Hỗ trợ tủ sách cộng đồng, lan tỏa văn hóa đọc

Từ ngày 15/7 đến 15/8, Alpha Books phối hợp các thương hiệu sách là Omega Plus, Gamma, Einstein Books, Medinsights và Sống ra mắt và triển khai dự án xã hội "Hỗ trợ xây dựng 100 tủ sách trên khắp cả nước", một sáng kiến nhằm góp phần thúc đẩy thói quen đọc sách và kết nối cộng đồng qua các không gian văn hóa đọc.

Đóng gói sách tuyển chọn cho chương trình "Hỗ trợ xây dựng 100 tủ sách trên khắp cả nước". (Ảnh: QUYÊN PHẠM)
Đóng gói sách tuyển chọn cho chương trình "Hỗ trợ xây dựng 100 tủ sách trên khắp cả nước". (Ảnh: QUYÊN PHẠM)

Thời gian qua, nhiều mô hình chia sẻ sách và truyền cảm hứng đọc sách đã ra đời và phát huy hiệu quả tại các địa phương trên cả nước, chẳng hạn như các "tủ sách thôn bản", "tủ sách dòng họ", "thư viện thân thiện", "thư viện lưu động" với nhiều quy mô và sự chung tay của nhiều cơ quan, ban ngành, cá nhân hảo tâm.

Văn hóa đọc được tôn vinh và lan tỏa bằng nhiều cách làm linh hoạt như hội sách nhỏ ở khu dân cư hay trường học, đổi ve chai lấy sách, giao lưu tác giả với bạn đọc, không gian đọc miễn phí trong quán cà phê hay nhà văn hóa cộng đồng...

Chương trình “Hỗ trợ xây dựng 100 tủ sách trên khắp cả nước” ra đời với mục tiêu góp phần kiến tạo thêm các không gian đọc mở, nơi tri thức không chỉ được lưu giữ mà còn được sẻ chia, trở thành cầu nối giữa các thế hệ và các cộng đồng. Các tủ sách được xây dựng không giới hạn địa điểm, từ điểm trường vùng sâu, thư viện địa phương đến không gian sinh hoạt chung tại khu dân cư hoặc văn phòng làm việc.

atv03148-4558.jpg
Chương trình sẽ mang tới độc giả các ấn phẩm mới xuất bản với nội dung phong phú, trải rộng trên nhiều lĩnh vực. (Ảnh: QUYÊN PHẠM)

"Chúng tôi tin rằng một tủ sách nhỏ có thể mở ra những ước mơ lớn. Từng cá nhân đều có thể góp một phần nhỏ để mang sách đến cho cộng đồng, để mỗi tủ sách không chỉ là nơi cất giữ tri thức mà còn khơi dậy cảm hứng, thói quen và tinh thần học hỏi suốt đời", bà Tạ Liên Hương, Giám đốc điều hành Alpha Books chia sẻ.

Theo đại diện ban tổ chức, toàn bộ sách được cung cấp đều là sách mới, được tuyển chọn kỹ lưỡng, phù hợp với nhiều nhóm độc giả khác nhau như học sinh, sinh viên, người lao động, doanh nhân và bạn đọc đại chúng.

Các hình thức tham gia được thiết kế linh hoạt, tạo điều kiện cho mọi cá nhân và tổ chức đều có thể tham gia tùy theo mong muốn và khả năng. Cụ thể, người đồng hành có thể lựa chọn các mức đóng góp phù hợp như gói 3 triệu đồng (100 cuốn sách), 5 triệu đồng (180 cuốn sách) hoặc 10 triệu đồng (400 cuốn sách và tặng kèm bộ ảnh trang trí tủ sách chuyên nghiệp).

Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ vận chuyển miễn phí trong khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tối ưu chi phí và thời gian giao hàng. Với thông điệp “Tri thức được sẻ chia từ những hành động nhỏ”, ban tổ chức kỳ vọng chương trình kỳ vọng sẽ góp phần hình thành một mạng lưới tủ sách cộng đồng rộng khắp.

Từ những tủ sách nhỏ đến các mô hình thư viện cộng đồng đa dạng, các hoạt động trên đều có chung mục tiêu: khơi dậy niềm yêu sách, đưa sách đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là các đối tượng ít có cơ hội tiếp cận với sách. Đây là biểu hiện sinh động của quá trình xã hội hóa trong việc phát triển văn hóa đọc, khi người dân, tổ chức và doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp vào hành trình bền vững của tri thức.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.