Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường EFTA

Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đang đứng trước cơ hội mở rộng xuất khẩu vào thị trường các quốc gia thuộc Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA - gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein). Đây là khu vực có mức sống và thu nhập cao.

Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày sản phẩm tại showroom Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày sản phẩm tại showroom Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo các chuyên gia, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA đang trong giai đoạn đàm phán. EFTA có nhiều điểm tương đồng với các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới mà Việt Nam đã ký trước đó, như CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam)…

Đây là lợi thế quan trọng, giúp doanh nghiệp trong nước thích ứng nhanh, cũng như vận dụng những kinh nghiệm sẵn có để thực hiện các cam kết, nâng cao chất lượng, xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EFTA.

Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) cho biết: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EFTA đang trong quá trình đàm phán là một cơ hội chiến lược mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Với vai trò là đơn vị xúc tiến của Thành phố Hồ Chí Minh, ITPC nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chủ động cung cấp thông tin, tư vấn, đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, khai thác hiệu quả các FTA thế hệ mới.

Để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, năm 2024, ITPC đã tổ chức gần 200 hoạt động xúc tiến, hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp. Tính đến tháng 7 năm nay, ITPC đã triển khai 86 hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và mở rộng thị trường.

Định hướng thời gian tới, ITPC sẽ tập trung thúc đẩy xuất khẩu các nhóm ngành có giá trị gia tăng cao, sản phẩm xanh, tuần hoàn và từng bước mở rộng thị trường sang các đối tác tiềm năng, nhất là khối EFTA. Theo bà Quyên, thời gian tới, ITPC tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm: đẩy mạnh công tác đối ngoại kinh tế và mở rộng hợp tác quốc tế; nghiên cứu, đề xuất các hình thức hợp tác mới với các tổ chức xúc tiến đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế, nâng cao vị thế của thành phố trong mạng lưới xúc tiến toàn cầu; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng theo hướng xây dựng và củng cố quan hệ với các đối tác chiến lược.

Ngoài ra, ITPC cũng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp phát triển xuất khẩu theo mô hình tăng trưởng bền vững. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và tiềm năng, sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao, công nghệ cao và sản xuất xanh, tuần hoàn.

Công tác xúc tiến thương mại và đầu tư tiếp tục được gắn với định hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận mô hình kinh doanh hiện đại đã góp phần tích cực vào quá trình cấu trúc lại kinh tế của thành phố theo hướng thân thiện với môi trường, thích ứng xu thế toàn cầu.

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao của thị trường EFTA, nhằm nâng cao khả năng thích ứng và phát triển bền vững. Đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin thị trường, kết nối đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ xuất khẩu, quy tắc xuất xứ, rào cản kỹ thuật và các yêu cầu thị trường.

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn mở rộng thị trường xuất khẩu vào thị trường “cao cấp” EFTA. Để thực hiện được điều này, doanh nghiệp trong nước cần chủ động nâng cao năng lực hội nhập, chuẩn bị nguồn lực, công nghệ, truy xuất nguồn gốc, bao bì, năng lực sản xuất theo hướng xanh hóa.

Đặc biệt, doanh nghiệp cần đầu tư hệ thống sản xuất, xây dựng thương hiệu gắn với ESG (môi trường, xã hội, quản trị). Theo ông Đinh Sỹ Minh Lăng, đại diện Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công thương, EFTA có GDP bình quân đầu người thuộc hàng cao nhất thế giới, là thị trường tiềm năng, yêu cầu cao về chất lượng, tính bền vững và giá trị gia tăng của sản phẩm. Hiện, Thụy Sĩ có 225 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD. Trong khi đó, Na Uy đầu tư 60 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD.

Dù quy mô thị trường EFTA không lớn, nhưng đây là thị trường gồm các quốc gia có thu nhập cao, đòi hỏi tiêu chuẩn sản phẩm khắt khe. Các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng chế biến thực phẩm, dệt may, giày dép, thủy sản, thiết bị điện tử, hàng tiêu dùng cao cấp… có lợi thế rất lớn để tham gia chuỗi cung ứng vào thị trường EFTA.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…