Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình

Ngày 10/6, tại Phú Thọ, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Nội dung làm việc về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương gắn với tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; công tác quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 3 tỉnh đã thực hiện hoàn thành 6/14 nhiệm vụ. Trong đó, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh đã chủ động phối hợp khẩn trương xây dựng Đề án chung hợp nhất cấp tỉnh, đồng thời đã tích cực xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh mình bảo đảm hài hòa, đúng quy định, tạo động lực, không gian phát triển cho các đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp.

Tính chung, 3 tỉnh đã giảm từ 479 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 148 đơn vị (giảm 331 đơn vị), đạt 69,1%. Còn 8 nhiệm vụ, các tỉnh đang tiếp tục triển khai theo lộ trình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình xây dựng văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất) nhiệm kỳ 2025-2030; đã chủ động chuẩn bị một bước về công tác nhân sự tham gia cấp ủy theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 150-KL/TW của Bộ Chính trị.

Các tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực. Năm 2024, cả 3 tỉnh đều có bứt phá rõ nét: Phú Thọ đạt mức tăng trưởng ấn tượng 9,53%, Hòa Bình đạt 9%, và Vĩnh Phúc đạt 7,52%. Thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2025 của Phú Thọ đạt 81,5%; Hòa Bình đạt 60% và Vĩnh Phúc đạt 55,2%.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng về đầu tư công, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu nhập bình quân đầu người... đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế của các tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực.

Vĩnh Phúc tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu công nghiệp với sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Toyota, Honda, Piaggio. Phú Thọ phát triển mạnh về công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics và du lịch văn hóa tâm linh. Hòa Bình chú trọng phát triển nông nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái.

Mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp... tiếp tục được đầu tư mở rộng. Công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa được quan tâm đúng mức…

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những nỗ lực của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân 3 tỉnh; đồng thời chỉ ra hạn chế mà 3 tỉnh vẫn còn gặp phải. Đó là: Quy mô kinh tế còn nhỏ, động lực tăng trưởng thiếu bền vững và không ổn định, năng suất lao động chưa cao, liên kết vùng và nội vùng còn yếu, dư địa tăng trưởng chưa được khai thác hiệu quả và đồng bộ. Hạ tầng còn phân tán, thiếu kết nối, nhất là giao thông liên huyện, liên tỉnh và logistics trung chuyển.

Trong tổ chức bộ máy và quản trị địa phương, vẫn còn tình trạng chồng chéo chức năng, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã quá nhiều, gây phân tán nguồn lực và đội ngũ cán bộ mỏng, khó chuyên sâu. Việc hợp nhất 3 tỉnh trong giai đoạn hiện nay không chỉ xuất phát từ yêu cầu cải cách hành chính, mà còn là một bước ngoặt chiến lược nhằm kiến tạo động lực phát triển mới cho toàn vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Kết nối 3 tỉnh nằm liền kề nhau sẽ tạo thành một chỉnh thể liên hoàn, kết nối giữa Thủ đô Hà Nội và vùng Tây Bắc rộng lớn, đồng thời có cửa ngõ ra các tỉnh Bắc Trung Bộ qua Quốc lộ 6, Quốc lộ 32 và đường Hồ Chí Minh.

Việc sáp nhập giúp quy hoạch thống nhất hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển các hành lang kinh tế xuyên suốt từ đồng bằng-trung du-miền núi, khai thác hiệu quả tiềm năng giao thương, du lịch, logistics liên vùng.

Ba tỉnh có tổng dân số hơn 4 triệu người, với cơ cấu dân số trẻ, tỷ lệ lao động trong độ tuổi cao, sẽ bổ trợ cho nhau để hình thành cơ cấu lao động đa dạng, cân đối hơn, thúc đẩy phân công lao động nội vùng hợp lý, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và giảm chênh lệch phát triển giữa các khu vực.

Đánh giá cao các tỉnh đã nỗ lực thực hiện những công việc chuẩn bị cho chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư lưu ý, khẩn trương nhưng phải chắc chắn, việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cần theo đúng tinh thần Nghị quyết số 60-NQ/TW và Kết luận số 150-KL/TW của Bộ Chính trị, triển khai một cách khoa học, chặt chẽ, không chủ quan, không giản đơn hóa, tránh gây xáo trộn đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong bố trí cán bộ, lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác làm thước đo cao nhất. Tổ chức bộ máy bảo đảm một đầu mối xuyên suốt, tăng tính linh hoạt trong quản trị, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo ở từng cấp.

Chú trọng chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận có tư duy đổi mới, khả năng quản trị hiện đại, am hiểu mô hình chính quyền hai cấp. Trong suốt quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, quan trọng nhất là phải giữ vững đoàn kết nội bộ, củng cố niềm tin trong đội ngũ và trong nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu, các địa phương phối hợp xây dựng lại chiến lược phát triển tổng thể kinh tế-xã hội tỉnh Phú Thọ mới một cách bài bản, khoa học, mang tầm nhìn dài hạn; sớm hoàn thiện quy hoạch tỉnh đến 2030, tầm nhìn 2050 đồng bộ với các chiến lược liên kết Tây Bắc-Hà Nội-Bắc Trung Bộ-hành lang kinh tế Lào-Việt.

Trước hết, rà soát lại toàn bộ hiện trạng không gian kinh tế, dân cư, đô thị và ngành nghề, từ đó xác định vai trò động lực và chức năng phân vùng phù hợp; đề xuất mô hình quản trị phù hợp với không gian đa trung tâm-đa vùng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, đổi mới cơ chế phối hợp liên ngành, liên cấp, liên địa phương.

Tỉnh mới chủ động đề xuất với Trung ương một số cơ chế, chính sách đặc thù để tận dụng tốt quy mô, vị thế và đặc điểm đa dạng của tỉnh sau hợp nhất, từ đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số, phân cấp tài chính-ngân sách, đến đào tạo nhân lực và bảo tồn văn hóa, bản sắc dân tộc.

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, Tổng Bí thư lưu ý phải phát triển không gian đô thị-nông thôn-sinh thái hài hòa, bền vững; chú trọng phát triển hạ tầng chiến lược, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo tồn văn hóa dân tộc và nâng cao chất lượng sống của đồng bào vùng cao. Phát huy lợi thế vị trí kết nối Hà Nội-Tây Bắc-hành lang kinh tế xuyên Á, thu hút đầu tư chiến lược, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ chất lượng cao.

Địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ưu tiên số hóa các ngành trụ cột như công nghiệp chế tạo, logistics, du lịch, nông nghiệp sinh thái; xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Trì, Vĩnh Yên, Hòa Bình, kết nối với hệ thống viện-trường-doanh nghiệp, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp số; ưu tiên đào tạo nhân lực kỹ thuật, công nghệ, logistics, nông nghiệp số, quản trị hiện đại.

Các tỉnh phối hợp chặt chẽ chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, định hướng chính trị đúng đắn. Trong đó, tổ chức thật tốt công tác tổng kết thực tiễn, đánh giá kỹ những đặc điểm mới sau sáp nhập, những yêu cầu đặt ra từ hội nhập, chuyển đổi số, phát triển xanh, bao trùm, bền vững, từ đó xây dựng tầm nhìn phát triển đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội gắn chặt với công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn đảng bộ và hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, quyết tâm đổi mới trong toàn xã hội. Cùng với đó, địa phương phải giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình sáp nhập và vận hành bộ máy mới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.