Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc họp phiên cuối cùng

Ngày 27/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ họp cuối cùng trước khi hợp nhất 3 tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ để thành lập tỉnh Phú Thọ mới, thông qua các nghị quyết về cơ chế, chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng; tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách và kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2025.

Một số kết quả chính đạt được gồm: Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng khoảng 10% so cùng kỳ năm 2024; thu ngân sách đạt 18,92 nghìn tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 410 triệu USD; thu hút vốn đầu tư DDI đạt hơn 4,5 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bằng 58% so kế hoạch Trung ương giao.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét biểu quyết thông qua 13 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết về cơ chế, chính sách tác động rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, như: Quy định mức thu lệ phí thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022-2025, áp dụng cho chính quyền địa phương 2 cấp

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, đã được thể hiện cụ thể trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Những tồn tại, hạn chế này có nhiều nguyên nhân và cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận và đề ra các giải pháp khắc phục.

z6747820079124-6f0d6a0d67301865ecd1bcf1c0882dc4.jpg
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Quang Tiến phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Quang Tiến đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh chủ động, đoàn kết, khẩn trương hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hoạt động thông suốt, hiệu quả; sắp xếp, bố trí cán bộ và sẵn sàng hoạt động ngay, bảo đảm phục vụ và việc giải quyết tốt nhất công việc của người dân, doanh nghiệp.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng cảm ơn cử tri và nhân dân trong tỉnh, đã tín nhiệm bầu và gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 trước cửa ga Hà Nội.

Máy đào hầm metro Hà Nội được thiết kế riêng, tái sử dụng có điều kiện

Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).