Hòa Bình đổi mới cách làm để tạo đột phá trong thu hút đầu tư

NDĐT - Ngày 8-8, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư tỉnh Hòa Bình và chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) các tỉnh khu vực phía bắc.

Hòa Bình đổi mới cách làm để tạo đột phá trong thu hút đầu tư

Dự hội nghị có các nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành về kinh tế: TS Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng cải cách của Chính phủ; Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch Hội đồng T.Ư các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam; PGS, TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ… cùng đông đảo lãnh đạo 23 hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía bắc.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã đánh giá cao Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị có ý nghĩa thiết thực giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Hòa Bình; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh các tỉnh phía bắc. Đồng thời, cung cấp thông tin về tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, cũng như những hạn chế, thách thức khi đầu tư vào tỉnh Hòa Bình. Theo đó, về quan điểm, lãnh đạo tỉnh đang xác định phải đổi mới mạnh mẽ tư duy cách làm, tạo bước đột phá để thu hút đầu tư vào tỉnh; sẵn sàng đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp, mong muốn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư khai thác lợi thế, tiềm năng nhất là trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp chất lượng cao, du lịch hồ Hòa Bình, du lịch nông nghiệp, sinh thái, tạo bước đột phá trong phát triển kinh kinh tế, xã hội địa phương.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, đánh giá của các chuyên gia kinh tế, hiến kế những giải pháp tạo sự bứt phá trong môi trường kinh doanh, đầu tư của tỉnh Hòa Bình. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng T.Ư các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam mong muốn qua hội nghị tỉnh Hòa Bình sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, có sức lan tỏa. Tỉnh cần chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, sản phẩm du lịch đặc trưng, những mô hình kinh tế hiện đại; thu hút đầu tư vào nông nghiệp kết hợp lễ hội cây có múi tỉnh; phát triển công nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cần thực hiện các giải pháp đổi mới mạnh mẽ, tạo dựng môi trường đầu tư an toàn, thuận lợi để thu hút doanh nghiệp; xây dựng chính quyền đối thoại, năng động, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh khu vực phía bắc cũng chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chia sẻ, học tập kinh nghiệm hoạt động của tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp giữa các tỉnh. Trong đó tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm về công tác tham mưu, phối hợp chính quyền địa phương xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; cơ chế, chính sách linh hoạt, cách làm hay, mô hình hoạt động hiệu quả của các tỉnh, thành phố; liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp của các tỉnh trong khu vực triển khai các dự án đầu tư cùng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Sầu riêng là loại cây ăn trái mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bà con xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Từ cánh đồng lúa kém hiệu quả đến vùng sản xuất giá trị cao

Từ những cánh đồng lúa kém hiệu quả, một số địa phương vùng Đông Nam Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc thay thế lúa một vụ bằng cây ăn trái, cây công nghiệp giúp nâng cao giá trị trên mỗi ha đất và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn xử lý nhà, đất dôi dư bằng cơ chế linh hoạt

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/5, giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực sau giai đoạn phân hóa mạnh với 169 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -1.030 tỷ đồng trên HoSE. 

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.