghệ số, đào tạo nhân lực chất lượng cao; có cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư; huy động các nguồn lực để phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững.

Để góp phần phát triển du lịch Hà Nam trong thời gian tới, các đại biểu cũng đề xuất với lãnh đạo tỉnh Hà Nam một số vấn đề cần được khắc phục như: kết nối giao thông; chính sách thu hút khách du lịch; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư khai thác các dịch vụ du lịch nông nghiệp, nông thôn; khai thác du lịch đường sông; định hướng khai thác du lịch đêm…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 2 doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh là Công ty Sữa quốc tế LOF và Công ty Champion Asia.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam, Sở Du lịch tỉnh Bình Định và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch thời gian tới.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam, Sở Du lịch tỉnh Bình Định và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch thời gian tới.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và đại diện các nhà đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, lữ hành đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Hà Nam và các đơn vị.

Để tăng cường hợp tác liên kết phát triển du lịch, cụ thể hóa chủ trương và chương trình làm việc giữa lãnh đạo tỉnh và các địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam, Sở Du lịch tỉnh Bình Định và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch thời gian tới.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu kết luận chương trình, đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã giải đáp ý kiến của các đại biểu: Hà Nam đã quy hoạch các khu vực cho phát triển du lịch cũng như phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, mang nét riêng của từng địa phương.

Việc phát triển kinh tế đêm cũng đang được tỉnh quan tâm, chú trọng; tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2026 Hà Nam có thêm các cơ sở lưu trú, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tập trung xây dựng thêm các loại hình du lịch trong Khu du lịch quốc gia Tam Chúc. Hà Nam cũng đã và đang tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông; tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và truyền thông cho du lịch và luôn xác định đồng hành, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư với những sản phẩm du lịch cụ thể, độc đáo, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, thành công của hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam với chủ đề: “Hà Nam-Hành trình kết nối” là tiền đề để Hà Nam tiếp tục phát triển du lịch đúng định hướng, thực chất và hiệu quả trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch đến Thủ đô Hà Nội vào dịp Tết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Du lịch Việt nỗ lực giữ vững quy mô, tốc độ tăng trưởng top đầu Đông Nam Á

Thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa vào năm 2030. Tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD, đóng góp trực tiếp 10-12% GDP cho đất nước. 

Công viên đá Núi Chúa kỳ thú dưới nắng chiều.

[Ảnh] Công viên đá Núi Chúa: "Bảo tàng địa mạo" triệu năm bên bờ biển Khánh Hòa

Nằm tĩnh lặng trong ranh giới Vườn Quốc gia Núi Chúa, Công viên đá Núi Chúa là một trong những điểm đến hoang sơ và kỳ vĩ bậc nhất Ninh Thuận (cũ). Trải qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất, hàng vạn khối đá đã bị phong hóa, bào mòn thành những hình thù độc đáo, xếp chồng lên nhau vươn dài ra sát mép sóng.

Khách hàng trải nghiệm thanh toán QR xuyên biên giới. (Ảnh: HOÀNG TRANG)

Kết nối thanh toán, nâng trải nghiệm du lịch

Sự thay đổi trong cách lựa chọn điểm đến và sử dụng dịch vụ của du khách Trung Quốc đang đặt ra yêu cầu mới đối với du lịch Việt Nam. Bên cạnh sức hấp dẫn của cảnh quan, ẩm thực và văn hóa bản địa, khả năng thanh toán thuận tiện trở thành một mắt xích góp phần hoàn thiện trải nghiệm, mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo được những kết quả bước đầu, hình thành một số mô hình, cải thiện điều kiện phục vụ khách du lịch, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc.

Bức tranh thiếu nữ đánh đàn, được làm bằng những cây lúa.

[Ảnh] Những cánh đồng "bội thu sớm" ở Trung Quốc

Những bãi đỗ xe gần như chật kín, dòng người đông đúc đổ về trải nghiệm văn hóa và cảnh sắc thôn quê, hài lòng với những bức ảnh check-in trên cánh đồng đa sắc màu rực rỡ, tuy chưa vào thời điểm thu hoạch nhưng đã cho thấy sự tốt tươi, được mùa. Đây là một trong nhiều lát cắt về công cuộc chấn hưng nông thôn ở Trung Quốc.

