Học tập và làm theo Bác là nền tảng cho mọi hoạt động của Viettel

Ngày 20/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh, Công ty An ninh mạng Viettel. (Ảnh: ĐỨC THỌ)
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh, Công ty An ninh mạng Viettel. (Ảnh: ĐỨC THỌ)

Tham dự hội nghị có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, sau 10 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Viettel đã thể hiện rõ hiệu quả của mô hình kết hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng, phát triển con người với nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh. Viettel đã nỗ lực không ngừng trong việc học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với những hành động cụ thể và kết quả thực tiễn.

Điểm nổi bật trong cách làm của Viettel là đặt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp trong hoạt động hằng ngày. Từ cấp ủy đến cán bộ chủ chốt, toàn Tập đoàn đều nhận thức đây không chỉ là phong trào mà là nhiệm vụ chính trị trung tâm, gắn với từng chức trách, vị trí và thể hiện rõ trong hành động. Tư tưởng “nêu gương” được cụ thể hóa thành quy định trong việc thực hành văn hóa Viettel.

10 năm qua, Tập đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, duy trì vị thế là doanh nghiệp hiệu quả hàng đầu Việt Nam.

Viettel đã hoàn thiện hạ tầng số quốc gia với dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng; tiên phong phát triển 4G, 5G, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi từ nhà mạng truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số toàn diện.

Từ năm 2016 đến nay, bên cạnh mở rộng đầu tư tại Myanmar và có hoạt động kinh doanh tại nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật, UAE..., Viettel hiện giữ vị trí số 1 về di động tại 7/10 quốc gia đang đầu tư, hiện thực hóa chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện, linh hoạt theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - gắn kết phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực quốc phòng.

Các nền tảng công nghệ trong lĩnh vực chuyển đổi số cho Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các giải pháp công nghệ số cho các ngành y tế, giáo dục, giao thông, logistics, tài chính được triển khai rộng khắp, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia.

Viettel dẫn đầu về các giải pháp đô thị thông minh, phổ cập tài chính số, triển khai trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại một số bộ ngành, triển khai ứng dụng Quốc hội 2.0 tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

hn3.jpg
Thiếu tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel trao Bằng khen của Tập đoàn cho các tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. (Ảnh: ĐỨC THỌ)

Trong lĩnh vực an ninh mạng, Viettel chú trọng yếu tố cốt lõi là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tại cuộc thi tấn công mạng lớn nhất thế giới, đội ngũ an ninh mạng Viettel 2 năm liền (2023, 2024) giành ngôi vô địch. Đến nay, đội ngũ an ninh mạng Viettel đã nghiên cứu, xây dựng, đưa vào sử dụng các giải pháp, công cụ để góp phần bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên không gian mạng.

Tập đoàn cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng an ninh khi làm chủ các công nghệ chiến lược trong quân sự như radar, máy bay không người lái, hệ thống mô phỏng lái SU-30MK2. Viettel hoàn thành nhiệm vụ đề án A1 vượt mục tiêu đề ra. Các sản phẩm của đề án đã được ứng dụng, đưa vào trang bị phục vụ hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần hiện đại hóa Quân đội, tăng cường khả năng phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc.

Tập đoàn đã vinh dự nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh cho hai công trình nghiên cứu và sản xuất khí tài, khí tài công nghệ cao (2022) và huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (2024).

Lan tỏa giá trị tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những phương thức mới, Viettel đã lồng ghép sinh hoạt chính trị tư tưởng, các buổi tọa đàm, diễn đàn với công tác tuyên truyền thông qua việc ứng dụng nền tảng truyền thông số.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Tập đoàn Viettel luôn ý thức về việc kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, đặc biệt chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ước tính Viettel đã đóng góp gần 5.000 tỷ đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội giai đoạn 2016-2025.

Giai đoạn 2025-2030, Viettel xác định tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn liền với xây dựng Đảng, hoàn thiện tổ chức và thúc đẩy chuyển đổi số.

Đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, tạo dựng niềm tin, góp phần phát triển Tập đoàn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký Quy chế phối hợp.

Nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao

Việc tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác nhằm đưa quan hệ phối hợp giữa 3 Bộ lên tầm cao mới, chặt chẽ hơn, nhanh-sâu-chắc-hiệu quả hơn, đáp ứng cao hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, gia tăng đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng.

[Video] Thời sự 24h ngày 06/12/2025: Thủ tướng: Khắc phục hậu quả bão lũ với tinh thần "Mọi người có nhà, mọi nhà có Tết"

[Video] Thời sự 24h ngày 06/12/2025: Thủ tướng: Khắc phục hậu quả bão lũ với tinh thần "Mọi người có nhà, mọi nhà có Tết"

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11; Khai mạc Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025; Thiên tai từ đầu năm 2025 gây thiệt hại gần 100.000 tỷ đồng; Giá vàng tăng gần 46% sau 11 tháng; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa dông, trời rét đậm.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.