Hiệu quả từ dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng

Nhờ dân vận khéo bằng giải pháp cụ thể, quyết liệt, xã Đoài Phương (Hà Nội) đã giải quyết được nhiều việc khó trên địa bàn vốn kéo dài nhiều năm. Cách làm này bước đầu phát huy hiệu quả, được người dân đánh giá cao.

Người dân tự nguyện tháo dỡ bàn giao mặt bằng cho dự án nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 418.
Người dân tự nguyện tháo dỡ bàn giao mặt bằng cho dự án nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 418.

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 418 đoạn Km 0-Km 3 được triển khai từ năm 2018 trên địa bàn thị xã Sơn Tây trước kia. Tuy nhiên, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nên khi bàn giao về xã Đoài Phương ngày 1/7/2025, vẫn còn một số hộ chưa đồng thuận, khiến tuyến đường chưa thể hoàn thành.

Trước thực tế này, Đảng ủy xã Đoài Phương đã ban hành Kế hoạch số 03 ngày 8/9/2025 triển khai mô hình “3 cùng” là cùng hiểu, cùng đồng hành, cùng thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, trong đó có dự án nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 418.

Đồng chí Đào Mai Thành, Bí thư Chi bộ thôn Khoang Sau cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của Đảng ủy xã, Chi bộ đã họp bàn và ra nghị quyết chuyên đề về giải phóng mặt bằng, để cùng tham gia vận động người dân. Nhờ kiên trì tuyên truyền, thuyết phục, hộ dân cuối cùng của thôn đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Cũng với cách làm đó, hiện xã đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện xong dự án trong năm 2025.

Một dự án trọng điểm trên địa bàn cũng được xã Đoài Phương thực hiện theo mô hình “3 cùng” là dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Sơn Đông (giai đoạn 1) có quy mô 72,9 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Tổng diện tích đất phải giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 là 13,8 ha, liên quan đến 223 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trần Phạm Hùng, đây là dự án trọng điểm, kỳ vọng tạo đột phá về công nghiệp, dịch vụ và việc làm tại địa phương, do đó thành phố và xã chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng trước đây gặp nhiều khó khăn, nên đến giữa tháng 8/2025 mới có 114/223 hộ (khoảng 51%) nhận thông báo thu hồi đất.

Trước yêu cầu nhiệm vụ và những vướng mắc thực tiễn nêu trên, 8 chi bộ thôn có đất thuộc Dự án Cụm công nghiệp Sơn Đông đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề để phân tích, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra các giải pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Các chi bộ thành lập các tổ phụ trách tuyên truyền, vận động các hộ gia đình có đất bị thu hồi; rà soát, lập danh sách số lượng đảng viên, hội viên các đoàn thể thuộc hộ gia đình có đất bị thu hồi. Chi bộ chỉ đạo đảng viên nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, đề cao vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng.

Bí thư Chi bộ thôn Khoang Sau Đào Mai Thành cho biết: “Chúng tôi thành lập ba tổ công tác để trực tiếp đến nhà người dân tuyên truyền, vận động. Các đảng viên thì gương mẫu thực hiện, như đồng chí Trưởng ban công tác mặt trận đã vận động gia đình vợ đi đầu trong nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Nhờ đó, người dân rất tin tưởng, đến nay hầu hết các hộ trong diện giải phóng mặt bằng của thôn đã đồng thuận”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trần Phạm Hùng nhấn mạnh: Hệ thống chính trị từ xã đến thôn đã vào cuộc đồng bộ, song hành với người dân trong quá trình giải phóng mặt bằng. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xuống cơ sở dự, đối thoại trực tiếp với nhân dân tại các thôn trọng điểm.

Tại các buổi đối thoại, các kiến nghị của người dân về giá bồi thường, tiêu chí tái định cư, xử lý đất xen kẹt… đều được lãnh đạo xã lắng nghe và giải đáp cặn kẽ, thỏa đáng theo đúng quy định. Cùng với đó, toàn bộ 38 gia đình đảng viên gương mẫu, đồng thuận phương án bồi thường đã góp phần lan tỏa không khí thi đua.

Nhiều hộ trước đây còn do dự nay đã bày tỏ sự đồng thuận cao hơn với dự án. Tính đến cuối tháng 10/2025, đã có 213/223 hộ đã nhất trí, đạt hơn 95% số hộ giai đoạn 1, không xảy ra điểm nóng, khiếu kiện phức tạp. Một dự án nữa cũng được xã Đoài Phương hoàn thành giải phóng mặt bằng là dự án xây dựng Trường mầm non Sơn Đông, khu Tân Phú.

Trong quá trình triển khai, dù xã đã ban hành tám quyết định cưỡng chế thu hồi đất, nhưng nhờ làm tốt tuyên truyền, vận động, với vai trò nòng cốt của chi bộ, nên cuối cùng các hộ đều tự giác chấp hành. “Người dân rất phấn khởi, nhìn thấy rõ hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp”, Bí thư Chi bộ thôn Tân Phú Nguyễn Thạc Phương đánh giá.

Thường trực Đảng ủy xã Đoài Phương cho biết, trên cơ sở những kết quả và kinh nghiệm bước đầu, trong thời gian tới xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình “3 cùng” gắn với nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cho các dự án trong năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.