Học viện Quân y phấn đấu đến năm 2030 có hơn 70% học phần ngoại ngữ được giảng dạy có tích hợp công nghệ số

Chiều 11/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Quân y tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/ĐU ngày 1/12/2015 của Đảng ủy Học viện về lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, học viên, sinh viên trong Học viện Quân y giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 51).

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y…

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 51, Đại tá Nguyễn Duy Bắc, Đảng ủy viên Đảng ủy Học viện, Phó Giám đốc Học viện Quân y cho biết, trước yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vấn đề dạy, học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ.

toan-canh-11.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Học viện Quân y đã ban hành Nghị quyết 51-NQ/ĐU ngày 1/12/2015 về lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, học viên, sinh viên trong Học viện Quân y giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo; Đảng ủy Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và đề ra nhiều chủ trương, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 51.

Cụ thể, đội ngũ giảng viên Khoa Ngoại ngữ của Học viện được kiện toàn, phát triển về số lượng và chất lượng. Hiện khoa có 20 đồng chí, trong đó có 12/17 giảng viên tiếng Anh đạt trình độ C1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (đạt 70,58% chỉ tiêu nghị quyết). So với năm 2015, số giảng viên tiếng Anh tăng 4 đồng chí, số lượng tiến sĩ tăng 6 đồng chí.

Toàn Học viện có 880/1.058 cán bộ đạt trình độ ngoại ngữ (chiếm 83,15%), trong đó nhiều đồng chí đạt chứng chỉ B2, C1 và văn bằng 2 ngôn ngữ Anh. Học viện đã tổ chức 11 lớp học tiếng Anh cho 230 lượt cán bộ; 222 cán bộ tham gia học văn bằng 2, nhiều khóa đã tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân ngôn ngữ Anh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho học viên, sinh viên đạt kết quả quan trọng với 258 luận văn, luận án được viết và bảo vệ bằng tiếng Anh (gồm 52 luận án tiến sĩ, 52 luận văn cao học, 154 luận văn bác sĩ nội trú).

Học viện đã thành lập và phát huy hiệu quả Trung tâm Ngoại ngữ; tổ chức nhiều lớp IELTS, lớp phiên dịch, các hoạt động câu lạc bộ ngoại ngữ, tham gia các hội thi Olympic tiếng Anh đạt giải cao...

Phong trào tự học ngoại ngữ, nâng cao chất lượng sinh hoạt các câu lạc bộ ngoại ngữ, khuyến khích viết bài báo quốc tế, báo cáo khoa học bằng tiếng Anh cũng được đẩy mạnh.

Ngoài việc tập trung xây dựng chương trình đào tạo tiếng Anh cho học viên đào tạo bác sĩ đa khoa quân y, Học viện cũng tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và học ngoại ngữ, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, đồng thời triển khai, biên soạn một số giáo trình song ngữ để phục vụ giảng dạy, như: “Giáo trình thực hành Giải phẫu bệnh”, “Giáo trình Bỏng”, “Giáo trình Bệnh học Tâm thần”, “Giáo trình Vệ sinh Quân sự”...

thuan-1-7629.jpg
Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ý kiến các đại biểu thống nhất cho rằng, 10 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, Nghị quyết 51. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác đào tạo, bồi dưỡng, học ngoại ngữ được nâng lên, đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng được chuẩn đầu ra về ngoại ngữ; nhiều kết quả nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín quốc tế, đạt được nhiều kết quả cao tại các hội thi Olympic tiếng Anh toàn quân, tiếng Anh toàn quốc.

Những thành tích, kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng công tác đào tạo, khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học của Học viện. Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế, đề xuất Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, tập trung tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 1021/KH-BQP và các đề án của Bộ Quốc phòng về nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ đến năm 2035, định hướng đến năm 2045.

Những năm tiếp theo, Đảng ủy Học viện Quân y xác định tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra và tiêu chuẩn chức danh theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý và có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công tác và làm việc trong môi trường quốc tế. Xác định tiếng Anh là ngoại ngữ chính mà mọi cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên cần nâng cao để bảo đảm giảng dạy, nghiên cứu, khám, chữa bệnh, học tập và làm việc trong môi trường quốc tế.

