Hồ tiêu Việt Nam tìm đường chinh phục thị trường Pháp

Việt Nam là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu trên thế giới. Thị trường Pháp với những tiêu chuẩn nhập khẩu vô cùng khắt khe nhưng được đánh giá có nhiều tiềm năng và dư địa phát triển. Đây là ý kiến của cả các doanh nghiệp khẩu Việt Nam và các doanh nghiệp nhập khẩu Pháp đưa ra tại Hội thảo Giao thương ở Paris ngày 14/10.
Nhiều doanh nghiệp Pháp có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các nhà sản xuất, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam để xúc tiến giao thương. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Nhiều doanh nghiệp Pháp có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các nhà sản xuất, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam để xúc tiến giao thương. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tham dự hội thảo do Hiệp hội Hồ tiêu phối hợp Thương vụ Việt Nam tại Pháp và Phòng Thương mại và Công nghiệp vùng thủ đô Ile-de-France tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, có gần 20 doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam và nhiều nhà nhập khẩu và phân phối lớn ở Pháp như Intermaché, Auchan hay Công ty Hồ tiêu Gia vị Printemps.

Đây là lần đầu tiên một hiệp hội hàng nông sản Việt Nam tham gia trực tiếp vào làm việc kết nối giữa người mua hàng và các doanh nghiệp xuất khẩu.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cho biết, Việt Nam đã đạt được nhiều bước phát triển ấn tượng trong hơn 30 năm qua, là nền kinh tế thứ 3 khu vực Đông Nam Á năm 2022. Hơn nữa, Việt Nam xếp thứ hai trên thế giới về GDP, với mức tăng trưởng hằng năm duy trì ổn định trên 7%. Các hoạt động kinh doanh năng động và sức tiêu dùng trong nước ngày càng tăng. Với 15 Hiệp định thương mại tự do có hiệu lực vào đầu năm 2022, Việt Nam trở thành một phần của mạng lưới kinh tế rộng lớn của các đối tác quốc tế.

Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, Pháp là một thị trường lớn và đầy tiềm năng với nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm gia vị và hồ tiêu ngày càng tăng cao. Tiếp nối thành công của ngành nông nghiệp Việt Nam với sự đón nhận tích cực của người tiêu dùng Pháp nói riêng và thị trường châu Âu nói chung đối với các nông sản quen thuộc của Việt Nam như gạo và vải thiều, hồ tiêu Việt Nam được kỳ vọng sẽ sớm xuất hiện trên các gian hàng của những hệ thống phân phối lớn nhỏ tại thị trường khó tính này.

Các sản phẩm hồ tiêu thụ hút sự quan tâm của các nhà phân phối Pháp.

Các sản phẩm hồ tiêu thụ hút sự quan tâm của các nhà phân phối Pháp.

Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, cho biết Pháp là thị trường hồ tiêu quan trọng lớn thứ tư của Việt Nam sau Đức, Anh và Hà Lan. Với những tiêu chuẩn gắt gao, Pháp sẽ đóng vai trò như một "phễu lọc," mở ra nhiều cơ hội tiếp cận và kinh doanh tại những thị trường lớn khác cho hồ tiêu Việt Nam.

Thông qua các nhà nhập khẩu và phân phối của Pháp, hồ tiêu Việt Nam sẽ có cơ hội được củng cố thương hiệu cũng như tăng cường sự hiện diện trong hệ thống siêu thị cũng như bữa ăn hằng ngày của người tiêu dùng Pháp.

Giá bán hồ tiêu sẽ phụ thuộc vào chủng loại hạt cũng như chất lượng của hạt. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam sẽ luôn nỗ lực định hình phân khúc các sản phẩm, bên cạnh việc tăng cường giá trị gia tăng cho hồ tiêu Việt Nam, giúp các doanh nghiệp hồ tiêu Việt Nam có thêm điều kiện để san sẻ với người nông dân trong sản xuất, trồng trọt, thu hoạch, hướng tới một nền nông nghiệp xanh và bền vững.

