Học sinh Việt Nam làm quen với "Lễ đón năm mới theo lịch cũ của Nga"

Ngày 13/1, trong không khí sôi động và hào hứng, các em học sinh chuyên Nga Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham dự Giờ học mở tiếng Nga với chủ đề “Năm mới cũ của Nga”. Đây là dịp để các em học sinh vừa trau dồi kiến thức ngoại ngữ, vừa được tìm hiểu về văn hóa, truyền thống của đất nước Nga.
Các em học sinh chụp ảnh cùng thầy cô và phụ huynh.
Các em học sinh chụp ảnh cùng thầy cô và phụ huynh.

Không chỉ dừng lại ở việc học một ngôn ngữ mới, các giờ học tiếng Nga tại trường Chuyên ngữ còn là cơ hội để học sinh được khám phá nét văn hóa đặc sắc của một trong những quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Các giờ học mở với chủ đề ẩm thực, ngày lễ, âm nhạc, hội họa,... chính là cơ hội để học sinh có thể tiếp cận những kiến thức này một cách sống động và gần gũi nhất.

Trong không khí đón năm mới, sự kiện Giờ học mở tiếng Nga đã mang đến cho học sinh cơ hội tìm hiểu về một ngày lễ độc đáo của nước Nga - Lễ đón năm mới theo lịch cũ (“Старый Новый год”). Đây là khoảng thời gian người Nga dành để sum họp gia đình, bạn bè và tổ chức các bữa tiệc mừng năm mới trong không khí rộn ràng, vui tươi và đầm ấm.

Trong giờ học mở này, các em học sinh được nghe về lịch sử và ý nghĩa của Lễ đón năm mới theo lịch cũ và được thực hành một số từ vựng và cấu trúc câu tiếng Nga liên quan đến chủ đề này. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia trò chơi trí tuệ “Rung chuông vàng”. Trò chơi này vừa giúp các em củng cố kiến thức ngữ pháp và từ vựng tiếng Nga, vừa rèn luyện khả năng suy luận nhanh.

Các em học sinh hào hứng tham gia trò chơi "Rung chuông vàng".
Các em học sinh hào hứng tham gia trò chơi "Rung chuông vàng".

Chia sẻ với phóng viên, cô Nguyễn Ngọc Lan, giáo viên Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cho biết, thông qua những tiết học mở như thế này, cô muốn truyền tải đến các em học sinh không chỉ tình yêu với tiếng Nga mà còn cả tình yêu với văn hóa Nga.

Bên cạnh các bài học, các em học sinh còn rất thích thú khi được thưởng thức những món ăn truyền thống của Nga như salat Nga, súp củ cải đỏ, pelmeni…

Với những giờ học mở như thế này, Trường Chuyên Ngoại ngữ không chỉ góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ của học sinh mà còn tạo ra một môi trường học tập sáng tạo, giúp các em trở thành những công dân toàn cầu, hiểu biết và yêu mến các nền văn hóa khác nhau, từ đó mở rộng tầm nhìn và cơ hội trong tương lai.

“Lễ đón năm mới theo lịch cũ” là một lễ hội đặc biệt, diễn ra vào ngày đêm 13, rạng sáng 14 tháng 1, đánh dấu sự chuyển giao giữa lịch Julius và lịch Gregorian. “Lễ đón năm mới theo lịch cũ” được duy trì không chỉ ở Nga, mà còn ở Hy Lạp, Serbia, Montenegro, Algeri, Tunisia…

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.