Hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn lực cho chính quyền địa phương 2 cấp

Sau gần một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình vận hành đã và đang đặt ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá khách quan và hoàn thiện thể chế, chính sách kịp thời để nâng cao hiệu quả thực hiện.

Sáng 5/6, tại Hà Nội, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện bất cập trong quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và kiến nghị hoàn thiện”.

Nhận diện những “điểm nghẽn” trong quá trình vận hành

Theo Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Trương Thế Côn: Sau gần một năm, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đã có những chuyển biến rất tích cực. Bộ máy được tinh gọn hơn; nhiều nhiệm vụ, quyền hạn được giao trực tiếp cho cấp cơ sở; quy trình, thủ tục giải quyết công việc được rút ngắn; việc phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng thuận lợi.

“Những kết quả này cho thấy tính đúng đắn của chủ trương và quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ và kiến tạo phát triển”, ông Côn khẳng định.

a-con-56-1501.jpg
Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Trương Thế Côn phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Tuy nhiên, theo ông Côn, quá trình vận hành đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện. Trong đó có những khó khăn, vướng mắc liên quan cơ chế phân cấp, phân quyền; phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức; cơ chế phân bổ nguồn lực; điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ; cũng như sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động của chính quyền địa phương. Những vấn đề này nếu không được nhận diện đầy đủ, đánh giá khách quan và xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành của mô hình mới, thậm chí làm giảm hiệu lực của các chủ trương cải cách đã được đặt ra.

Để nhận diện bất cập trong thực tiễn hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Công Giao, Trường đại học Luật Hà Nội cho rằng, cần đặc biệt quan tâm ba nhóm vấn đề. Thứ nhất là khoảng cách giữa nhiệm vụ được giao và điều kiện thực hiện, đặc biệt ở cấp xã - nơi trực tiếp tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp với khối lượng công việc rất lớn mỗi ngày. Thứ hai, trong một số vụ việc vẫn chưa xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính, dẫn đến lúng túng trong phối hợp và xử lý. Thứ ba, ở nhiều nơi, người dân còn gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công do hệ thống dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin chưa được kết nối thông suốt.

ts-vu-cong-giao-9759.jpg
Tiến sĩ Đào Ngọc Chuyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu. (Ảnh: TL)

Khẳng định việc chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ ba cấp sang hai cấp là một cuộc cách mạng sâu sắc về phương thức quản trị công, tuy nhiên Tiến sĩ Đào Ngọc Chuyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng chỉ ra, hiện tượng "dồn nén" khối lượng công việc nhưng nguồn lực lại chưa được phân bổ tương xứng. Dẫn chứng thực tiễn từ Cần Thơ, ông Chuyền cho hay, định mức biên chế hiện nay thấp hơn nhiều so với yêu cầu thực tiễn, tạo áp lực quá tải lớn lên đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là khi phải thực hiện thêm các chức năng quản lý hành chính Nhà nước phát sinh.

Từ thực tiễn địa phương, một số ý kiến nhận định, mặc dù hệ thống quy phạm pháp luật hiện nay về thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới đã được thiết lập tương đối đồng bộ, song, việc tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn phát sinh khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Trong đó, việc “cát cứ” dữ liệu, tình trạng lỗi hệ thống liên thông, sự đùn đẩy trách nhiệm khi xảy ra sai sót thông tin và đặc biệt là những hạn chế về khung năng lực số của đội ngũ công chức cấp xã dẫn đến phương thức thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới còn chưa phát huy tương xứng với kỳ vọng.

Bên cạnh đó, việc phân cấp chưa gắn với phân bổ nguồn lực tương ứng. Trong nhiều trường hợp, địa phương được giao thêm nhiệm vụ nhưng chưa được bổ sung đầy đủ về ngân sách, biên chế, nhân lực và hạ tầng kỹ thuật, dẫn đến quá tải ở cấp cơ sở và ảnh hưởng chất lượng giải quyết công việc.

Hoàn thiện pháp luật, tăng cường nguồn lực cho cấp cơ sở

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, theo Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Công Giao, việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu hiện nay là phải xuất phát từ trải nghiệm thực tế của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Để làm được điều này, chính quyền cần xây dựng một kênh phản ánh chính thức, đơn giản và dễ sử dụng. Kênh thông tin này không chỉ dành cho người dân mà còn cho chính chính quyền cấp xã để báo cáo nhanh chóng các vướng mắc về thẩm quyền, thủ tục hồ sơ, dữ liệu, nhân sự và sự phối hợp giữa các cơ quan.

