Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua 8 án lệ

Ngày 21/5, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức phiên họp toàn thể Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để thảo luận, biểu quyết thông qua các dự thảo án lệ. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp toàn thể Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Quang cảnh phiên họp toàn thể Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển án lệ, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao đã rà soát, lựa chọn 20 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật để đề xuất phát triển thành án lệ; xây dựng các dự thảo án lệ và tổ chức hội thảo, phiên họp Hội đồng tư vấn án lệ để lấy ý kiến góp ý.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và Hội đồng tư vấn án lệ, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã lấy ý kiến các đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng Thẩm phán trước khi trình xem xét, thông qua các dự thảo án lệ.

Tiếp đó, căn cứ ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng Thẩm phán và các Vụ Giám đốc, kiểm tra, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã chỉnh lý 12 dự thảo án lệ để trình Hội đồng Thẩm phán xem xét, quyết định.

Tại phiên họp, đại diện Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học trình bày Tờ trình tóm tắt về việc xem xét, thông qua án lệ. Sau đó, các thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thảo luận, cho ý kiến đối với từng dự thảo án lệ.

Kết quả, sau khi thảo luận và biểu quyết, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã thông qua 8 án lệ.

Các án lệ được thông qua về các vấn đề: trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm khi Cơ quan có thẩm quyền chưa xác định được người gây ra thiệt hại; chấm dứt việc nuôi con nuôi khi con nuôi chưa thành niên mà người nhận nuôi chết; về việc tham gia tố tụng của doanh nghiệp đồng bảo hiểm; căn cứ tái thẩm vụ án kinh doanh thương mại; thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm; ủy quyền tham gia tố tụng trong giải quyết tranh chấp nuôi con chung; việc bồi thường hoặc hỗ trợ đối với tài sản là nhà mua thanh lý để ở trên đất của cơ quan Nhà nước khi đất bị thu hồi; thẩm quyền của Tòa án hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

hop-hdtp-al-5-1681.jpg
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chánh án Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thẩm phán trong quá trình nghiên cứu, góp ý, biểu quyết thông qua án lệ; đồng thời biểu dương nỗ lực của các đơn vị tham mưu trong công tác nghiên cứu, đề xuất phát triển án lệ.

Chánh án đề nghị, trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Thẩm phán, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện kỹ thuật đối với các án lệ đã được thông qua, trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành quyết định công bố án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.

Nhấn mạnh yêu cầu “tiêu chí đưa ra án lệ phải là chuẩn mực”, Chánh án cho rằng, đối với những án lệ chưa được đề xuất thông qua cũng như các án lệ không đề xuất phát triển, dù không được lựa chọn nhưng vẫn có giá trị hướng dẫn, góp phần đổi mới nhận thức trong áp dụng pháp luật.

Chánh án đề nghị Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học tổng hợp thành bộ tài liệu giải đáp, hướng dẫn áp dụng pháp luật và rút kinh nghiệm để phổ biến trong toàn ngành.

Có thể bạn quan tâm

Chính quyền phạt khi còn xây thô, giờ công trình ở xã Lộc An, thành phố Huế đã hoàn thiện.

Bài 2: Phạt để khắc phục hay phạt để tồn tại

Sau khi các sai phạm tại công trình ven sông Hương, Huế Times Square ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế bị phát hiện, điều được dư luận quan tâm không chỉ là mức xử phạt hành chính, mà là hướng xử lý đối với phần diện tích xây dựng ngoài giấy phép.

Ông Nguyễn Chơn Hùng khi chưa bị khởi tố. (Ảnh: TV2)

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn khởi tố hai Chủ tịch Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Điện

Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới đây đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Điện 2 và Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Điện 2.

Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng tăng cường xử lý vi phạm an toàn thực phẩm

Trong tháng ra quân cao điểm tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, xử lý 29 vụ/29 đối tượng vi phạm; khởi tố 1 vụ án hình sự về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”.

Công an Đà Nẵng bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Kim Sau. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng bắt khẩn cấp chủ mưu vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Kim Sau (sinh năm 1985, trú phường Sơn Trà) để điều tra về tội “Giết người” xảy ra trên địa bàn phường An Hải, với vai trò là chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

[Video] Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị từ 5-6 năm tù

[Video] Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị từ 5-6 năm tù

Ngày 21/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Các bị cáo tại tòa.

Xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Dự án đình trệ gây lãng phí tiền mồ hôi, nước mắt của dân

Chiều 21/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục phần tranh tụng.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) phát biểu khai mạc hội thảo.

Tìm giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Chiều 21/5, tại Quảng Ngãi, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) và Tiểu ban lý luận về pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự và cải cách tư pháp phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện lý luận pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Công an nhân dân”.

Xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. (Ảnh: ND)

Vụ án Trương Mỹ Lan: Đã chi trả khoảng 12.000 tỷ đồng cho hơn 42.000 trái chủ

Liên quan vụ án Trương Mỹ Lan, ngày 21/5, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã chi tiền thanh toán đợt 9 cho hơn 42 nghìn trái chủ với số tiền hơn 1.700 tỷ đồng. Đến nay, tổng số tiền chi trả khoảng 12.000 tỷ đồng, trong khi cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý tài sản; ứng dụng công nghệ số bảo đảm minh bạch, chính xác.