Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026 là một sự kiện ngoại giao kinh tế quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và mang đến nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối, giao thương. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Ngày 22/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait phối hợp Trung tâm Xúc tiến thương mại, đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công “Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait: Giới thiệu môi trường kinh doanh, các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam và nhu cầu nhập khẩu của Kuwait”.

Tham dự Hội nghị, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng, Thương vụ Việt Nam tại Kuwait, đại diện Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Về phía Kuwait có Vụ trưởng Vụ Tổ chức quốc tế, Phòng Thương mại Công nghiệp Kuwait, các cơ quan báo chí. Đáng chú ý nhất, tham dự Hội nghị lần này có nhiều đại diện từ hơn 60 doanh nghiệp xuất nhập khẩu thương mại, dịch vụ, đầu tư của Việt Nam và Kuwait, trong đó có nhiều doanh nghiệp và thương hiệu lớn của hai nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng cho biết, trong những năm qua, quan hệ Việt Nam-Kuwait phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương trong 3 năm qua đều đạt từ 7,3 đến 7,5 tỷ USD hằng năm, mức cao nhất với một đối tác ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

k1.jpg
Đại sứ Nguyễn Đức Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Đại sứ Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh xung đột khu vực nghiêm trọng, đứt gãy chuỗi cung ứng, nền kinh tế toàn cầu bị tác động mạnh mẽ, Hội nghị là một sự kiện ngoại giao kinh tế quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và mang đến nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối, giao thương. Hội nghị cũng là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần thiết thực kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Kuwait (1976-2026), đồng thời tạo động lực cho tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026.

Tại Hội nghị, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã có bài trình bày giới thiệu về môi trường kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam cũng như các sản phẩm xuất khẩu thế mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Kuwait đã giới thiệu tới các doanh nghiệp Việt Nam về tiềm năng thị trường Kuwait, các mặt hàng thị trường Kuwait có nhu cầu nhập khẩu và một số xu hướng tiêu dùng hiện tại Kuwait.

Tại Hội nghị, ông Mohammed Bin Yousef, Vụ trưởng Vụ Tổ chức quốc tế, Phòng Thương mại Công nghiệp Kuwait cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait đã tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Ông Yousef cho biết, các doanh nghiệp nhập khẩu Kuwait đánh giá cao chất lượng các sản phẩm đến từ Việt Nam; mong muốn, qua Hội nghị này, các doanh nghiệp hai bên sẽ có thể kết nối trực tiếp, ký được những hợp đồng có giá trị.

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị là sự kiện giao thương kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Nhân dịp này, các doanh nghiệp Kuwait đã giới thiệu về doanh nghiệp mình và nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam.

k3.jpg
Ông Mohammed Bin Yousef, Vụ trưởng Vụ Tổ chức quốc tế, Phòng Thương mại Công nghiệp Kuwait phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Theo chia sẻ, các doanh nghiệp phía Kuwait hiện có nhu cầu rất đa dạng, phong phú từ các sản phẩm nông thủy sản, trái cây, gia vị, thực phẩm đồ uống đến các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng như gỗ sản phẩm gỗ, sơn, đồ nội thất, vật liệu xây dựng, thiết bị y tế và dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe.

Lắng nghe các nhu cầu từ các đối tác Kuwait, nhiều doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp xuất khẩu, nhà cung cấp phía Việt Nam cũng đã giới thiệu doanh nghiệp, các sản phẩm thế mạnh của mình và tự tin khẳng định có thể kết nối, cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các đối tác Kuwait. Nhiều doanh nghiệp cho biết đã chia sẻ thông tin liên hệ, tìm được đối tác phù hợp và sẵn sàng ký kết hợp đồng với đối tác ngay sau khi Hội nghị kết thúc.

Kết thúc Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã dành thời gian tham dự hội nghị lần này. Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu và thực hiện hoạt động thương mại, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và Kuwait.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh tại hội nghị tập huấn.

Hải quan tập huấn toàn ngành về thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 12/5, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn ngành về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đây là hoạt động cụ thể nhằm triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tình hình mới.

Từ xe tải bán lưu động đến các điểm bán tự phát ven đường, mặt hàng sầu riêng xuất hiện dày đặc.

Cần giải pháp gỡ khó cho ngành hàng sầu riêng

Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 14.483ha sầu riêng, trong đó khoảng 8.635ha đang cho trái, với sản lượng năm 2026 ước đạt khoảng 120.000 tấn. Tuy nhiên, vụ thu hoạch năm nay đang chứng kiến tình trạng giá sầu riêng giảm sâu, khiến nhiều nhà vườn gặp khó khăn.

Đại sứ Vũ Hồ trao Thư cảm ơn các đối tác tham gia Hội thảo. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc trong bối cảnh mới

Hội thảo “Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc trong bối cảnh mới” được đánh giá là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác chiến lược; tạo thêm xung lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc phát triển sâu rộng hơn trong lĩnh vực kinh tế số, công nghệ cao và năng lượng.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu kết luận tại phiên họp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ động rà soát, cập nhật, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng

Chiều 12/5, phát biểu kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, cập nhật, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng và kịp thời tham mưu giải pháp điều hành, phản ứng chính sách nhanh, sát tình hình thực tiễn.

Đại diện Cục Thuế giới thiệu nội dung Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026.

Ra mắt Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Cục Thuế vừa chính thức ra mắt Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - ấn phẩm chuyên sâu giới thiệu toàn diện về hệ thống thuế Việt Nam, kết quả quản lý thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 và định hướng phát triển ngành Thuế trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội thảo.

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tạo đột phá liên kết phát triển giữa rừng và biển

Những ý kiến đóng góp tại hội thảo giúp tỉnh hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, nhằm biến quy hoạch thành hành động, thành những công trình, dự án, chương trình cụ thể, mang lại tăng trưởng cao, cuộc sống tốt hơn, môi trường bền vững hơn cho người dân Đắk Lắk.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 12/5: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (12/5) tiếp đà tăng nhờ lực mua mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giao dịch ở mức 4.729,2 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC đảo chiều tăng 1,8 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 167 triệu đồng/lượng và 166,5 triệu đồng/lượng.

Viettel ra mắt thương hiệu Unitel Logistics tại Lào.

Doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường quốc tế

Muốn mở rộng không gian tăng trưởng, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tiến ra thị trường quốc tế. Trong quá trình đó, Nhà nước cần giữ vai trò kiến tạo, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp có đầy đủ hành trang, năng lực để vững vàng hội nhập và khẳng định vị thế trên thương trường toàn cầu.

Mô hình lúa sinh thái canh tác trên đồng đất lúa-tôm của tỉnh Cà Mau.

Mùa vàng trên vùng đất mặn

Nông dân Cà Mau từng chứng kiến biết bao mùa vụ thăng trầm. Để thay đổi thời vận, những nông dân nơi đây đang mạnh dạn dần từ giã lối canh tác nhỏ lẻ, áp dụng khoa học, công nghệ để gieo nên những mùa vàng, góp phần đưa hạt gạo Cà Mau vươn xa…