Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Chủ động triển khai phương thức “Hành động sớm trước thiên tai”

Tổng giá trị hoạt động của các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó thảm họa năm 2024 đạt hơn 764 tỷ đồng, trợ giúp hơn 1,5 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và sự cố nghiêm trọng.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị Phòng ngừa, ứng phó thảm họa năm 2025, nhằm tổng kết những kết quả nổi bật trong năm 2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Sự kiện là dịp quan trọng để nhìn lại một năm đầy thách thức do thiên tai và khẳng định cam kết của Hội trong công tác nhân đạo - “Sẵn sàng trước thảm họa”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu nhấn mạnh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với vai trò là thành viên của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tại cấp Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch.

Trong nhiều năm qua, Hội đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, thảm họa chung của cả nước. Hội xác định công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Ông Vũ Thanh Lưu cho biết, theo các dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão và áp thấp nhiệt đới tiếp tục có xu hướng diễn biến bất thường; mưa lớn, giông lốc, hạn hán, nắng nóng cực đoan và xâm nhập mặn nhiều khả năng xảy ra tại nhiều địa phương.

Cùng với đó, các sự cố môi trường, dịch bệnh mới nổi và các thảm họa truyền thống và phi truyền thống cũng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự chuẩn bị bài bản, phối hợp chặt chẽ và ứng phó kịp thời từ các cấp, các ngành, đặc biệt là từ mạng lưới nhân đạo tại cơ sở.

“Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chung tay từ các tổ chức, cá nhân, các cơ quan ban ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế để mở rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường năng lực ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, thảm họa gây ra”, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh.

z6874665167731-3fdd6232b1114c51f7036576e05eba89-9390.jpg
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa năm 2024, Hội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổng giá trị hoạt động của các cấp Hội trong lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó thảm họa năm 2024 đạt hơn 764 tỷ đồng, trợ giúp hơn 1,5 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và sự cố nghiêm trọng.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Hội luôn xác định phòng ngừa, ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, sớm ban hành Kế hoạch ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và sự cố nghiêm trọng năm 2024 làm cơ sở để 63/63 tỉnh, thành xây dựng Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó thảm họa; tổ chức Hội nghị phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa, chỉ đạo các cấp Hội chủ động nguồn lực đảm bảo cứu trợ khẩn cấp kịp thời; mô hình hóa và nhân rộng mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào tự nhiên (NBS), góp phần vào xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Trong xây dựng, đào tạo, phát triển lực lượng, Hội duy trì và phát triển lực lượng ứng phó các cấp: năm thành viên Đội ứng phó thảm họa cấp khu vực (RDRT), 59 thành viên Đội ứng phó thảm họa cấp Trung ương (NDRT), 47 Đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp tỉnh với 1.175 thành viên và 431 đội cấp cộng đồng với hơn 10.775 thành viên…

Tại hội nghị, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa năm 2025, trong đó chỉ đạo các tỉnh, thành Hội điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thảm họa cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, thành phố sau sắp xếp các đơn vị hành chính; rà soát, cập nhật, bổ sung các các kịch bản, tình huống, phương án hành động, phòng ngừa, ứng phó theo quy mô địa bàn mới, sẵn sàng trước các tình huống thiên tai.

Bên cạnh đó, rà soát, kiện toàn lực lượng ứng phó thảm họa các cấp, nhất là Đội Ứng phó thảm họa cấp tỉnh (PDRT) và cấp quốc gia (NDRT), bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu triển khai tại hiện trường; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các tỉnh, thành Hội xây dựng phương án chủ động ứng phó phù hợp với nguồn lực, địa hình và mức độ rủi ro thiên tai của địa phương; lồng ghép nội dung này vào kế hoạch công tác năm.

Đồng thời, chủ động triển khai phương thức “Hành động sớm trước thiên tai”; bảo đảm nguồn lực dự phòng ở các cấp Hội; Đẩy mạnh vận động thông qua đa dạng nền tảng số (App Thiện nguyện, Cổng 1400, Iraiser,…), truyền thông kịp thời; sẵn sàng phát động Lời kêu gọi trong nước và quốc tế khi xảy ra thiên tai, thảm họa; kích hoạt các Đội ứng phó, đánh giá thiệt hại và nhu cầu, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngay sau thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Một số hồ sơ, kỷ vật của các cán bộ đi B tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Hà Nội. (Ảnh: MINH DUY)

Hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B: Lưu giữ những ký ức thanh xuân của một thế hệ vì Tổ quốc

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đang lưu giữ hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B. Khối tài liệu lưu trữ quốc gia có giá trị đặc biệt này không chỉ phục vụ nghiên cứu lịch sử, mà còn là nguồn tư liệu gốc vô giá để xác minh, giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Những người tiêu dùng đồng niên 1976 tham quan Nhà máy Sữa Tiên Sơn (ở Bắc Ninh). (Ảnh: VI NAM)

Từ tuổi 50, chủ động chăm sóc sức khỏe bằng nguồn sữa giàu dinh dưỡng cho giai đoạn hoàng kim

Suốt nhiều thế hệ, Vinamilk đã đồng hành cùng người Việt trên mỗi chặng đường cuộc sống. Và hôm nay, khi bước qua tuổi 50, nhiều người không chỉ nhìn lại những dấu ấn đã qua mà còn mở ra một chương sống mới - sâu sắc trong trải nghiệm, tự do trong cách sống và chủ động theo đuổi những điều mình yêu thích.

Việc điểu chỉnh tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và bổ sung chế độ trợ cấp cấp hằng tháng giúp người cao tuổi được thụ hưởng chính sách tốt hơn. (Ảnh: Bảo hiểm xã hội Cần Thơ).

Bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trực tiếp tại nhà cho người già yếu

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý các trường hợp người hưởng ủy quyền cho người khác lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng; chấn chỉnh công tác chi trả nhằm bảo đảm chi trả liên tục, đúng quy định và tạo thuận lợi tối đa cho người hưởng.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy cơ quan Mặt trận và đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp liên quan

Tiếp tục tinh gọn bộ máy cơ quan Mặt trận và đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp liên quan

Chiều 16/7, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 dưới sự điều hành của đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Công an xã biên giới Chiềng Khương phối hợp lực lượng Biên phòng hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng VNeID mức độ 2.

Sơn La bồi đắp thế trận lòng dân từ cơ sở

Giữ vững an ninh, trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà là sự nghiệp của toàn dân. Tại tỉnh Sơn La, sức mạnh ấy đang được hiện thực hóa bằng việc xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở, để mỗi xã, bản là một điểm tựa bình yên, mỗi người dân là một chủ thể tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Một nút giao trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận.

Hơn 27.000 tỷ đồng mở rộng gần 100km đường cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Mỹ Thuận

Ngày 16/7, tại trụ sở Bộ Xây dựng (Hà Nội), Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT cao tốc Sài Gòn-Mỹ Thuận và Liên danh sáu ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng hợp vốn trị giá 27.094 tỷ đồng, tạo nền tảng tài chính triển khai dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận, tuyến huyết mạch đi các tỉnh miền tây.