Mang nhiều nét tương đồng với Gành Đá Đĩa, địa chất đảo Hòn Chùa là minh chứng sống động cho những đợt phun trào nham thạch mãnh liệt từ hàng triệu năm trước.
Mang nhiều nét tương đồng với Gành Đá Đĩa, địa chất đảo Hòn Chùa là minh chứng sống động cho những đợt phun trào nham thạch mãnh liệt từ hàng triệu năm trước.

[Ảnh] Đánh thức Hòn Chùa: Kiệt tác đảo đá núi lửa và san hô giữa biển khơi

Cách đất liền (bờ biển Long Thủy) tỉnh Đắk Lắk chỉ chừng hơn 1km, đảo Hòn Chùa hiện lên như một viên ngọc thô vẫn còn đang say giấc. Hòn đảo vắng dấu chân người ấy là một tuyệt tác được thiên nhiên điêu khắc từ hàng triệu năm trước.

ndo_br_bien7.jpg
Để tới đảo Hòn Chùa, du khách có thể bắt những chuyến tàu cao tốc khởi hành từ bãi biển Long Thủy (nằm ở ngoại ô phía bắc thành phố Tuy Hòa cũ). Nơi đây nổi tiếng với sự bình yên và cảnh sắc nên thơ.
ndo_br_honchua2.jpg
Chỉ mất chừng 10 phút, những chuyến tàu sẽ đưa chúng ta đến với hòn đảo xinh đẹp của vùng nam miền trung.
ndo_br_honchua1.jpg
Nhìn từ trên cao, Hòn Chùa giống như một tấm thảm nhung xanh rì nổi bật giữa nền xanh thăm thẳm của đại dương mênh mông.
ndo_br_honchua4.jpg
Không có những công trình bê-tông và sự tác động của con người, hòn đảo hiện vẫn giữ trọn vẹn sự bình yên, tĩnh lặng.
ndo_br_honchua5.jpg
Điểm nhấn thị giác mạnh nhất của Hòn Chùa là hệ thống đá trầm tích núi lửa.
ndo_br_honchua6.jpg
Những khối đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau thành từng lớp, từng tầng một cách đầy nghệ thuật, khá tương đồng với danh thắng ghềnh Đá Đĩa.
ndo_br_honchua11.jpg
Phía tây hòn đảo là một bãi biển với bờ cát trắng trải dài.
ndo_br_honchua9.jpg
Nơi đây hiện đang được khai thác các loại hình du lịch như cắm trại, bơi, lặn, chèo SUP...
ndo_br_dukhach1-copy.jpg
Những năm gần đây, du khách tìm đến Hòn Chùa không chỉ bởi những đặc sắc về địa chất mà còn bởi sự cuốn hút của hoạt động lặn ngắm san hô.
ndo_br_sh6-copy.jpg
Vùng nước quanh Hòn Chùa trong vắt như pha lê. Từ trên thuyền, du khách có thể nhìn xuyên thấu tận đáy, chiêm ngưỡng những rạn san hô rộng lớn.
ndo_br_sh7-copy.jpg
Chỉ cần trang bị kính lặn ống thở (snorkeling), một "thủy cung" rực rỡ sẽ hiện ra ngay trước mắt.
ndo_br_sh2-copy.jpg
Không chỉ đa dạng về hình dáng như san hô sừng hươu, san hô tán rộng, mặt đáy Hòn Chùa còn là một thảm lụa rực rỡ với đủ các sắc độ từ vàng nhạt, xanh lục đến tím biếc, khẽ rung rinh theo từng nhịp hải lưu.
ndo_br_sh11-copy.jpg
Rạn san hô ở Hòn Chùa sinh trưởng khá cạn nên rất dễ chiêm ngưỡng.
ndo_br_sh13-copy.jpg
Tuy nhiên, trải nghiệm lặn biển ở đây luôn gắn liền với thông điệp sinh thái nghiêm ngặt: du khách chỉ thả mình ngắm nhìn, tuyệt đối không chạm hay giẫm đạp để giữ gìn nguyên vẹn những "nhịp thở" mỏng manh của đại dương.
ndo_br_sh1-copy.jpg
Nhờ cảnh quan thiên nhiên tráng lệ và hệ sinh thái đa dạng, Hòn Chùa sở hữu tiềm năng vàng để phát triển mô hình du lịch sinh thái, khám phá biển đảo chất lượng cao.
ndo_br_sh5-copy.jpg
Việc lồng ghép các môn thể thao xu hướng như chèo SUP, lặn ngắm san hô đang là "chìa khóa" mở ra hướng đi mới, thu hút giới trẻ đến với Hòn Chùa.
ndo_br_sh8-copy.jpg
Nếu được quy hoạch bài bản, phát triển du lịch gắn liền với cam kết bảo vệ môi trường biển, Hòn Chùa có tiềm năng to lớn để vươn mình trở thành "thỏi nam châm" đầy sức hút của du lịch miền trung.

Có thể bạn quan tâm

BRICS 2026: Thủ tướng dự và phát biểu tại phiên họp về “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”

BRICS 2026: Thủ tướng dự và phát biểu tại phiên họp về “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”

Sáng 13/9/2026, tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu tại phiên họp kết hợp ăn trưa làm việc của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 - năm 2026 với chủ đề: “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”. 

Những cung điện lớn nhỏ mang đậm nét kiến trúc của triều đại Mãn Thanh, Trung Quốc.

Đến Cố Cung Thẩm Dương, khám phá nơi khởi nguồn triều đại Mãn Thanh Trung Quốc

Nói đến Cố Cung ở Trung Quốc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Tử Cấm Thành ở thủ đô Bắc Kinh, tuy nhiên ở thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh ở miền Đông Bắc, cũng có một di tích gắn liền với sự hình thành và phát triển của triều đại Mãn Thanh giai đoạn đầu, đó chính là Cố Cung Thẩm Dương.

Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm dựng cổng chào đẹp mắt phục vụ người dân đến mua sắm, tham quan, vui chơi trên phố Hàng Mã. (Ảnh: HÀ NHUNG)

[Ảnh] Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu truyền thống trước thềm Trung thu

Giữa những ngày thu Hà Nội, với thời tiết chiều lòng người, phố Hàng Mã lại rộn ràng khoác lên mình chiếc áo rực rỡ chuẩn bị cho Rằm tháng Tám (âm lịch). Chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Trung thu, con phố lại trở nên sầm uất hơn ngày thường, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Danh hiệu Anh hùng lao động tặng Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng SeABank Nguyễn Thị Nga. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank

Sáng 12/9, tại Nhà hát Hồ Gươm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 50 năm Hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất của Tập đoàn BRG và Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á-SeABank.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với các thế hệ kiều bào tại Pháp.

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Pháp

Tiếp tục chương trình thăm chính thức Cộng hòa Pháp, trưa 11/9, giờ địa phương, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với tư cách nước đối tác và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến 13 tháng 9 năm 2026.

Quang cảnh cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel.

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel

Sáng 10/9, giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel tại thành phố Montreuil, nơi đặt Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Không gian Hồ Chí Minh - địa điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Orly, Paris.

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Rạng sáng 10/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.