Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả với Kuwait

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhà nước Kuwait, trưa 17/11, tại Thủ đô Kuwait, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Hoàng Thái tử Nhà nước Kuwait Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Hoàng Thái tử Nhà nước Kuwait Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Hoàng Thái tử Nhà nước Kuwait Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Hoàng Thái tử Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính sau cuộc gặp tại Glasgow, Scotland nhân dự Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP 26) bốn năm trước.

Hoàng Thái tử chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Kuwait ngay trước thềm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước.

Hoàng Thái tử Kuwait nhấn mạnh, Kuwait tự hào là nước đầu tiên ở Vùng Vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và hai bên đã đạt được nhiều thành quả trong hợp tác suốt 49 năm qua; nhấn mạnh cần có nhiều hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ như phối hợp tổ chức Ngày Việt Nam tại Kuwait và Ngày Kuwait tại Việt Nam.

Hoàng Thái tử chia sẻ, nói đến Việt Nam là nói đến một đất nước đi đầu trong sản xuất lương thực, thực phẩm và đây chính là lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong an ninh lương thực.

Hoàng Thái tử tin tưởng, với những trao đổi mang tính chiến lược của cuộc hội kiến giữa Quốc vương Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng như kết quả tốt đẹp, hiệu quả của cuộc hội đàm giữa Thủ tướng hai nước cũng như với những cơ chế hợp tác song phương sẵn có giữa hai bên, hai nước sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

a2-6359-6365.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Hoàng Thái tử Nhà nước Kuwait Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác thực chất, hiệu quả với Kuwait, đối tác quan trọng của Việt Nam tại Trung Đông.

Thủ tướng bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Kuwait dành cho Việt Nam trong những năm qua, nhất là trong viện trợ ODA và 600 nghìn liều vaccine cho Việt Nam trong lúc khó khăn nhất của đại dịch Covid-19.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời tới thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hoàng Thái tử và các nhà lãnh đạo Kuwait.

Vui mừng trước sự phát triển trong quan hệ kinh tế-thương mại với kim ngạch thương mại đạt hơn 7 tỷ USD và đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hoàng Thái tử Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah quan tâm chỉ đạo thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, năng lượng-dầu khí, quốc phòng-an ninh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lao động và giáo dục-đào tạo.

Thủ tướng đề nghị Kuwait ủng hộ việc sớm đàm phán FTA Việt Nam-Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) Việt Nam-Kuwait.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề xuất đàm phán Thỏa thuận khung dài hạn về các mặt hàng chiến lược để bảo đảm an ninh lương thực cho Kuwait và các dự án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái Halal tại Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác hiện có; trong đó bao gồm tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao và sớm nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước, ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân.

a3-8011-7519.jpg
Quang cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các quỹ đầu tư và doanh nghiệp Kuwait đẩy mạnh đầu tư và doanh nghiệp Kuwait đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng của Việt Nam; đồng thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn - một biểu tượng hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ lẫn nhau trong mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam với khu vực Vùng Vịnh và Kuwait với ASEAN vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Kết thúc cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Hoàng Thái tử Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Kuwait sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.