Đảng ủy Học viện Quân y lãnh đạo tăng cường nguồn lực, đầu tư trang thiết bị nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Quân y tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y chủ trì hội nghị.

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y chủ trì hội nghị.
Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y; đại biểu tổ công tác của Quân ủy Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đảng ủy viên Đảng ủy Học viện Quân y; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng thuộc Học viện Quân y...

Tại hội nghị, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y quán triệt Kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm 2026.

tien-qy-1.jpg
Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y quán triệt Kết luận của Quân ủy Trung ương.

Báo cáo dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận nhấn mạnh, quán triệt Nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là lãnh đạo thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2025-2026 theo đúng quy định; triển khai kế hoạch về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Học viện. Tập trung chỉ đạo các bệnh viện, viện lãnh đạo chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác khám, chữa bệnh góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân, phục vụ tốt công tác đào tạo.

Đảng ủy Học viện Quân y quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác khoa học và công nghệ; lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 và các đợt thi đua cao điểm; duy trì nghiêm nền nếp chế độ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác bảo đảm hậu cần-kỹ thuật, tài chính, trang bị, vật tư cho các nhiệm vụ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo mặt công tác trọng yếu.

Đảng ủy Học viện Quân y tập trung lãnh đạo tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Học viện, nhất là quán triệt, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng...

quang-vanh-hyqy-883.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo của Đảng ủy Học viện Quân y; phân tích, làm rõ và thống nhất một số kết quả nổi bật đạt được; bổ sung, đề xuất các nội dung, biện pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2026.

Đảng ủy Học viện Quân y đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2026, trong đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo; tăng cường các nguồn lực, đầu tư trang thiết bị nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung nghiên cứu các sản phẩm công nghệ chiến lược; hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, chất lượng các dự án xây dựng cơ bản; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ; đẩy mạnh thực hiện các đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ các mặt công tác; xây dựng Học viện cách mạng, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân…

Có thể bạn quan tâm

Ê-kíp phẫu thuật ghép tim Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Đưa trái tim hiến tặng vượt hơn 1.700km cứu sống bệnh nhi 15 tuổi

Tối 14/7, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối. Trái tim hiến tặng được vận chuyển khẩn cấp từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, vượt quãng đường hơn 1.700km để trao cơ hội sống cho người bệnh.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương bày tỏ xúc động khi nhắc đến những hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở trên cả nước.

Tôn vinh những "người gác cửa" thầm lặng của sức khỏe cộng đồng

Không trực tiếp đứng trên bàn mổ hay xuất hiện trong những ca cấp cứu nghẹt thở, đội ngũ y tế dự phòng vẫn ngày đêm âm thầm ngăn dịch bệnh từ sớm, đưa vaccine đến từng trẻ em và bảo vệ sức khỏe hàng triệu người dân. Theo Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, đó là những đóng góp cần được nhìn nhận và tôn vinh nhiều hơn.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội. (Ảnh: THU THẢO)

Quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng

Tình trạng thực phẩm không bảo đảm an toàn, thực phẩm giả vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân; làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng và tác động tiêu cực đến môi trường sản xuất, kinh doanh chân chính. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cần phải có mô hình quản lý phù hợp.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì cuộc họp.

Bộ Y tế tập trung cao nhất cho nhiệm vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ

Bộ Y tế yêu cầu huy động tối đa nguồn lực để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời đẩy mạnh các mô hình chăm sóc sức khỏe người có công theo hướng quản lý liên tục, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Sửa đổi Luật An toàn thực phẩm theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên đánh giá nguy cơ. (Ảnh minh họa)

Sửa đổi Luật An toàn thực phẩm: Chặn thực phẩm bẩn từ gốc, siết quản lý toàn chuỗi

Sau hơn 15 năm thực hiện, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 bộc lộ nhiều bất cập trước sự phát triển của thương mại điện tử, chuỗi cung ứng và các loại hình kinh doanh mới. Bộ Y tế đề xuất sửa luật theo hướng quản lý toàn bộ chuỗi thực phẩm, tăng hậu kiểm và đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Test dị ứng cho bệnh nhân.

Nguy cơ khó lường từ dị ứng thuốc và thức ăn

Chỉ vài phút sau khi ăn hải sản, một bệnh nhân xuất hiện nổi mề đay toàn thân, ngứa dữ dội, sưng môi và cảm giác khó thở. Một trường hợp khác sau khi uống thuốc cảm, kháng sinh cũng gặp tình trạng tương tự, thậm chí có nguy cơ tiến triển thành sốc phản vệ nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân hiện đang được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Liên cầu lợn gây viêm màng não, bác sĩ cảnh báo biến chứng phù não đe dọa tính mạng

Chỉ 2 ngày sau khi ăn tiết canh lợn, ông Đ.V.C. (45 tuổi, trú tại Bắc Ninh) đang khỏe mạnh bỗng sốt cao, đau đầu, buồn nôn rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê, rối loạn ý thức. Bác sĩ cho biết bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh và thịt lợn chưa nấu chín kỹ.

Cấp cứu 115 có mặt tại hiện trường để đưa bệnh nhân đến bệnh viện an toàn.

Điều dưỡng trưởng cứu sống nam thanh niên ngừng tim sau cơn co giật tại quán cà-phê

Đang ngồi uống cà-phê cùng gia đình, chị Nguyễn Thị Mai Hương, Điều dưỡng trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện đa khoa Đống Đa) đã kịp thời phát hiện nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau cơn co giật, thực hiện hồi sinh tim phổi giúp người bệnh có mạch trở lại trước khi lực lượng cấp cứu 115 đến hiện trường.

Các thầy thuốc xứ Thanh khám bệnh cho người dân xã biên giới Trung Lý.

Tăng cường công tác khám, chữa bệnh cho người dân vùng cao

Xung kích vì cộng đồng, hướng hoạt động y tế tới đồng bào miền núi cao, cuối tuần qua, Câu lạc bộ Thầy thuốc xứ Thanh tại Hà Nội phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Y tế Thanh Hóa, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Ấm tình quê hương" tại xã biên giới Trung Lý.