Cũng theo Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Công Giao, trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ cán bộ cấp cơ sở đang phải chịu áp lực rất lớn. Do đó, cần tránh việc đổ dồn mọi trách nhiệm lên vai họ khi có sai sót phát sinh từ hệ thống. Đặc biệt, cần thiết lập một cơ chế bảo vệ cán bộ khi họ thực hiện đúng quy trình và tinh thần phục vụ, dù kết quả có thể bị chậm trễ do những yếu tố khách quan.

toan-canh-56-1768.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TL)

Quá trình cải cách bộ máy cần gắn chặt với mục tiêu xây dựng một chính quyền "gần dân, vì dân", lấy con người và công dân làm trung tâm để nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.

Tiến sĩ Đào Ngọc Chuyền đề xuất, cần có hành lang pháp lý riêng cho các thành phố lớn để chủ động huy động nguồn lực và quản trị đô thị hiện đại, không thể áp dụng chung một khung quản lý cho cả xã nông thôn và phường đô thị loại đặc biệt. Đồng thời, chuyển tư duy từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" minh bạch. Ban hành khung pháp lý bảo vệ cán bộ "dám nghĩ, dám làm" để giải tỏa áp lực tâm lý, khơi thông tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ tuyến đầu.

"Bộ Nội vụ cần xác định lại định mức biên chế cấp xã dựa trên vị trí việc làm, quy mô dân số và đặc thù địa bàn thay vì giao chỉ tiêu, định mức cứng nhắc như hiện nay", ông Chuyền kiến nghị.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, xử lý toàn bộ các văn bản có nội dung không còn phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Tổ chức chính quyền địa phương với các luật chuyên ngành, từ đó, giúp địa phương có cơ sở rà soát, xử lý các văn bản bảo đảm đồng bộ, minh bạch, hiệu quả.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất cho địa phương theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”, tăng tính chủ động cho địa phương trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc.

Có thể thấy, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, việc bảo đảm nguồn lực, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở và thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ sẽ là những yếu tố quyết định để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phát huy hiệu quả, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đến những người liên quan trong vụ án (ảnh Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế)

Khởi tố 7 bị can trong vụ án liên quan xây dựng nông thôn mới ở Huế

Ngày 5/6, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Huế.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành các quyết định khởi tố.

Khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại hơn 4,3 tỷ đồng và buôn bán hàng giả

Qua kiểm tra Công ty Trách nhiệm hữu hạn kính nhôm Inox Anh Tuấn, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa, phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG với tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng, đồng thời lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh.

 Thúc đẩy xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sự. (Ảnh minh họa: TL)

Bước chuyển trong xã hội hóa thi hành án dân sự

Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực Thừa hành viên không chỉ góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính mà còn tạo động lực thúc đẩy xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sự. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong cải cách thể chế và đổi mới phương thức quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TL)

Nâng cao hiệu quả thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chuyên sâu Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời thúc đẩy đàm phán, ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế song phương và đa phương về tương trợ tư pháp dân sự.

Các đại biểu dự Lễ ký kết.

Tăng cường phối hợp đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên không gian mạng

Ngày 4/6, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức ký kết phối hợp rà soát, thu thập, trao đổi thông tin công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên không gian mạng.

Trụ sở Bộ Tư pháp. (Ảnh: TL)

Tăng cường kiểm soát, phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm trong công tác xây dựng pháp luật

Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tập trung tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn về thể chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; tăng cường kiểm soát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cơ chế “xin-cho” trong công tác xây dựng pháp luật, không để tình trạng Luật chờ văn bản hướng dẫn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. (Ảnh: CP)

Khẩn trương tổng hợp, phân loại các kiến nghị về chính sách, vướng mắc phát sinh qua thực tiễn

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có Kết luận tại cuộc họp về tình hình triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trong đó yêu cầu khẩn trương tổng hợp, phân loại các kiến nghị về chính sách, vướng mắc phát sinh qua thực tiễn để nghiên cứu, rà soát trước ngày 5/6/2026.

Tháng cao điểm xử lý hơn 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Tháng cao điểm xử lý hơn 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ

Sau gần một tháng triển khai cao điểm theo Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 4.701 vụ việc, xử lý 3.730 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 37 vụ có dấu hiệu tội phạm. Riêng lĩnh vực sở hữu trí tuệ ghi nhận 1.520 vụ vi phạm bị xử lý, tăng 370,6% so cùng kỳ năm trước.