Bắc Ninh tiến hành chi trả hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Với số tiền lên tới hơn 1.100 tỷ đồng, Hội đồng giải phóng mặt bằng xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp cùng các bên liên quan tiến hành đợt chi trả tiền tạm ứng hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình bảo đảm an toàn, công khai, minh bạch.

Người dân xã Gia Bình có mặt từ sớm tại các điểm chi trả để nhận tiền tạm ứng, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng.
Người dân xã Gia Bình có mặt từ sớm tại các điểm chi trả để nhận tiền tạm ứng, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng.

Người dân đồng thuận ủng hộ

Ngày 23/9, tại 4 điểm chi trả được bố trí ngay tại nhà văn hóa thôn, rất đông người dân của 4 thôn Đông Bình, Quỳnh Bội, Đổng Lâm và Song Quỳnh, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã có mặt từ sớm để làm thủ tục nhận tiền.

Phấn khởi nhận hơn 180 triệu đồng tiền hỗ trợ đền bù, bà Phan Thị Nhung, thôn Đổng Lâm chia sẻ: “Đợt này gia đình tôi có đất nông nghiệp thuộc diện giải phóng mặt bằng. Do được kiểm đếm từ trước, nên khi ra làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ tôi chỉ cần mang giấy tờ đối chứng và được chi trả nhanh. Những người có nhu cầu gửi tiền vào ngân hàng cũng được ngân hàng Techcombank hỗ trợ tại chỗ. Người dân chúng tôi rất phấn khởi khi Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng trên mảnh đất quê hương và mong muốn dự án sớm đi vào hoạt động”.

33281825b0373a696326-9273.jpg
Nhân viên ngân hàng hỗ trợ người dân kiểm đếm và chi trả tiền.

Theo sát các hoạt động chi trả, ông Vũ Văn Sông, Bí thư chi bộ thôn Đổng Lâm thông tin: Ngay trong ngày chi trả đầu tiên, bà con đã tích cực ủng hộ, đến sớm nhận tiền, có người già, thương binh cũng được người thân đưa đến nhận hỗ trợ. Đợt này, thôn Đổng Lâm có diện tích thu hồi hơn 14ha đất nông nghiệp của 148 hộ, số tiền chi trả hơn 62 tỷ đồng. Công tác chi trả diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Ông Sông cũng cho biết thêm, trước khi tiến hành chi trả, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hội nghị chuyên đề của chi bộ, hội nghị dân chính, 2 hội nghị của nhân dân để thông qua tất cả các văn bản của Trung ương, tỉnh và xã, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhân dân.

Theo kế hoạch, từ ngày 23 đến 25/9, Hội đồng giải phóng mặt bằng xã Gia Bình và các đơn vị liên quan sẽ tiến hành chi trả tiền tạm ứng hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đối với 2.289 hộ có diện tích đất nông nghiệp, diện tích thu hồi hơn 252ha tại 13 thôn: Đông Bình, Quỳnh Bội, Đổng Lâm, Song Quỳnh, Định Mỗ, Ngô Thôn, Phú Ninh, Hương Vinh, Mỹ Thôn, Định Cương, Vàng Thôn, Thủ Pháp, Lương Pháp. Tổng số tiền chi trả tạm ứng bồi thường, hỗ trợ hơn 1.108 tỷ đồng.

f746a1210233886dd122-3388.jpg
Xã Gia Bình đã thành lập 8 tổ công tác liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ người dân

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Lương Trung Hậu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Bình cho biết: Trong ngày đầu triển khai, 8 tổ công tác của xã đã có mặt và bám sát quá trình chi trả tiền tạm ứng hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cho hơn 1.000 hộ dân tại 4 thôn Đông Bình, Quỳnh Bội, Đổng Lâm và Song Quỳnh. Công tác chi trả được triển khai an toàn, minh bạch, nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của người dân.

Với số tiền giải ngân lớn, công tác an ninh trật tự được triển khai chặt chẽ; các khâu tiếp đón, kiểm đếm, kiểm tra và giải ngân được thực hiện đồng bộ, tạo thuận lợi cho bà con. Xã quyết tâm đến ngày 25/9 sẽ hoàn thành công tác chi trả tiền tạm ứng hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đối với hơn 2.200 hộ dân tại 13 thôn - ông Lương Trung Hậu nhấn mạnh.

hoi-nghi-9613.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị chuyên đề tháng 9.

Chiều 23/9, tại Hội nghị chuyên đề tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã bàn, cho ý kiến về Dự thảo Quyết định Quy định chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản chưa có quy trình sản xuất được cấp có thẩm quyền ban hành mà không thể di chuyển trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá cao tinh thần tích cực chuẩn bị, tham mưu chính sách của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn, yêu cầu các chính sách ban hành cho việc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với quy mô rộng lớn hơn cần phải mang tính chất đặc thù, hướng dẫn cụ thể trên tinh thần mang lại lợi ích lớn nhất cho người dân, song vẫn tuân thủ các quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.