Quảng Ngãi cần tăng tốc chuyển dịch sang mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn

Sáng 15/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi (16/8/1996-16/8/2026). Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Công an; Nguyễn Hoàng Giang, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Tài chính; Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Lương Kim Sơn cho biết, trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi từng bước khẳng định vị thế, vai trò là cơ quan đầu mối trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp; là cầu nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.

ndo_br_img-3084.jpg
Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Lương Kim Sơn trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Đến nay, các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Ngãi thu hút hơn 440 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 20 tỷ USD, vốn thực hiện hơn 14 tỷ USD. Hiện có 350 dự án đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 81 nghìn lao động, góp phần tạo nên một trung tâm sản xuất mới ở miền trung.

“Cột mốc 30 năm không chỉ là điểm tự hào, mà là vạch xuất phát cho một hành trình mới với những thách thức và khát vọng lớn hơn”, đồng chí Lương Kim Sơn bày tỏ.

ndo_br_qn-8.jpg
Qua 30 năm hình thành và phát triển, Khu kinh tế Dung Quất góp phần tạo nên một trung tâm sản xuất mới ở miền trung.

Phát huy những thành tựu đạt được, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh thu hút đầu tư; xây dựng Khu kinh tế Dung Quất trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị, dịch vụ và logistics hiện đại, từng bước hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; phát triển các khu công nghiệp theo hướng xanh, bền vững, công nghệ cao; đồng thời phát huy hiệu quả tiềm năng của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc biểu dương và đánh giá cao những kết quả xuất sắc mà Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung đạt được trong 30 năm qua.

ndo_br_img-3092.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển Khu kinh tế Dung Quất là khu kinh tế xanh, thông minh, hiện đại, với 3 trụ cột phát triển: Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng, trung tâm công nghiệp nặng và sản xuất vật liệu mới, trung tâm logistics, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tăng tốc chuyển dịch sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; chủ động xây dựng lộ trình cụ thể để nâng cấp, chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường của thị trường toàn cầu; thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao, chế biến sâu và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn.

ndo_br_img-3133.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho bảy doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó tập trung xây dựng hạ tầng số đồng bộ; phát huy lợi thế cảng biển nước sâu, đường bộ, đường sắt, hàng không và vận tải đa phương thức để xây dựng Dung Quất trở thành trung tâm logistics quốc gia và khu vực; kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hiện đại; chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là những hộ gia đình đã nhường đất, di dời nơi ở, nhà cửa vì sự phát triển của khu kinh tế, khu công nghiệp.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục sát cánh, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ngãi kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, thể chế và hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng kết nối liên vùng; nghiên cứu, tối ưu hóa hướng tuyến kết nối hạ tầng giao thông tốc độ cao liên vùng, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho cả hành lang kinh tế miền trung.

ndo_br_img-3146.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho hai cá nhân công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương sớm trình Chính phủ và Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho bảy doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, với tổng số vốn đăng ký 5.839 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức gặp gỡ nông dân trồng mía khu vực phía nam Khánh Hòa để tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ phục hồi vùng nguyên liệu ảnh hưởng nắng hạn, chủ động sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VINH THẮNG)

Đồng hành cùng nông dân vượt khó, khôi phục vùng mía nguyên liệu

Nắng hạn kéo dài khiến hàng nghìn héc-ta mía ở phía nam tỉnh Khánh Hòa giảm năng suất, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng. Trước khó khăn ấy, Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, cùng nông dân phục hồi vùng nguyên liệu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đang tập trung xây dựng đề án để phát triển du lịch làng quê-sinh thái-văn hóa. (Ảnh: HT)

Xây dựng Hương Trà trở thành một trong những điểm du lịch nổi bật ở khu vực phía nam Đà Nẵng

Sau sáp nhập, khu vực phía nam của thành phố Đà Nẵng có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Vì vậy, Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch trọng điểm ở khu vực này theo hướng bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, phát huy giá trị tài nguyên và bản sắc văn hóa địa phương.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

Khai mạc triển lãm “Thực vật trong đời sống văn hóa Cơ Tu”. (Ảnh: NGỌC ANH)

Khám phá tri thức sử dụng thực vật của người Cơ Tu

Gần 40 mẫu thực vật, 80 hình ảnh và nhiều hiện vật tại triển lãm “Thực vật trong đời sống văn hóa Cơ Tu” giới thiệu những tri thức bản địa đặc sắc trong sử dụng tài nguyên thực vật của đồng bào. Qua đó, triển lãm gửi gắm thông điệp bảo tồn tri thức truyền thống và gìn giữ mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Lần đầu tiên sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”. Chương trình quy tụ hơn 20 hoạt động liên tục, hướng đến việc từng bước xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và định hình Đà Nẵng trở thành đô thị "Di sản-Sáng tạo-Giàu bản sắc".

Các đơn vị thi công đang tập trung khắc phục vị trí sạt lở tại Km76+800-Km77+154, Quốc lộ 24, đoạn qua địa bàn xã Kon Plông. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Chủ động ứng phó mưa lớn, bảo đảm an toàn giao thông và công trình xây dựng

Để chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài gây nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và lũ quét, sáng 6/10, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát đi công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương chủ động phòng, chống nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường và công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.