Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa, thiên tai và trợ giúp nhân đạo luôn được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, quy định trong Luật Hoạt động Chữ thập đỏ. Hội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, với phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả và dựa vào cộng đồng.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm hỏi, trao hàng cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Nghệ An.
Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm hỏi, trao hàng cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Nghệ An.

Đồng hành cùng người dân vượt qua thiên tai, bão lũ

Không chỉ hỗ trợ khẩn cấp khi thiên tai xảy ra, trong nhiều năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn chủ động triển khai các hoạt động từ sớm nhằm giảm thiểu rủi ro ngay tại cộng đồng.

Hội đã tập trung phát triển lực lượng ứng phó thiên tai từ Trung ương đến cơ sở. Các đội được tập huấn chuyên sâu về đánh giá nhanh, sơ cấp cứu, kỹ năng cứu hộ cơ bản, hỗ trợ tâm lý và phân phối hàng cứu trợ. Đây là lực lượng nòng cốt, có khả năng phản ứng nhanh và hiệu quả tại hiện trường (một đội cấp Trung ương, 47 đội cấp tỉnh, 641 đội cấp xã).

Hội đã chủ động phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng, nâng cao năng lực người dân trong phòng ngừa và tự bảo vệ, thông qua các hoạt động bao gồm: Tổ chức diễn tập, phát tờ rơi, ấn phẩm hướng dẫn kỹ năng ứng phó bão lũ, xây dựng các mô hình “Nhà an toàn”, hỗ trợ dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, phao cứu sinh tại cộng đồng…

Qua đó, góp phần cụ thể hoá Quyết định số 553/QĐ‑TTg ngày 6/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”, trong đó giao Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng với chính quyền và các tổ chức xã hội khác đẩy mạnh nhận thức cộng đồng, xây dựng năng lực ứng phó tại chỗ, từ đó hướng đến mục tiêu tạo ra một “cộng đồng có khả năng thích ứng và chủ động phòng ngừa thiên tai” đến năm 2030.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Điều hành công việc của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, một trong những điểm nổi bật ở công tác phòng, chống thiên tai là việc triển khai mô hình “Hành động sớm dựa vào dự báo” - một cách tiếp cận mới và chủ động hơn với nắng nóng và bão lũ.

Khi thiên tai xảy ra, các cấp Hội triển khai cứu trợ khẩn cấp nhanh chóng, kịp thời và có hệ thống với các hoạt động, như: Đánh giá nhu cầu, phân phát lương thực, nước uống, bộ dụng cụ gia đình, chăn màn, dụng cụ sửa chữa nhà, hỗ trợ y tế, vệ sinh môi trường. Ngoài ra, Hội còn tích cực huy động nguồn lực từ cộng đồng trong nước thông qua các chiến dịch nhắn tin, ứng dụng Thiện nguyện, vận động doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, và tiếp nhận viện trợ quốc tế từ Hiệp hội Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) và các Hội quốc gia.

“Không chỉ dừng lại ở cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ người dân tái thiết sau thiên tai cũng là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời và linh hoạt. Các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã và đang triển khai nhiều hình thức hỗ trợ nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống một cách bền vững”, ông Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh.

Trong đó, sau mỗi đợt thiên tai, các cấp Hội đều tổ chức đánh giá nhu cầu phục hồi của người dân, trên cơ sở đó xác định rõ đối tượng dễ bị tổn thương để triển khai các hoạt động hỗ trợ phù hợp và chú trọng triển khai các giải pháp phục hồi sinh kế.

Tại nhiều địa phương, người dân được hỗ trợ tiền mặt có điều kiện, cấp giống cây trồng, vật nuôi hoặc vốn vay nhỏ, giúp người dân khôi phục sản xuất, chuyển đổi sinh kế phù hợp hơn sau thiên tai, qua đó từng bước khôi phục thu nhập, ổn định cuộc sống.

z6839147038291-a9fe91b46696d9057341e110ddafb07d-816.jpg
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đồng hành cùng người dân vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, Hội ưu tiên triển khai xây dựng và sửa chữa “Nhà an toàn phòng chống thiên tai” tại vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai. Hoạt động này được phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm xác định đúng đối tượng và giám sát chất lượng thi công.

Đồng thời, Hội tăng cường xây dựng năng lực cộng đồng qua tập huấn quản lý rủi ro thiên tai, lập kế hoạch sinh kế bền vững, kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Người dân được khuyến khích tham gia từ khâu lập kế hoạch đến triển khai, để mọi giải pháp đều gắn với thực tiễn địa phương.

Qua đó, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và nỗ lực không ngừng nghỉ của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc đồng hành cùng người dân cả nước vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống.

Từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa

Vừa qua, trước những thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ sau bão số 3 (Wipha) gây ra tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai hoạt động cứu trợ khẩn cấp nhằm kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Tham gia đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân vùng lũ tại Nghệ An, ông Trần Sỹ Pha, Trưởng ban Công tác xã hội – Quản lý thảm họa, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chia sẻ: "Cùng với cán bộ, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ Nghệ An, tôi đã trực tiếp tham gia các hoạt động cứu trợ khẩn cấp: cấp phát tiền mặt, thùng hàng gia đình và các gói bột lọc nước cho người dân. Những hình ảnh hoang tàn sau lũ, những mái nhà đổ nát, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn, thiếu điện, thiếu nước... khiến tôi vô cùng xót xa và đồng cảm sâu sắc với bà con vùng thiên tai".

“Tôi cũng rất xúc động và cảm kích trước tinh thần sẻ chia, chung tay hỗ trợ của cộng đồng – từ lực lượng công an, bộ đội, thanh niên, Mặt trận Tổ quốc đến các tổ chức, cá nhân, tình nguyện viên… đã không quản ngại khó khăn để đến với người dân lúc cấp bách nhất. Bên cạnh đó, tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân vùng lũ”, ông Trần Sỹ Pha bày tỏ.

Ông Trần Sỹ Pha cũng nhấn mạnh, thời gian tới, chúng tôi xác định phải đẩy mạnh các mô hình hành động sớm, cảnh báo sớm và ứng phó sớm để giảm thiểu thiệt hại ngay từ khi thiên tai chưa xảy ra. Đó sẽ là hướng đi bền vững và nhân văn hơn trong công tác phòng ngừa, ứng phó và phục hồi thảm họa của các Hội.

Có thể thấy, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, thời tiết cực đoan và thiên tai diễn biến bất thường, khó lường, dịch bệnh tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa đang đối mặt với nhiều thách thức mới. Điều đó đòi hỏi Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần phải có sự điều chỉnh mạnh mẽ về tổ chức lực lượng, kế hoạch hành động và phương thức triển khai phù hợp với thực tiễn từng địa phương.

z6839147057676-17fa1a74843d48bf87240dae102a4dfe-2887.jpg
Triển khai nhanh chóng các hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác động của thiên tai, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh, Hội xác định nhiệm vụ đầu tiên và trước mắt là tập trung chỉ đạo rà soát, kiện toàn lực lượng ứng phó thảm họa, trọng tâm là các Đội ứng phó thảm họa các cấp, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, sẵn sàng triển khai tại thực địa.

Từ Trung ương đến các tỉnh, thành Hội được hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng ngừa, ứng phó theo địa bàn quản lý mới, lồng ghép nội dung này trong kế hoạch công tác hằng năm, phù hợp với đặc thù địa hình và mức độ rủi ro tại địa phương.

Về phương thức triển khai hoạt động, đẩy mạnh thực hiện phương châm “chuyển đổi từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa và hành động sớm”, nhằm nâng cao hiệu quả can thiệp và giảm thiểu rủi ro. Một trong những trọng tâm là nhân rộng mô hình “Hành động sớm dựa vào dự báo” (FbF), đặc biệt với các hiện tượng nắng nóng, bão lũ và mở rộng đối với các loại thiên tai khác – một phương pháp tiếp cận tiên tiến, cho phép triển khai các hoạt động phòng ngừa, hành động sớm trước khi thảm họa xảy ra.

“Hội tiếp tục củng cố hệ thống kho dự trữ chiến lược ở Hà Nội và các vùng trọng điểm, trang bị đầy đủ hàng hóa thiết yếu. Việc quản lý, vận hành kho được số hóa để bảo đảm sẵn sàng và hiệu quả khi xảy ra thảm họa. Tất cả những nỗ lực trên đều nhằm hướng tới mục tiêu giúp người dân chủ động, sẵn sàng và an toàn hơn trước thiên tai, dịch bệnh – đúng với vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo mà Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã và đang đảm nhiệm”.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cũng lưu ý, khi triển khai cứu trợ bão lũ cần hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và bảo đảm sự tôn trọng đối với con người, nhất là trong bối cảnh người dân đang chịu nhiều mất mát; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người đi cứu trợ cũng như người được cứu trợ.

Công tác đánh giá thiệt hại và nhu cầu được thực hiện sớm, chính xác và khách quan, từ đó bảo đảm hàng cứu trợ đến đúng người, đúng lúc, tránh lãng phí hoặc cung cấp hàng không phù hợp.

Việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương là nguyên tắc xuyên suốt. Chính quyền địa phương có vai trò chỉ đạo, điều phối tại chỗ, còn Hội cùng các tổ chức khác hỗ trợ trên tinh thần đồng hành, tránh chồng chéo, trùng lặp.

“Trong suốt quá trình cứu trợ và phục hồi sau thiên tai, các cấp Hội cần cố gắng tôn trọng phong tục, tập quán và văn hóa địa phương. Đồng thời, lắng nghe ý kiến người dân để điều chỉnh hoạt động sao cho phù hợp và hiệu quả hơn, quan tâm hoạt động truyền thông để vận động nguồn lực trong và ngoài nước”, ông Nguyễn Hải Anh chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.