Đánh giá Pháp nói riêng và châu Âu nói chung là điển hình của các thị trường có giá trị gia tăng có khả năng góp phần nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế cho ngành hồ tiêu Việt Nam, ông Lê Đức Toàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Dak Lak), tin tưởng rằng, với uy tín và chất lượng sản phẩm được công nhận bởi nhiều quốc gia, hồ tiêu Việt Nam sẽ sớm chinh phục được người tiêu dùng tại thị trường khó tính này.

Còn các doanh nghiệp nhập khẩu Pháp coi cuộc gặp gỡ này là dịp để tìm hiểu khả năng tiếp cận nguồn cung cấp trực tiếp từ Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, ông Gregoire Courme, đại diện Công ty sản phẩm gia vị và tinh dầu Aromatum, cho biết doanh nghiệp này trước đây chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào từ Madagascar et Tanzania. Diễn đàn này là một cơ hội tốt để công ty Aromatum tìm hiểu về sản phẩm hồ tiêu của Việt Nam đang ngày càng có sức hút trên thị trường.

Các sản phẩm hồ tiêu thụ hút sự quan tâm của các nhà phân phối Pháp.

Các sản phẩm hồ tiêu thụ hút sự quan tâm của các nhà phân phối Pháp.

Ông Arnaud Vincent, Giám đốc điều hành Công ty Hồ tiêu và Gia vị Printemps cũng đánh giá cao hoạt động xúc tiến thương mại này trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế lương thực thực phẩm 2022 diễn ra từ ngày 15-19/10 tại Paris (Pháp), giúp cho các doanh nghiệp hai nước có thể tận dụng cơ hội gặp gỡ đối tác và bứt phá trong xuất khẩu trong tương lai.

Trong bối cảnh xuất khẩu hồ tiêu trên thế giới đang nhiều khó khăn và sức ép cạnh tranh lớn, việc ký kết thành công Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu (EVFTA) đang mở ra cơ hội rất lớn cho ngành hồ tiêu Việt Nam. EVFTA sẽ là động lực tốt để các doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu vào các nước châu Âu, khi chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn chung của toàn khối, là có thể xuất khẩu sang thị trường này.

Ngành hồ tiêu Việt Nam có thể tận dụng được các cơ hội phát triển, khi các nhà đầu tư trong khối Liên minh châu Âu chuyển nhà máy chế biến về Việt Nam tranh thủ nguyên liệu và nhân công giá rẻ.

Các doanh nghiệp hồ tiêu Việt Nam đều rất mạnh và đang xuất khẩu được rất nhiều. Dù vậy, ông Vũ Anh Sơn, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Pháp, cho rằng hiện nay là thời điểm chín muồi để các để ngành hồ tiêu Việt Nam đầu tư phát triển thương hiệu.

Phát triển thương hiệu đòi hỏi một hướng đi hoàn toàn khác so với bán sỉ trước đây và Pháp là một thị trường rất phù hợp để làm thương hiệu. Đây là lần đầu tiên một hiệp hội Việt Nam tìm cái hướng đi mới trong cách tiếp cận đối tác, hướng tới xây dựng thương hiệu bền vững.

Ông Vũ Anh Sơn nhấn mạnh, hội thảo giao thương này là khởi đầu cốt lõi để hướng tới xây dựng thương hiệu. Đây là thông điệp về sự chuyên nghiệp có bài bản và phát triển bền vững mà Thương vụ Việt Nam tại Pháp luôn muốn thúc đẩy. Việc này cần phải được bắt đầu từ các hiệp hội.

Đại diện các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam và các nhà nhập khẩu - phân phối Pháp tin tưởng rằng, với chất lượng ngày càng được nâng cao, hồ tiêu Việt Nam sẽ sớm được đón nhận tại các hệ thống phân phối lớn nhỏ tại Pháp cũng như thị trường châu Âu.

Có thể bạn quan tâm

Ngành thuế đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. (Ảnh: Minh Phương)

Làm sạch mã số thuế, phản ánh đúng trạng thái doanh nghiệp

Gần 600.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký tính đến tháng 6/2026. Xử lý hồ sơ tồn đọng cần vừa tháo gỡ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc các trường hợp lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật.