Mở rộng công tác đào tạo, bồi dưỡng các ngoại ngữ khác, phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu, đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế.

Học viện Quân y đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu 100% giảng viên tiếng Anh Khoa Ngoại ngữ đạt trình độ C1 theo khung năng lực ngoại ngữ; 70% giảng viên các bộ môn, khoa đạt trình độ tiếng Anh B2 theo khung năng lực ngoại ngữ, hơn 30% giảng viên có khả năng giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh; phấn đấu 100% học viên đào tạo sau đại học đạt chuẩn tiếng Anh B2; 100% học viên, sinh viên đào tạo đại học đạt trình độ B1, có hơn 40% đạt chuẩn tiếng Anh B2;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong dạy, học ngoại ngữ, phấn đấu hơn 70% học phần ngoại ngữ được giảng dạy có tích hợp công nghệ số; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, giảng dạy, đánh giá năng lực ngoại ngữ…

thuan-2-397.jpg
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 51 của Đảng ủy Học viện Quân y được khen thưởng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận nhấn mạnh: Việc nâng cao trình độ ngoại ngữ là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Về phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Trung tướng Nghiêm Đức Thuận yêu cầu cán bộ, học viên, sinh viên Học viện phải phấn đấu có khả năng giao tiếp ngoại ngữ thành thạo trong hoạt động hằng ngày. Các cơ quan, đơn vị Học viện Quân y cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên.

Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện chính sách, quy chế liên quan tới dạy và học ngoại ngữ; phát triển đội ngũ giảng viên ngoại ngữ mạnh cả về số lượng và chất lượng; tăng cường các giải pháp tạo môi trường thuận lợi cho việc học và sử dụng ngoại ngữ trong Học viện.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác đào tạo; mở rộng hợp tác quốc tế; thường xuyên đánh giá, tổng kết, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.

Dịp này, 22 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 51 của Đảng ủy Học viện Quân y đã được khen thưởng.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Thần tốc xây trường nơi biên cương

Bài 2: Thần tốc xây trường nơi biên cương

Còn hơn một tháng nữa là bước vào năm học mới 2026-2027. Tại công trường thi công các trường nội trú liên cấp ở các xã vùng biên giới đất liền, hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân cùng thiết bị, máy móc đang chạy đua với thời gian để đưa công trình về đích trước ngày khai giảng năm học mới.  

Bài 1: Sứ mệnh đặc biệt “thắp lửa” nơi biên cương

Bài 1: Sứ mệnh đặc biệt “thắp lửa” nơi biên cương

Tiếng trống khai trường sắp vang lên chào năm học mới 2026-2027 từ 108 ngôi trường mới được xây dựng khang trang ở các xã biên giới đất liền nước ta. Những ngôi trường ấy không chỉ được xây bằng bê-tông, gạch đá, mà được dựng nên từ một chủ trương nhân văn, mang theo khát vọng đổi thay cho hàng vạn trẻ em nơi phên dậu Tổ quốc.

Nhiều trường giảm điểm chuẩn, tăng thêm cơ hội trúng tuyển cho nhiều học sinh.

Nghệ An tăng hơn 3.400 chỉ tiêu vào lớp 10

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo khối trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, năm học 2026-2027 và cho phép các trường trên toàn tỉnh được tăng hơn 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10.

Các học sinh của Trường Ngôi Sao Hoàng Mai đã xuất sắc giành huy chương tại Kỳ thi Toán học Quốc tế lần thứ 26 (MIMC 2026).

Tám học sinh Trường Ngôi Sao Hoàng Mai giành huy chương tại Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026

Vừa qua, 8 học sinh Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngôi Sao Hoàng Mai (Hà Nội) đã xuất sắc giành huy chương tại Kỳ thi Toán học Quốc tế lần thứ 26 (MIMC 2026), góp phần vào thành tích chung của Đội tuyển Việt Nam tại sân chơi học thuật quy tụ học sinh đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trường nội trú liên cấp Sín Thầu hiện đang đối diện nguy cơ chậm tiến độ, đang được chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị các tổ chức, đơn vị hỗ trợ nhân lực thi công và hoàn thiện.

