Israel thả tù nhân Palestine

Quân đội Israel ngày 1/7 đã thả khoảng 50 tù nhân Palestine, trong đó có giám đốc bệnh viện lớn nhất Gaza, bị bắt trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.
Người dân ở Gaza mất nhà ở do xung đột.
Người dân ở Gaza mất nhà ở do xung đột.

Các tù nhân được trả tự do từ nhiều cơ sở khác nhau của Israel, trong đó có cả trại giam quân sự Sde Teiman tại miền nam, nơi giam giữ nhiều người Palestine bị bắt trong cuộc xung đột đang diễn ra. Một quan chức Israel lưu ý đây là một phần trong nỗ lực giảm số người bị giam giữ tại trại giam Sde Teiman sắp quá tải. Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, việc phóng thích các tù nhân được thực hiện sau khi Tòa án Tối cao nước này mở phiên điều trần vụ kiện của các nhóm bảo vệ nhân quyền về tình trạng khắc nghiệt trong các trại giam.

Palestine phản đối sự hiện diện có yếu tố nước ngoài

Chính quyền Palestine đã phản đối bất kỳ sự hiện diện có yếu tố nước ngoài nào trên các vùng lãnh thổ của Palestine. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Israel kêu gọi chuyển giao Dải Gaza cho các lực lượng quốc tế. Người phát ngôn Phủ Tổng thống Nabil Abu Rudeineh khẳng định, bất kỳ sự hiện diện nào của nước ngoài trên vùng đất Palestine đều không hợp pháp và chỉ người dân Palestine mới có quyền quyết định ai có thể điều hành và quản lý các công việc của họ.

Người phát ngôn Rudeineh cũng nhấn mạnh, Tổ chức Giải phóng Palestine là đại diện hợp pháp duy nhất của người dân Palestine, là tổ chức “có thẩm quyền pháp lý đối với toàn bộ lãnh thổ của Palestine bao gồm Dải Gaza, Bờ Tây và Jerusalem”.

Tuyên bố của phía Palestine được đưa ra sau khi Đài phát thanh Kan của Israel đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Yoav Gallant đã thảo luận kế hoạch giai đoạn chuyển tiếp đối với Gaza trong chuyến thăm Mỹ nhiều ngày trước, với giả định rằng khả năng quân sự của Phong trào Hồi giáo Hamas đã suy giảm và không thể tiến hành các hoạt động quân sự quy mô lớn.

Theo đó, các lực lượng quốc tế (có thể bao gồm binh sĩ từ Ai Cập, Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Maroc) sẽ giám sát an ninh ở Gaza trong khi phía Mỹ sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo và logistics từ bên ngoài vùng lãnh thổ này, có thể là tại Ai Cập. Kế hoạch này sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn từ phía bắc xuống nam Gaza nhằm dần chuyển giao trách nhiệm bảo đảm an ninh cho lực lượng Palestine.

Trong khi đó, Ai Cập bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã chấp thuận di dời cửa khẩu Rafah giáp với Dải Gaza hoặc xây dựng một lối đi mới gần cửa khẩu Kerem Shalom của Israel. Kênh Al-Qahera News TV cho biết không có cuộc thảo luận nào của Ai Cập liên quan việc di dời cửa khẩu Rafah hay việc giám sát của Israel đối với khu vực này.

Nguồn tin còn nhấn mạnh tới sự tuân thủ của Ai Cập đối với việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi cửa khẩu Rafah bên phần lãnh thổ Palestine, đồng thời cho biết Ai Cập từ chối cử bất kỳ lực lượng nào của nước này vào Gaza. Theo số liệu cập nhật của cơ quan y tế tại Gaza do Hamas điều hành, kể từ khi nổ ra xung đột giữa Hamas và Israel ngày 7/10/2023 cho đến nay, đã có tới 37.877 người Palestine thiệt mạng và 86.969 người bị thương.

Nguy cơ bạo lực lan rộng sang Liban

Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo về những hậu quả từ các cuộc tấn công kéo dài của Israel nhằm vào Dải Gaza và khả năng xảy ra tấn công vào Liban. Theo tuyên bố do Bộ Ngoại giao Iran đưa ra ngày 1/7, trong cuộc điện đàm, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Kani và Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Gaza.

Ông Bagheri Kani chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza và những lời đe dọa tấn công vào lãnh thổ Liban của Israel. Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng các nhóm vũ trang ở Liban đã hoàn toàn sẵn sàng chống lại các mối đe dọa từ Israel, đồng thời lưu ý rằng bất kỳ hành động tấn công nào của Israel đối với Liban sẽ phải trả giá đắt.

Quyền Bộ trưởng Iran nhấn mạnh, Israel nên biết rằng bất kỳ sai lầm mới nào của nước này ở Liban sẽ kéo theo những diễn biến mới ở cấp khu vực chống lại họ và Tel Aviv sẽ không thể bù đắp cho sai lầm chiến lược của mình. Về phần mình, ông Fidan đánh giá cao Iran vì những nỗ lực giải quyết vấn đề Palestine và chỉ trích các hành động quân sự của Israel đối với người dân ở Gaza, đồng thời cho rằng điều rất quan trọng là Ankara và Tehran phải tiếp tục hợp tác trong vấn đề Palestine, cũng như duy trì an ninh và ổn định khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.