Hiệu quả của mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường

Để góp phần xây dựng mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng sống chung quanh khu vực dân cư, Ủy ban nhân dân Phường 14, quận Gò Vấp đã triển khai mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường ở các khu phố. Qua hơn hai năm thực hiện, mô hình này đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Các thành viên Tổ tự quản bảo vệ môi trường Khu phố 5, Phường 14 xử lý hành chính một người dân đổ trộm rác.
Các thành viên Tổ tự quản bảo vệ môi trường Khu phố 5, Phường 14 xử lý hành chính một người dân đổ trộm rác.

Trước đây, trên địa bàn Khu phố 5 có nhiều khu đất trống lớn như: Khu vực chung quanh chung cư An Hội; dọc tuyến kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên; dọc tuyến đường 53, khu đất sau Công ty Huê Phong (dọc hẻm 237 Phạm Văn Chiêu);… Các khu vực này dân cư còn thưa, ít người qua lại, không có người quản lý.

Ngoài ra, một số khu đất trống lớn được quy hoạch cây xanh, trường học hoặc tranh chấp dẫn đến chưa triển khai xây dựng nên người dân đổ trộm rác rất nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Hằng năm, Ban điều hành Khu phố 5 và người dân tốn không ít kinh phí, ngày công để dọn dẹp nhưng chỉ một thời gian ngắn, tình trạng rác thải bủa vây các khu vực này lại tiếp tục tái diễn.

Đáng nói, có nhiều loại rác thải nguy hiểm như rác thải y tế, khó phân hủy, khiến người dân không khỏi lo lắng. Tình trạng này cũng tồn tại ở các khu phố khác trên địa bàn khiến người dân bức xúc.

Thực hiện Quyết định số 4357/QĐ-UBND ngày 7/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường" giai đoạn 2022-2025, Ủy ban nhân dân Phường 14 đã triển khai mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường để từng bước giải quyết tận gốc vấn nạn này trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 14 Ngô Trọng Xuyên cho biết: Việc thành lập Tổ tự quản bảo vệ môi trường khởi điểm từ khu vực chung cư An Hội, nơi chưa có hệ thống chiếu sáng, người dân vứt rác bừa bãi suốt một thời gian dài thành bãi rác lớn.

Cư dân phản ánh, bức xúc, phường đã thực hiện nhiều giải pháp như ra quân dọn rác, nhưng được một thời gian rồi đâu lại vào đấy, không được giải quyết căn cơ nên phường quyết tâm thực hiện mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường. Các thành viên tham gia có thẻ đeo để bảo đảm các chế tài về xử lý, xử phạt được thực hiện.

Với cách thức này, khi thực hiện thí điểm mô hình, Ban điều hành Khu phố 5 đã đề ra giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý, cũng như xử lý triệt để tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định bằng các giải pháp cụ thể: Cấp ủy, Ban điều hành khu phố làm việc với lực lượng bảo vệ dân phố, hệ thống chính trị khu phố trao đổi, giao nhiệm vụ cho từng lực lượng.

Cùng với đó, khu phố huy động đảng viên, người dân cùng tham gia thành lập các tổ canh bắt rác. Các hoạt động liên quan sẽ được kết nối qua nhóm Zalo chung để cùng thực hiện. Các tổ canh bắt rác với lực lượng nòng cốt là tổ bảo vệ khu phố, nhân dân tại khu phố sẽ tổ chức canh bắt các đối tượng đổ rác không đúng nơi quy định. Các thành viên thực hiện công việc này theo nhiều khung giờ khác nhau, bảo đảm hiệu quả của mô hình.

Ngoài việc thực hiện các công tác tại hiện trường, nhiều khu vực "trọng điểm" thường xuyên bị đổ rác, chính quyền cũng vận động nhân dân chung tay gắn hệ thống camera an ninh giám sát để việc giám sát, bảo vệ được tốt hơn. Anh Nguyễn Công Minh, ngụ Phường 14, quận Gò Vấp cho biết: "Hằng ngày, nhìn thấy con em mình đi học cạnh bãi rác, mình rất bức xúc nên khi phường thành lập tổ tự quản, thấy đúng với tâm tư của bản thân nên đã tham gia.

Hiện tại, nạn xả rác đã giảm bớt được phần nào, mình cũng thấy yên tâm. Đáng mừng, nhiều người dân sau khi bị xử lý vi phạm lần đầu đã không tái phạm cho thấy mô hình hoạt động rất hiệu quả". Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 14 Ngô Trọng Xuyên cho biết: Mô hình sau thời gian triển khai đã đạt được mục tiêu "một mũi tên trúng nhiều đích"; đó là, không chỉ trực tiếp góp phần làm sạch môi trường sống, mà còn nâng cao ý thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường; góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được, tổ tự quản ở các khu phố tiếp tục triển khai thí điểm các hoạt động canh bắt rác tại các khu đất trống khác. Riêng tại Khu phố 5, Bí thư Chi bộ Khu phố 5 Lê Mạnh Hà cho biết: Từ lúc thành lập Tổ tự quản bảo vệ môi trường đến nay (năm 2021 đến tháng 6/2023), tổ đã bắt, xử lý lập biên bản 38 trường hợp với số tiền đóng phạt hơn 52 triệu đồng và ngăn chặn kịp thời hơn 15 vụ đổ rác không đúng nơi quy định.

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân Phường 14, đến nay, các tổ canh bắt rác đã phát hiện hơn 50 trường hợp vi phạm. Tất cả các trường hợp, chính quyền đều yêu cầu người vi phạm thực hiện lao động công ích và viết cam kết không tái phạm.

Theo ông Ngô Trọng Xuyên, việc thực hiện mô hình bước đầu đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của nhân dân; trong đó, nhiều người dân đã đồng hành cùng phường trong thực hiện công tác này. Tuy nhiên, để mô hình được thực hiện hiệu quả, chính quy hơn nữa, lãnh đạo phường đang tìm các giải pháp nhằm hỗ trợ về mặt chi phí, cũng như động viên các thành viên gắn bó, tâm huyết với công tác.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…