Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2024, ngành công thương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tăng tốc phục hồi sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động xuất, nhập khẩu.
Gian trưng bày, giới thiệu rô-bốt phục vụ sản xuất công nghiệp tại một triển lãm của thành phố.
Gian trưng bày, giới thiệu rô-bốt phục vụ sản xuất công nghiệp tại một triển lãm của thành phố.

Không ít trở ngại

Phó Giám đốc Sở Công thương Lê Huỳnh Minh Tú cho biết: Năm 2023 là năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới và cả nước nói chung, trong đó có thành phố. Trong bối cảnh đó, ngành công thương thành phố đã bám sát quan điểm, định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Công thương và thành phố, chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm.

Nhờ đó, ngành công thương đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động mọi nguồn lực cho nên hoạt động của ngành đã đạt được một số kết quả tích cực, nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp. Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) năm 2023 tăng 4,3% so với năm 2022. Trong đó, bốn ngành công nghiệp trọng yếu tăng 6% (ngành hóa dược tăng 19,4%; ngành cơ khí tăng 6,7%; ngành sản xuất hàng điện tử tăng 5,6%; ngành chế biến lương thực và thực phẩm giảm 6,4%).

Lĩnh vực thương mại và dịch vụ cũng đạt mức tăng trưởng khá cao; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 đạt hơn 1,19 triệu tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt gần 698.000 tỷ đồng, chiếm 58,6% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tăng 11,6%. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 43,48 tỷ USD, giảm 8,64%; kim ngạch nhập khẩu đạt 56,73 tỷ USD, giảm 9,81% so với năm 2022.

Trước tình hình còn nhiều khó khăn, để hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2024 có thể thuận lợi hơn, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố (Huba) đã kiến nghị lãnh đạo thành phố nhiều vấn đề. Thứ nhất, thành phố cần triển khai mạnh mẽ việc thực thi Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, thành phố cần đẩy mạnh đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp được tham gia dự thầu các dự án đầu tư công và được vay vốn từ chương trình kích cầu; thành lập tổ công tác xét duyệt các dự án đầu tư và có cơ chế để doanh nghiệp đầu tư dự án tại các tỉnh theo các chương trình liên kết vùng, các dự án chuyển tiếp được tham gia chương trình kích cầu. Cùng với đó, có cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại các nhà máy, xí nghiệp, dự án... để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức hoặc cá nhân khác, nhưng được nối lưới với hệ thống điện quốc gia.

Thứ hai, có giải pháp đón nhận dòng dịch chuyển vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); sớm thực hiện chuyển đổi các khu công nghiệp, khu chế xuất sắp hết thời hạn đầu tư; ban hành giá đất khu công nghiệp, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục pháp lý, ổn định sản xuất, kinh doanh.

Tiếp đó, thành phố cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia triển lãm, quảng bá và giới thiệu hàng hóa xuất khẩu, mở rộng thị trường và tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với cộng đồng quốc tế.

Song song đó, thành phố cần hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động kinh doanh; sớm xây dựng bộ cơ sở dữ liệu dùng chung cho từng ngành, lĩnh vực, kết nối với hệ thống số của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực quản trị và kinh doanh. Thành phố cũng cần chỉ đạo hỗ trợ vốn, pháp lý, công nghệ cho doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi xanh, giúp doanh nghiệp có nguồn kinh phí đáp ứng nhu cầu giảm phát thải nhà kính.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Bước sang năm 2024, ngành công thương thành phố đặt mục tiêu tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, đẩy mạnh hoạt động xuất, nhập khẩu để hoàn thành mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra. Để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục phục hồi sản xuất, kinh doanh và tăng tốc xuất khẩu trong năm 2024, Sở Công thương thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Ở lĩnh vực công nghiệp, Sở triển khai Đề án “Phát triển công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050”; đồng thời, hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, phát triển bốn ngành công nghiệp trọng điểm.

Trong đó, tập trung phát triển các ngành, sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của thành phố giai đoạn 2021-2025, tạo động lực để phát triển các ngành công nghiệp khác; còn ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiếp tục tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và hoạt động xuất, nhập khẩu; tạo sự liên kết giúp doanh nghiệp sản xuất bắt tay với các hệ thống phân phối lớn, đủ khả năng mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, chiếm lĩnh thị trường nội địa và xuất khẩu. Ngoài ra, sở cần tăng cường cung cấp thông tin các thị trường xuất, nhập khẩu, đẩy mạnh việc hợp tác, giao thương của doanh nghiệp…

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Dũng, năm 2024, thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn đạt từ 7,5% đến 8%. Để đạt được mục tiêu này, ngành công thương thành phố cần nắm bắt chặt chẽ tình hình hoạt động của doanh nghiệp; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp trên tinh thần cầu thị nhằm đưa ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Cùng với đó, ngành công thương cần tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong mở rộng thị trường, đề cao việc tăng đầu ra sản phẩm và số lượng đơn hàng, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Trong đó, ngành tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xúc tiến thương mại, tận dụng những cam kết trong các FTA để đẩy mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu; mặt khác, tổ chức kết nối giúp các doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp có vốn FDI.

Đồng thời, ngành cũng tăng cường áp dụng thương mại điện tử trong hoạt động lưu thông, phân phối hàng hóa thông qua các hệ thống phân phối hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin… Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc phục hồi sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Văn Hoan cho biết: Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số trên mọi lĩnh vực.

Đáng chú ý, thành phố sẽ thực hiện kiểm toán và định lượng khí thải làm cơ sở để doanh nghiệp, cộng đồng thực hiện chuyển đổi xanh. Do vậy, các doanh nghiệp cần chú trọng chuyển đổi số, sản xuất, kinh doanh xanh để thích ứng xu hướng này nếu không muốn bị đào thải.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…