“Hoàng Việt nhất thống dư địa chí” giành giải A duy nhất của Giải thưởng Sách Quốc gia 2022

“Hoàng Việt nhất thống dư địa chí” là bộ sách duy nhất được trao giải A Sách quốc gia lần thứ 5 năm 2022. Đây là giải thưởng quan trọng hàng đầu ngành xuất bản, do Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Xuất bản, In và Phát hành phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Vũ Đức Đam trao giải A cho tác giả và đơn vị phát hành. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Vũ Đức Đam trao giải A cho tác giả và đơn vị phát hành. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đến dự Lễ trao giải có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng đại diện các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải…

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách đoạt giải năm nay. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách đoạt giải năm nay. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu tổng kết giải thưởng, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho biết: “Tham dự giải lần này có 48/57 nhà xuất bản tham gia; với 298 bộ sách và tên sách, gồm 386 cuốn. So với mùa giải lần thứ tư, mùa giải lần này nhiều hơn 1 nhà xuất bản tham gia; nhiều hơn 14 tên sách và bộ sách; 21 cuốn sách. Lực lượng và chất lượng của các hội đồng chấm giải vẫn luôn được quan tâm, tăng cường và củng cố”.

Các tác giả và đơn vị xuất bản đoạt giải B. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Các tác giả và đơn vị xuất bản đoạt giải B. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Ông Hoàng Vĩnh Bảo nhận xét, nhìn chung các cuốn sách được đề xuất Giải thưởng đều bảo đảm chất lượng, có nội dung phong phú, hình thức đẹp, có tính đa ngành, đa mục tiêu và hướng đến nhiều đối tượng độc giả khác nhau. Nhiều cuốn sách, bộ sách có giá trị lý luận và thực tiễn cao, có tính thời sự và đang được xã hội quan tâm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ trao giải. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ trao giải. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, Giải thưởng Sách quốc gia chính là hoạt động cụ thể hóa sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, toàn xã hội với văn hóa đọc, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, tôn vinh giá trị của sách, người viết sách. “Sau bốn lần diễn ra, đến nay, Giải thưởng Sách quốc gia đã thực sự trở thành sự kiện văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần đưa giá trị sách lan tỏa, thẩm thấu sâu vào đời sống xã hội. Sau mỗi mùa giải, tôi thấy chất lượng ngày càng được nâng lên với nhiều tác phẩm giàu tính sáng tạo, mang tinh thần nhân văn sâu sắc, những công trình nghiên cứu khoa học hết sức công phu, nghiêm túc, có nhiều giá trị khoa học, xã hội và thực tiễn cao đã được đề cử và trao giải. Công tác chấm giải, xét giải được triển khai nghiêm túc. Lễ trao giải hôm nay diễn ra trang trọng, nhận được sự quan tâm của công chúng”, Phó Thủ tướng nói.

Các tác giả và đơn vị xuất bản giành giải B.(Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Các tác giả và đơn vị xuất bản giành giải B.(Ảnh: THỦY NGUYÊN)

“Sau khi được trao giải, một tác phẩm sách của Việt Nam đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và có mặt ở nhiều nước trên thế giới. Có lẽ từ trước tới nay hiếm khi tìm ra được một tác phẩm văn học hay một cuốn sách nào phổ biến ra thế giới nhanh như vậy. Đó không chỉ là thành công của nội dung của cuốn sách, không chỉ là giá trị giải thưởng sách mà còn là nỗ lực của tất cả chúng ta trong việc ứng dụng công nghệ để phổ biến các giá trị văn hóa nói chung trong đó có sách”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng mong muốn toàn ngành xuất bản kế thừa truyền thống 70 năm sẽ tiếp tục cho ra đời những tác phẩm hay và đẹp hơn nữa, đó chính là chúng ta đang bồi đắp di sản văn hóa của dân tộc suốt mấy nghìn năm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đánh giá cao vai trò quan trọng của ngành xuất bản cũng như Giải thưởng Sách Quốc gia. “Giải thưởng Sách quốc gia có một vị trí không thể thay thế và ngày càng quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của văn hóa, lan tỏa tri thức”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ sách giành giải A Sách quốc gia năm nay.

