Hoạt động xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu Lạng Sơn tăng mạnh

Từ ngày 1/8 đến ngày 1/9, đúng một tháng thực hiện Thông báo số 387/TB-UBND tỉnh Lạng Sơn, áp dụng phương thức mới về giao nhận hàng hóa xuất, nhập khẩu, lượng hàng hoá thông quan qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) tăng mạnh, thông suốt.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, triển khai đề án xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, triển khai đề án xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Mặc dù vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhưng các lực lượng chức năng làm việc tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn vẫn thực hiện phương châm: "Làm hết việc, chứ không làm hết giờ". Nhờ đó, lượng hàng hóa chủ yếu là hàng nông sản từ các tỉnh nội địa đưa lên cửa khẩu đều được thông quan trong ngày.

Hàng hóa xuất, nhập khẩu tăng cao

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) Nông Quang Hưng cho biết: Từ ngày 27/5/2024, lối thông quan cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc), (khu vực mốc 1090-1091) chính thức được công nhận thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan, (Trung Quốc), đến nay công tác thu thuế xuất, nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã có bứt phá mạnh mẽ.

Các phương tiện chở hàng chờ làm thủ tục tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn).

Các phương tiện chở hàng chờ làm thủ tục tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn).

Cụ thể trong 3 năm qua, số thu thuế từ hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu của Chi cục chỉ đạt từ 50 tỷ đến 55 tỷ đồng/năm.

Số thu các năm thấp là bởi phần lớn hàng hóa thông quan qua cửa khẩu Tân Thanh là những mặt hàng nông sản có thuế suất 0%.

Nhưng từ tháng 5/2024, kể từ khi lối thông quan Tân Thanh-Pò Chài (khu vực mốc 1090-1091) được công bố chính thức thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc), lãnh đạo Chi cục Hải quan Tân Thanh đã thành lập đoàn công tác, gặp gỡ, vận động những doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu mặt hàng có thuế suất cao như: ô-tô tải, máy móc thiết bị, linh kiện xe máy điện...

Bóc gỡ hàng hóa nhập khẩu tại bãi xe cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng).

Bóc gỡ hàng hóa nhập khẩu tại bãi xe cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng).

Nhờ đó, Chi cục Hải quan Tân Thanh đã làm việc và thuyết phục được 35 doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu những mặt hàng có thuế suất cao làm thủ tục hàng hóa qua cửa khẩu này.

Ngoài giải pháp trên, thời gian qua, Chi cục hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã chủ động phối hợp cùng các đơn vị tại cửa khẩu tổ chức trao đổi, hội đàm với các cơ quan chức năng tại cửa khẩu Pò Chài (Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc) để thống nhất phối hợp triển khai các giải pháp nâng cao năng lực thông quan.

Nhờ đó, đến nay đã có hơn 1.150 doanh nghiệp thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh, tăng gần 400 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước.

Số thu trong 6 tháng đầu năm 2024 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đạt hơn 205 tỷ đồng (vượt hơn 145 tỷ đồng so với chỉ tiêu năm 2024), trong đó, riêng số thuế thu từ mặt hàng ô-tô tải nhập khẩu đạt hơn 64 tỷ đồng...

Thông quan diễn ra thuận lợi, nhanh gọn

Chị Hoàng Thị Lê, Công ty TNHH MTV Blue Sky, tỉnh Lạng Sơn ngay trong buổi sáng đã làm xong thủ tục thông quan cho các xe hàng hóa của công ty. Chị Lê vui vẻ nói: “Công ty tôi chuyên xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Đặc biệt, đầu năm nay có mặt hàng sầu riêng, thanh long, mít là các loại hoa quả tươi được Trung Quốc nhập khá nhiều.

Các lực lượng chức năng ở đây luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chúng tôi. Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng điều tiết, phân luồng thông thoáng, xe vào cửa khẩu nhanh nhất; còn cán bộ Hải quan thì làm thủ tục thông quan nhanh nhất để hàng có thể sang cửa khẩu...

Doanh nghiệp làm thủ tục thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng).

Doanh nghiệp làm thủ tục thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng).

Ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn diễn ra các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa bình thường. Các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu vẫn luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Theo đó, đối với lực lượng hải quan, ngoài việc phân công cán bộ, công chức trực xử lý thủ tục thì còn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp để thực hiện các thủ tục thông quan nhanh gọn, chính xác và đúng quy định.

Lực lượng biên phòng duy trì lực lượng, điều tiết phương tiện xe xuất, nhập khẩu ra vào cửa khẩu hợp lý, đúng luồng đúng tuyến, không để ùn ứ và phát sinh các vấn đề về an ninh trật tự cửa khẩu.

Phó Cục trưởng hải quan Lạng Sơn Vi Công Tường chia sẻ: Tại các cửa khẩu của tỉnh, các mặt hàng xuất, nhập khẩu chủ yếu là nông sản, hoa quả tươi, ô-tô, linh kiện điện tử, máy công nghiệp, hàng gia dụng…

Những ngày gần đây, lượng xe hàng đổ về các cửa khẩu có xu hướng tăng, trung bình số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan trong ngày đạt từ 1.200-1.300 xe, riêng ngày 29/8 là 1.429 xe.

Công chức hải quan cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) kiểm tra hàng hóa nhập khẩu.

Công chức hải quan cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) kiểm tra hàng hóa nhập khẩu.

Trong đó, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, do số lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan qua cửa khẩu tăng trong 2 ngày (29 và 30/8) nên Cục hải quan đã cùng với Ban Quản lý cửa khẩu trao đổi, hội đàm với các lực lượng chức năng nước bạn đã thống nhất kéo dài thời gian làm việc đến 20 giờ (giờ Hà Nội) để tăng hiệu suất thông quan, hỗ trợ giải phóng lượng xe tồn chờ xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan, (Trung Quốc).

Với những giải pháp trên, tính từ đầu năm 2024 đến cuối tháng 8/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu các loại hình qua địa bàn tỉnh đạt hơn 40 tỷ USD, tăng hơn 26,58% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, tổng kim ngạch hàng hóa mở tờ khai qua Cục Hải quan Lạng Sơn đạt hơn 3,3 tỷ USD....

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.