Khai mạc Ngày hội “Sách và Văn hóa đọc” năm 2025

Ngày 17/6, Ngày hội “Sách và Văn hóa đọc” năm 2025 chính thức khai mạc tại Đài Truyền hình Việt Nam. Sự kiện do Đoàn Thanh niên Chính phủ phối hợp với VTV và Tân Việt Books tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đông đảo thanh thiếu niên tham gia Ngày hội.
Đông đảo thanh thiếu niên tham gia Ngày hội.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí lớn tại Hà Nội và hơn 200 cán bộ đoàn, nhà báo trẻ của Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: “Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên”, anh Vũ Huy Hoàng, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Chính phủ nhấn mạnh: Chủ đề của Ngày hội sách “Học tập suốt đời-vươn mình làm chủ tương lai” chính là sự kế thừa và phát triển sâu sắc tư tưởng của Bác Hồ về trong bối cảnh mới. Chủ đề này không chỉ là khẩu hiệu, mà là lời giải cho bài toán phát triển trong kỷ nguyên số, là con đường duy nhất để tuổi trẻ từ thế bị động, tiếp thu sang thế chủ động, kiến tạo và dẫn dắt tương lai.

z6714518821065-f0c085b2fb84b3c450fc1e86327e5870.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh tác nghiệp mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phó Bí thư Đoàn thanh niên Chính phủ cũng cho rằng, “Ngày hội sách năm nay được tổ chức ở địa điểm hết sức đặc biệt - Đài Truyền hình Việt Nam, vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây là sự kết hợp tuyệt vời, khẳng định vai trò của tri thức và văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Ngay sau nghi thức khai mạc, Tọa đàm “Nhà báo trẻ-sách và nghề” đã nhận được sự quan tâm lớn của các bạn trẻ. Tại đây, các khách mời là nhà báo ở hai thế hệ cùng đại diện đơn vị xuất bản đã cùng khẳng định vai trò không thể thay thế của sách và tri thức đối trong việc định hình thế giới quan, nhân sinh quan phong phú, đúng đắn, giúp khai phá năng lực nội tại của mỗi người.

Nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng ban Chuyên đề-Khoa giáo bày tỏ quan điểm: “Đọc sách không nên là ép buộc mà cần là nhu cầu tự thân của mỗi người. Có môi trường đọc sách tốt và xác định rõ mục đích của việc đọc là yếu tố quan trọng để việc đọc sách thực sự hiệu quả và ý nghĩa”.

z6714518821068-53be6b4979de4fcb2ac36018471c10e0.jpg
Tọa đàm “”Nhà báo trẻ - Sách và Nghề” cung cấp nhiều thông tin thú vị xoay quanh câu chuyện đọc sách và tác nghiệp của nhà báo.

Ở góc độ đơn vị xuất bản, bà Nguyễn Kim Thoa, CEO Tân Việt Books cho biết: “Một điều đáng mừng là số lượng người Việt tìm đến các nhà sách và mua sách có xu hướng gia tăng. Cùng với đó, số lượng sách được xuất bản cũng ngày càng phong phú cả về thể loại lẫn hình thức như sách nói, sách in, sách điện tử…. Dù chưa có thống kê đầy đủ nhưng theo quan sát, tỷ lệ người Việt đọc sách vẫn còn khá khiêm tốn so với nhiều nước trên thế giới. Do đó, việc hình thành thói quen đọc sách ngay từ lúc còn nhỏ tuổi, ngay từ thế hệ trẻ là điều hết sức quan trọng”.

Cùng với chia sẻ những bí quyết để đọc sách hiệu quả, “đọc ít mà sâu”, các khách mời cũng đã đưa những gợi mở để khơi dậy tình yêu sách, góp phần xây dựng văn hóa đọc trong xã hội hiện đại, nhất là với thế hệ trẻ, trong đó có vai trò của truyền thông và các nhà báo trẻ.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, workshop và minigame tương tác sôi nổi, điểm nhấn của chương trình là hoạt động “Góp sách cũ, xây ước mơ”, nơi những người tham gia có thể quyên góp sách cũ để xây dựng tủ sách thanh niên tặng nhân dân và thiếu nhi vùng cao.

Ngay trong buổi khai mạc, đã có hơn 1.200 quyển sách được quyên góp. Trong đó, Tân Việt Books tặng 500 quyển sách mới, Đoàn thanh niên Nhà xuất bản Kim Đồng và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng 400 quyển sách mới. Số còn lại do đoàn viên, thanh niên quyên góp bằng hình thức đổi sách cũ lấy sách mới. Ban Tổ chức cho biết, toàn bộ số sách quyên góp được tại Ngày hội sẽ được trao tặng nhân dân và thiếu nhi vùng cao vào đầu năm học mới 2025-2026.

z6714518821070-99daeea9d0799132604556336094b05f.jpg
Những bức ảnh khắc họa lao động sáng tạo của người làm báo thu hút sự quan tâm của các đại biểu, khách tham quan.

Cùng ngày, Ban Tổ chức đã khai mạc Triển lãm ảnh tác nghiệp “VTV trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam”. Triển lãm trưng bày hơn 120 bức ảnh được chính các phóng viên, biên tập viên VTV ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong quá trình tác nghiệp của mình và các đồng nghiệp, thể hiện nỗ lực của đội ngũ người làm báo, làm truyền hình và tình cảm, sự quan tâm của khán giả cả nước.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 21/6/2025.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.