Bộ sách giành giải A Sách quốc gia năm nay.

Bộ sách “Hoàng Việt nhất thống dư địa chí” của Thượng thư Bộ binh triều Nguyễn Lê Quang Định và dịch giả Phan Đăng chuyển ngữ, do Nhà xuất bản Thế giới liên kết Công ty Cổ phần Thái Hà ấn hành.

Ông Hoàng Phong Hà, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho biết, “Hoàng Việt nhất thống dư địa chí” được xem là bộ địa chí đầu tiên của triều Nguyễn. Bộ sách được viết từ khi Hoàng đế Gia Long vừa đăng quang, đang trong thời gian tổ chức và ổn định triều chính sau mấy thế kỷ nhân dân phải trải qua nạn binh đao, cát cứ. Bộ sách được thực hiện trong vòng 3 năm, và là cơ sở ban đầu cho nhiều bộ địa chí sau này.

Ở ấn bản lần này, dịch giả Phan Đăng đã có công tu chỉnh, khơi gợi, khẳng định mạch nguồn lịch sử - văn hóa trong khát vọng thống nhất qua mỗi cung đường, thủy trình, vốn gắn chặt xuyên suốt chiều dài đất nước, tái dựng một công trình có giá trị tham khảo quan trọng cho những ai muốn hiểu rõ hơn về đất nước ta”. Ban tổ chức giải cũng cho biết, cuốn sách được điểm gần như tuyệt đối.

9 tác phẩm đoạt giải B bao gồm:

“FDI - Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới” của tác giả TS Phan Hữu Thắng, do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật liên kết Công ty Cổ phần Sách Alpha ấn hành;

"Lịch sử đồng tiền Việt Nam” của tập tác giả do TS Đào Minh Tú đứng ra chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành;

“Tâm lý học xã hội trong cuộc sống hiện đại” của GS Knud. S Larsen, PGS.TS Lê Văn Hào, do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội phát hành;

“Văn minh vật chất của người Việt” của tác giả Phan Cẩm Thượng (Nhà xuất bản Thế giới liên kết Công ty Cổ phần Zenbooks);

Bộ sách “Bệnh học ngoại khoa” (5 cuốn): “Tiết niệu - Nhi”; “Chấn thương chỉnh hình”; “Thần kinh”; “Tim mạch - Lồng ngực”; “Tiêu hóa” của các tác giả PGS.TS Đoàn Quốc Hưng, PGS.TS Hoàng Long, TS Nguyễn Việt Hoa, GS.TS Trần Trung Dũng, PGS.TS Dương Đại Hà, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, PGS.TS Phạm Đức Huấn, Nhà xuất bản Y học ấn hành;

“Lịch hai mươi mốt thế kỷ” do Lê Thành Lân sưu tầm và biên soạn, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật ấn hành;

“Công nghệ tạo vaccine cúm gia cầm từ thực vật từ nghiên cứu đến định hướng ứng dụng tại Việt Nam” của các tác giả Chu Hoàng Hà (Chủ biên), Phạm Bích Ngọc, Phan Trọng Hoàng, Udo Conrad, Hồ Thị Thương, Phạm Thị Vân, Vũ Huyền Trang, do Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ phát hành;

“Cô bé nhìn mưa” của tác giả Đặng Thị Hạnh, (Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam);

“Trống đồng Kính Hoa-Bảo vật quốc gia Việt Nam”, của GS.TS Trịnh Sinh, KS Nguyễn Văn Kính (Nhà xuất bản Thế giới).

Giải C Sách Quốc gia được trao cho 16 đầu sách.

Có thể bạn quan tâm

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.