Điện Biên đề nghị hỗ trợ nhân lực tham gia thi công, hoàn thiện các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng và đưa 9 trường nội trú liên cấp vào sử dụng từ đầu năm học mới 2026-2027 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã có công văn đề nghị hỗ trợ nhân lực tham gia thi công, hoàn thiện xây dựng các trường.

Các đại biểu Đoàn công tác Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (Học viện Quân y) dâng hương, tri ân tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Gắn lý luận với thực tiễn để nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo

Nhằm gắn kết giữa lý luận với thực tiễn trong công tác giảng dạy, Đoàn cán bộ, giảng viên Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (Học viện Quân y) vừa tổ chức Chương trình nghiên cứu thực tế, trao đổi công tác chuyên môn tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và các di tích lịch sử thuộc địa bàn Quân khu 4.

Nhiều tân cử nhân sẽ mang sức trẻ, khát vọng phụng sự đất nước trong kỷ nguyên mới.

Khát vọng chinh phục "nền kinh tế tri thức" của tân cử nhân kinh tế

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ với xu hướng cốt lõi như kinh tế xanh, kinh tế số và phát triển bền vững, hơn 1.500 tân khoa từ Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã được trang bị "trí vững, tài cường", sẵn sàng "ra khơi" đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế.

Trong giờ học tại Trường trung học phổ thông Việt Đức (Hà Nội). (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Phát huy nguồn lực trí tuệ của nhà giáo sau khi nghỉ hưu

Lần đầu việc sử dụng nhà giáo sau khi nghỉ hưu chính thức được quy định trong khuôn khổ pháp lý thống nhất, tạo cơ sở để các cơ sở giáo dục tiếp tục khai thác, phát huy nguồn lực trí tuệ của đội ngũ nhà giáo khi vẫn còn đủ điều kiện và có nguyện vọng tiếp tục cống hiến.

Giáo viên tại điểm trường Suối Hai, Trường tiểu học Cam Phước Đông 1, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa giúp các em học sinh dân tộc Raglai rèn chữ viết trên lớp học hè. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giữ con chữ cho trẻ em dân tộc Raglai

Trước cái nắng bỏng rát của những ngày tháng 7 ở tổ dân phố Giải Phóng, phường Ba Ngòi (tỉnh Khánh Hòa), trong khi nhiều đứa trẻ theo cha mẹ lên nương rẫy hay mải mê với những trò chơi mùa hè, tại điểm trường Suối Hai vẫn có gần 50 học sinh dân tộc Raglai đều đặn cắp sách đến lớp mỗi sáng.

Đến nay, Dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi có 4 trong tổng số 16 dãy nhà chính được hoàn thành, còn lại 12 hạng mục đang triển khai hoàn thiện.

Nghệ An quyết tâm đưa các hạng mục ưu tiên của trường phổ thông nội trú liên cấp vào sử dụng trước ngày 30/8

Ngày 25/7, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, khối lượng thi công giai đoạn 1 các trường phổ thông nội trú liên cấp hiện đạt từ 55% đến 65% tổng giá trị hợp đồng. Riêng dự án ở xã Nhôn Mai tiến độ thi công chậm khoảng 1 tháng do phải điều chỉnh phương án thiết kế vì sạt lở ta-luy mặt bằng.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội) (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong giáo dục

Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026 tổ chức trong hai ngày 23 và 24/7 tại Phú Thọ trong bối cảnh toàn ngành đang đứng trước yêu cầu tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo.

Trường mầm non Trương Vương, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên thuộc diện sắp xếp, sáp nhập.

Thái Nguyên sớm ổn định việc sáp nhập trường học

Chủ trương sáp nhập trường học đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận xã hội, phụ huynh, học sinh, giáo viên, cán bộ lãnh đạo các trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Việc sáp nhập trường học cần được triển khai khẩn trương, gắn với sàng lọc đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để chuẩn bị cho năm học mới một cách tốt nhất.