Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội giám sát tại Sở Nội vụ về công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày 16/1, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã làm việc với Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử thành phố) về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khảo sát tại bộ phận trực thu hồ sơ ứng cử.
Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khảo sát tại bộ phận trực thu hồ sơ ứng cử.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Xuân Lưỡng báo cáo tổng hợp về kết quả triển khai công tác bầu cử tính đến ngày 15/1. Sau hơn 1 tháng triển khai, các nội dung thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban bầu cử đã được thực hiện kịp thời, đồng bộ, bảo đảm đúng phương châm hoàn thành các nội dung công việc trước thời hạn luật định tối thiểu 2 ngày.

pho-giam-doc-so-noi-vu-nguyen-xuan-luong-bao-cao-tai-buoi-lam-viec.jpg
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Xuân Lưỡng báo cáo về kết quả triển khai công tác bầu cử.

Trong công tác hiệp thương, đối với cấp thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Số lượng đại biểu Quốc hội được bầu là 32 đại biểu; số lượng người được dự kiến phân bổ giới thiệu ứng cử là 66 người. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu là 125 đại biểu; số lượng người được dự kiến phân bổ giới thiệu ứng cử là 259 người.

Đối với cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 126 xã, phường trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Tổng số đại biểu được bầu là 3.164 đại biểu; tổng số người dự kiến phân bổ giới thiệu ứng cử là 6.230 người.

Về phân chia đơn vị bầu cử, thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 31 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; 831 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Sở Nội vụ đã triển khai các công tác để chuẩn bị việc thu hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố bảo đảm theo quy định. Cùng với đó, Sở Nội vụ chú trọng tới công tác tập huấn, hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong công tác bầu cử.

Sở Nội vụ cũng nêu một số đề xuất, kiến nghị về nội dung phối hợp các cơ quan liên quan để bảo đảm tiến độ, chất lượng các công việc triển khai về công tác bầu cử.

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn giám sát đánh giá, Sở Nội vụ Hà Nội đã triển khai các công việc một cách bài bản, đạt và vượt tiến độ thời gian. Đoàn cũng đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung và đề nghị Sở tiếp tục bám sát tiến độ, triển khai các bước theo đúng quy trình, đồng thời tăng cường tập huấn về công nghệ thông tin trong công tác tổ chức bầu cử…

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Trần Thế Cương ghi nhận Sở Nội vụ đã triển khai các phần việc bài bản, đúng quy trình. Đến nay, thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt 7/37 nhiệm vụ của công tác bầu cử. Một số nội dung được triển khai đúng và sớm hơn so với tiến độ, như việc thành lập Ủy ban bầu cử Thành phố và tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Trần Thế Cương nhấn mạnh, thời gian tới, công tác bầu cử bước vào giai đoạn then chốt với nhiều nhiệm vụ quan trọng. Theo kế hoạch, thành phố cần tập trung hoàn thành 30 nội dung còn lại, gắn với các mốc thời gian cụ thể.

Để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử thành phố - tiếp tục chủ động tham mưu ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đối với những nội dung then chốt của công tác bầu cử như: Thu hồ sơ ứng cử; xác định khu vực bỏ phiếu; thành lập tổ bầu cử; lập và niêm yết danh sách cử tri; tổ chức hiệp thương lần thứ hai, lần thứ ba; lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; lập và công bố danh sách chính thức người ứng cử; phân phối tài liệu, phiếu bầu cử; tổ chức vận động bầu cử; đồng thời bảo đảm an toàn y tế, an ninh mạng và thông tin liên lạc.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.