Hezbollah không kích mục tiêu quân sự của Israel

Lực lượng Hezbollah ở Liban ngày 7/7 xác nhận đã tấn công bằng máy bay không người lái vào trung tâm trinh sát kỹ thuật và điện tử của Israel ở khu vực núi Hermon, phía bắc Cao nguyên Golan, nhằm đáp trả vụ tấn công của Israel khiến một thành viên cấp cao của Hezbollah chết một ngày trước đó. Trung tâm này đã bị đốt cháy và các thiết bị bị phá hủy trong cuộc không kích.
Máy bay dập lửa cháy rừng ở miền Bắc Israel do trúng tên lửa được phóng từ miền Nam Liban, ngày 4/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Máy bay dập lửa cháy rừng ở miền Bắc Israel do trúng tên lửa được phóng từ miền Nam Liban, ngày 4/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Hezbollah cho biết, đây là cuộc tấn công đầu tiên vào mục tiêu quân sự ở độ cao cao nhất trong vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát, kể từ khi bắt đầu cuộc giao tranh với Israel nổ ra hồi tháng10/2023.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định, Israel sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công Hezbollah ở miền nam Liban, bất kể việc có đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza hay không. Ông Gallant nêu rõ, chiến trường phía nam và chiến trường phía bắc là hai mặt trận hoàn toàn tách biệt. Vì vậy, việc quân đội Israel tiếp tục cuộc chiến chống Hezbollah ở phía bắc không phụ thuộc khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn tại mặt trận phía nam, tức ở Gaza.

Các cuộc giao tranh qua biên giới kéo dài 9 tháng qua giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đã khiến hơn 500 người chết và có chiều hướng leo thang ngày càng ác liệt. Các cuộc tấn công lẫn nhau gia tăng về cường độ và mức độ gần đây. Israel tiêu diệt nhiều thành viên Hezbollah, trong đó có các chỉ huy cấp cao, trong khi Hezbollah cũng tiến hành các cuộc tấn công với hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel.

Giao tranh leo thang giữa Israel và Hezbollah, trong khi đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel và Hamas chưa có tiến triển, dấy lên lo ngại về xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah, có thể gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn, gây hậu quả thảm khốc cho khu vực Trung Ðông.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào ở Gaza cũng phải cho phép Israel tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được các mục tiêu, trong bối cảnh đàm phán về kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza dự kiến sớm được khởi động lại. Năm ngày sau khi Hamas chấp nhận một phần quan trọng của kế hoạch, hai quan chức của Hamas cho biết nhóm này đang chờ phản hồi của Israel về đề xuất mới nhất.

Theo báo The National New của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 7/7, các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza sẽ được nối lại trong tuần này. Hamas đã giảm bớt các điều kiện, theo đó từ bỏ yêu cầu Israel phải cam kết bằng văn bản về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn khi giai đoạn đầu của thỏa thuận kết thúc. Thay vào đó, Hamas muốn các nhà hòa giải Mỹ, Qatar và Ai Cập bảo đảm bằng văn bản rằng các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn sẽ bắt đầu ngay khi giai đoạn 6 tuần đầu tiên bắt đầu.

Israel đã đồng ý có điều kiện với đề xuất mới của Hamas, đồng thời nêu bật quan điểm của nước này rằng Hamas phải đáp ứng các yêu cầu về thời gian biểu và các chi tiết về việc thả con tin. Tuy nhiên, các nguồn tin cảnh báo rằng, sự linh hoạt mà hai bên thể hiện đều đi kèm điều kiện và hiện còn rất nhiều việc phải làm để đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Ðàm phán sẽ có sự tham gia của các nhà hòa giải từ Mỹ, Ai Cập và Qatar, cùng các đại diện Israel và Hamas. Các cuộc đàm phán diễn ra đồng thời tại Cairo và Doha. Các nguồn tin cho rằng, hiện vẫn còn khoảng cách lớn giữa hai bên về vấn đề quản lý và an ninh ở Gaza thời hậu xung đột khi Israel quyết tâm loại bỏ Hamas và từ chối rút hoàn toàn khỏi vùng đất này. Trong khi đó, Hamas tiếp tục khẳng định “vai trò thời hậu chiến” trong việc quản lý Gaza và phản đối việc triển khai các lực lượng quốc tế theo yêu cầu của Israel.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.