Hỗ trợ xóa hơn 100.000 nhà tạm, nhà dột nát

Tới nay, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được hơn 100.000 căn. Một số địa phương đặt mục tiêu hoàn thành công tác này sớm hơn yêu cầu.
Đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, trao tặng tiền hỗ trợ của Báo Nhân Dân, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho hộ khó khăn về nhà ở tại địa bàn. (Ảnh ĐÀO PHƯƠNG)
Đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, trao tặng tiền hỗ trợ của Báo Nhân Dân, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho hộ khó khăn về nhà ở tại địa bàn. (Ảnh ĐÀO PHƯƠNG)

Năm địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát

Thông tin về kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát mới nhất từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho thấy, tính đến hết ngày 7/2/2025, đã có 58 địa phương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về xóa nhà tạm, nhà dột nát. Năm địa phương khác là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bà Rịa-Vũng Tàu không thành lập do không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Cùng với đó, 47 địa phương ban hành Quy chế quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về công tác này. Còn 10 địa phương chưa ban hành gồm: Hòa Bình, Nam Định, Quảng Trị, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Bạc Liêu.

Năm địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bà Rịa-Vũng Tàu không thành lập do không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Đến nay, có 31 địa phương đã ban hành quyết định phê duyệt nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Đó là các tỉnh: Bạc Liêu, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Bình, Cà Mau, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hậu Giang, Tây Ninh, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Sóc Trăng, Tuyên Quang, Bình Định, Phú Yên, Sơn La, Kon Tum, Ninh Thuận, Cao Bằng, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hà Nam, Thái Bình, Trà Vinh, Long An, Hải Dương, Lạng Sơn, Yên Bái, Bình Thuận và Quảng Nam.

Cũng đến thời điểm 7/2/2025, trên phạm vi toàn quốc đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 100.637 căn. Trong đó, có 59.871 căn nhà đã khánh thành (tăng 11.985 căn) và khởi công mới 40.766 căn (tăng 1.445 căn).

Cụ thể, hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng là 7.430 căn nhà, tăng 468 căn; trong đó, số nhà đã khánh thành là 3.384 căn, số nhà khởi công là 4.046 căn.

Hỗ trợ nhà ở thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia là 52.117 căn nhà, tăng 7.338 căn. Trong đó, số nhà đã khánh thành là 33.114 căn, số nhà khởi công là 19.003 căn.

Đến ngày 7/2/2025, toàn quốc đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 100.637 căn.

Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát là 41.090 căn nhà, tăng 5.624 căn; trong đó, số nhà đã khánh thành là 23.373 căn; số nhà khởi công là 17.717 căn.

Trước đó, tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước theo Quyết định số 1243/QĐ-TTg, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thông tin, đến tháng 1/2025, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương đã ban hành 16 văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Cũng theo cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, một số địa phương đặt mục tiêu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn yêu cầu.

Thí dụ như, tỉnh Bắc Ninh là địa phương đặt mục tiêu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm nhất, hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/2/2025. 7 địa phương xác định hoàn thành trong quý II/2025 (gồm Lào Cai, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kon Tum, Tây Ninh, Long An). Ngoài ra,12 địa phương xác định hoàn thành trong quý III/2025 (với các địa bàn Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Tiền Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau).

Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng ghi nhận những kết quả nổi bật.

Cụ thể như, Bộ Quốc phòng đi đầu trong huy động nguồn lực hỗ trợ kinh phí xây dựng 9.200 căn nhà, với số tiền là 460 tỷ đồng cho 5 địa phương Quảng Trị, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lào Cai và Nghệ An. Cơ quan này cũng hoàn thành chuyển kinh phí 400 tỷ đồng cho địa phương; đồng thời hỗ trợ kinh phí xây dựng 13.120 căn nhà đồng đội và nhà đại đoàn kết.

Bộ Công an phấn đấu đến trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ hỗ trợ hoàn thành khoảng 1.000 căn nhà cho người nghèo tại 14 tỉnh đón Tết.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tích cực vận động các tổ chức tín dụng hỗ trợ bổ sung hơn 83,95 tỷ đồng cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương. Qua đó, nâng tổng mức hỗ trợ từ khối ngành ngân hàng là 1.083,95 tỷ đồng.

Một số địa phương đặt mục tiêu hoàn thành Chương trình sớm trước ngày 31/12/2025. Có những địa phương có có cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Cụ thể như: Hà Giang đã chỉ đạo bố trí mặt bằng sạch, bố trí nơi ở tạm cho hộ dân trước khi xây dựng, hình thành tổ thanh niên chuyên chở vật liệu hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát; Tuyên Quang đã ứng trước kinh phí để các hộ xây dựng nhà ở…

Nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025

Để triển khai tốt nhất công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đề xuất một số giải pháp cụ thể.

Trước hết, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 với phương châm chỉ bàn làm, không bàn lùi, địa phương chủ động triển khai và chịu trách nhiệm chính về kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương.

Tiếp đó, các địa phương khẩn trương phê duyệt kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo rà soát, thống kê đầy đủ hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tổ chức giải ngân ngay đối với các nguồn lực được hỗ trợ, huy động; làm việc với các nhà đầu tư đã cam kết hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện; cử cán bộ đầu mối để cập nhật, cung cấp thông tin về kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương; bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực, xử lý nghiêm các vi phạm.

Thêm vào đó, các cơ quan trung ương ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn để các địa phương triển khai thực hiện.

Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để hỗ trợ nhà ở người có công, nhà ở thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia làm cơ sở để các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch các đoàn kiểm tra để Ban Chỉ đạo đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương.

Các bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ các địa phương khẩn trương chuyển kinh phí vào đầu mối và số tài khoản tiếp nhận của cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã cung cấp để triển khai thực hiện.

Kịp thời nắm bắt khó khăn vướng mắc ở các địa phương để tháo gỡ; phổ biến, biểu dương, khen thưởng cách làm hay, gương điển hình trong hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Chỉ thị số 42/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 9/11/2024 về việc đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước nêu rõ, trong giai đoạn vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ở, nhất là nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách trên đã giúp cho khoảng 340.000 hộ người có công với cách mạng và hơn 800.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở có chỗ ở ổn định, an toàn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tuy nhiên, đến nay, cả nước còn khoảng 315.000 hộ có khó khăn về nhà ở (bao gồm các đối tượng người có công, các chương trình mục tiêu, hộ nghèo, hộ cận nghèo,...) cần được hỗ trợ để cải thiện nhà ở bảo đảm an toàn, ổn định để “an cư, lạc nghiệp”, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Mục tiêu của Chỉ thị số 42 là phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành 3 nhiệm vụ. Đó là: Hỗ trợ nhà ở cho người có công; Hỗ trợ nhà ở cho người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia; Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân ngoài 2 nhóm hỗ trợ trên.

Đến nay, cả nước còn khoảng 315.000 hộ có khó khăn về nhà ở (bao gồm các đối tượng người có công, các chương trình mục tiêu, hộ nghèo, hộ cận nghèo,...) cần được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.