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

(Ảnh: HNV)

Đổi mới tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới

Giai đoạn mới đòi hỏi chuyển trọng tâm sang năng suất, năng lực nội sinh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, chuyển đổi số-xanh, chất lượng thể chế, phát triển con người. Đổi mới mô hình phát triển vì thế là đổi mới tư duy, cách phân bổ nguồn lực, mô hình doanh nghiệp, phương thức quản trị và thước đo thành công.

Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt”. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường)

Đặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền

Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc, dao Phúc Sen… hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” số 13, từ ngày 11-13/9 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Lễ khai mạc VITW 2026 diễn ra ngày 9/9, mở đầu cho ba ngày triển lãm và hội nghị tại VEC. (Ảnh: BTC cung cấp)

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp và công nghệ

Diễn ra trong 3 ngày (9-11/9), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.

Thành phố chi hơn 9.200 tỷ đồng đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước, chỉnh trang rạch Bà Lớn - một trong bảy trục thoát nước chính của Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: QUÝ HIỀN)

9.200 tỷ đồng chỉnh trang và chống ngập khu nam thành phố

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn vừa được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua, được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực phía nam kết hợp chỉnh trang đô thị địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh trước đây.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 9/9: Đồng loạt giảm mạnh, chuyên gia khuyến nghị mức giá nên mua vào

Giá vàng thế giới hôm nay (9/9) tiếp tục giảm, giao dịch ở mức 4.379,4 USD/ounce trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt, lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức cao và thị trường lo ngại khả năng tăng lãi suất. Trong nước, giá vàng “bốc hơi” hơn 1 triệu đồng, giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTTT)

Nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thị trường chứng khoán

Mới đây, tại Hà Nội, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chủ trì Hội nghị “Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán”, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các thành viên thị trường.

Trang sức bạc được trưng bày tại một cửa tiệm ở Indonesia. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Sáng 9/9, giá bạc thế giới quay đầu giảm

Sáng 9/9, giá bạc thế giới quay đầu giảm nhẹ do chịu sức ép từ giá dầu tăng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến Lễ công bố mở các đường bay kết nối Việt Nam và Liên bang Nga của Hãng hàng không Vietjet tại Kazan, Liên bang Nga, tháng 6/2026. (Ảnh: Vietjet)

Vietjet thêm đường bay mới tới Moskva

Liên bang Nga là một thị trường quốc tế giàu tiềm năng trong mạng bay của Vietjet, góp phần mở rộng kết nối Việt Nam với các điểm đến quốc tế, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và các hoạt động kinh tế-thương mại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà để phục vụ sản xuất, góp phần giảm chi phí tiền điện. (Ảnh: LÊ CHI)

Bài toán sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Nhu cầu năng lượng ngày càng lớn đang đặt ra yêu cầu không chỉ bảo đảm đủ nguồn cung mà còn phải sử dụng hiệu quả từng đơn vị năng lượng. Trong bối cảnh đó, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo đang mở ra cách tiếp cận mới: Đo lường chính xác mức tiêu thụ, nhận diện điểm lãng phí, tối ưu vận hành.

Đảng bộ Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp giai đoạn 2018-2026. (Ảnh: AN NGUYÊN)

Đồng hành tháo gỡ điểm nghẽn điện, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Sau gần 8 năm triển khai, hoạt động phối hợp giữa Đảng bộ Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đạt nhiều kết quả cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền, an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục và trao đổi thông tin về bảo đảm cung ứng điện tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.

Ngôi nhà siêu mỏng hình thành sau giải phóng mở rộng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục.

Đất “siêu mỏng, siêu méo” sau mở rộng Vành đai 1: Bài toán chưa dễ giải

Sau giải phóng mặt bằng để mở rộng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, nhiều dải đất có diện tích rất nhỏ, hình dạng bất thường xuất hiện dọc tuyến La Thành. Việc xử lý những phần đất này đang đặt ra bài toán không dễ đối với công tác chỉnh trang, quản lý trật tự xây dựng và bảo đảm mỹ quan đô thị.