Hình ảnh nghệ nhân điêu khắc tác phẩm từ rễ tre trên phố cổ Hội An, thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, tìm hiểu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Khơi thông nguồn lực, đưa du lịch Việt Nam bứt tốc

Để khơi thông mọi nguồn lực phát triển, du lịch Việt cần đổi mới tư duy, cách tiếp cận và cách làm nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phương thức quản trị du lịch từ số lượng sang chất lượng. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Du lịch và Công nghiệp văn hóa có mối quan hệ mật thiết. (Ảnh: VEC)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Khi hai trụ cột du lịch và công nghiệp văn hóa song hành

Nghị quyết số 26-NQ/TW đã định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với mục tiêu đến năm 2030 đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế; đến năm 2045, tỷ lệ này đạt 14-15%, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

Bãi đá cuội 7 màu ở biển Cổ Thạch, Lâm Đồng được xem kiệt tác địa chất hiếm có, thu hút khách du lịch khám phá. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Mở hướng phát triển mới cho du lịch Lâm Đồng

Bằng việc tái cấu trúc không gian thành mô hình liên kết mới và khai thác vào chiều sâu di sản bản địa, ngành du lịch Lâm Đồng đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững, từng bước định vị thương hiệu điểm đến chất lượng cao với chuỗi trải nghiệm riêng biệt, thú vị cho du khách.

Trận bán kết lượt đi giữa hai đội Thẩm Dương và Trường Xuân, diễn ra ngày 11/9, tại sân vận động Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương. (Ảnh: LẬP ĐÀ)

Một giải bóng đá bình dân hâm nóng ngành du lịch Trung Quốc

Mùa hè năm nay, có một giải đấu đã trở thành hiện tượng nóng bỏng trong giới thể thao Trung Quốc, không chỉ bởi sự quan tâm của những người yêu bóng đá và công chúng, mà còn bởi khả năng kích cầu tiêu dùng, hâm nóng ngành du lịch các tỉnh Đông Bắc, vốn chỉ nổi tiếng bởi các loại hình du lịch băng tuyết vào mùa đông.

[Video] Khám phá Đồi Cổ Thạch: Bí ẩn ngủ yên giữa lòng "xứ Nẫu"

[Video] Khám phá Đồi Cổ Thạch: Bí ẩn ngủ yên giữa lòng "xứ Nẫu"

Nằm giữa cụm danh thắng nhộn nhịp của vùng phía Bắc Phú Yên (cũ), Đồi Cổ Thạch là một "toạ độ" mang vẻ đẹp và sự bí ẩn với hệ thống đường và tường được cấu thành từ hàng chục ngàn viên đá đều tăm tắp. Du khách đến nơi đây bị cuốn hút bởi sự thanh bình, kỳ bí và cảm giác như đang bước vào một "bảo tàng" thiên nhiên.

Phố cổ Hội An luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: PHAN HẢI TÙNG LÂM)

Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất

Từ nhịp sống sôi động của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến những bãi biển đẹp như tranh vẽ tại Đà Nẵng hay cảnh quan núi rừng hùng vĩ của Sa Pa, mỗi điểm đến đều cho du khách lý do mới để trở lại Việt Nam. Và năm nay, đất nước hình chữ S tiếp tục nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất.

Nghị quyết số 26-NQ/TW xác định văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam. (Ảnh Lăng Tự Đức: Dawnhwang)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Phát huy giá trị di sản, tạo động lực phát triển du lịch

Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Một trong những quan điểm xuyên suốt của Nghị quyết là xác định văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Điểm dừng chân đầu tiên trải nghiệm, như “món khai vị” trước khi du khách ghé thăm Cồn Sơn là bè cá của ông Lý Văn Bon (Bảy Bon), để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự đa dạng của các loài thủy sản trên sông Mê Kông.

[Ảnh] Cồn Sơn - nơi mộc mạc níu chân du khách

Cồn Sơn nằm giữa dòng sông Hậu thuộc phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Chỉ cần 10 phút qua thuyền máy từ bờ Bình Thủy, bạn sẽ có một ngày tham gia tour du lịch sinh thái cộng đồng, thưởng thức những món đặc sản nhà vườn khó quên.

Khách quốc tế thích thú khi được tham gia trò chơi dân gian Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Định vị thương hiệu du lịch Việt từ những trải nghiệm giàu bản sắc

Quá trình định vị, xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam gắn với phát triển xanh và bền vững đòi hỏi một chiến lược quản trị dài hạn, đồng bộ. Xuyên suốt quá trình ấy, mỗi cam kết về chất lượng dịch vụ lữ hành được đong đếm bằng chính trải nghiệm thực tế và sự hài lòng của du khách thập phương.

Du khách tham quan Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Tạo không gian tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu có nhiều biến động, du lịch Việt Nam buộc phải ứng phó linh hoạt và tiếp cận với chiến lược toàn diện, bền vững hơn, nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị từ số lượng sang chất lượng.