“Hết xăng, còn dầu” hoặc bán nhỏ giọt xăng dầu ở Bình Dương chỉ diễn ra cục bộ

Chiều 10/10, Sở Công thương tỉnh Bình Dương cho biết, việc một số cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh ngưng bán, hết xăng còn dầu hoặc bán nhỏ giọt chỉ là tình trạng diễn ra cục bộ. Về cơ bản, xăng dầu tại tỉnh vẫn đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân.
Một cửa hàng xăng dầu ở phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một treo bảng hết xăng, hết dầu.
Một cửa hàng xăng dầu ở phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một treo bảng hết xăng, hết dầu.

Theo Sở Công thương Bình Dương, tính đến ngày 10/10, trên địa bàn tỉnh có 447 cửa hàng xăng dầu tại 9 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; trong đó có 123 cửa hàng xăng dầu tạm ngưng do Giấy đủ điều kiện hoạt động hết hạn, 17 cửa hàng chuyển đổi công năng không còn kinh doanh xăng, dầu.

Với hơn 307 cửa hàng còn lại, mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng, dầu tại tỉnh đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh với mức tiêu thụ xăng, dầu bình quân khoảng 1.500-2.000 m3/ngày.

Trong buổi sáng 10/10, Sở Công thương tỉnh Bình Dương đã nhận được 8 phản ánh từ quản lý của các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh về tình trạng của một số cửa hàng bán lẻ xăng, dầu như: còn xăng, hết dầu, còn dầu hết xăng và đang chờ nhập hàng từ nhà cung ứng.

Cụ thể, cửa hàng Phụng Tân Tiến, cửa hàng Phú Mỹ ở Thủ Dầu Một; cửa hàng Quốc Nhật ở thành phố Thuận An; cửa hàng Mai Châu, cửa hàng Nhị Đồng ở thành phố Dĩ An; cửa hàng Thiên Phước ở huyện Bắc Tân Uyên có chung tình trạng hết xăng, còn dầu. Cửa hàng Thịnh Phát 2 ở huyện Dầu Tiếng còn xăng, hết dầu; cửa hàng Hoàng Nguyên 2 ở thành phố Dĩ An hết xăng, hết dầu…

Cửa hàng hết xăng, còn dầu ở phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu.

Cửa hàng hết xăng, còn dầu ở phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu.

Ghi nhận của phóng viên, ngày 10/10, một số cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương như cửa hàng Tân Vạn ở thành phố Thuận An; cửa hàng xăng dầu Lê Tấn, cửa hàng xăng dầu Sơn Hải và một số cửa hàng khác trên đường Huỳnh Văn Lũy, đường Lê Hồng Phong và một số tuyến đường khác tại thành phố Thủ Dầu Một cũng treo biển “hết xăng, còn dầu”, hoặc đóng cửa.

Một số cửa hàng tuy có bán nhưng chỉ hoạt động một vài trạm bơm. Cửa hàng xăng dầu Phúc Thịnh số 17 ở ngã ba đường Lê Hồng Phong-Huỳnh Văn Lũy, thành phố Thủ Dầu Một có bán nhưng khống chế mức bán cho xe máy là 50 nghìn đồng đồng/người. Lý giải việc bán giới hạn cho người mua, nhân viên cho biết lượng xăng cửa hàng còn ít đang chờ nhập nhưng người mua đổ về cửa hàng nhiều trong thời gian gần đây nên cùng chia sẻ!

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Toàn cho biết, nguyên nhân một số cửa hàng xăng, dầu đóng cửa là do tình hình nhập xăng, dầu từ các doanh nghiệp cung cấp xăng, dầu có phần hạn chế; một số cửa hàng bán lẻ xăng, dầu nhập hàng từ doanh nghiệp ngoài tỉnh chưa đáp ứng kịp thời do ngày thứ 7, chủ nhật nghỉ, nên xảy ra tình trạng cửa hàng đóng cửa tạm thời để chờ nhập hàng hoặc còn bán dầu nhưng hết xăng và ngược lại.

Cửa hàng xăng dầu ở phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một bán giới hạn xăng cho người dân.

Cửa hàng xăng dầu ở phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một bán giới hạn xăng cho người dân.

Bên cạnh đó, do Giấy đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng, dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu đã hết hạn; do mức chiết khấu (hoa hồng) hiện nay khá thấp nên các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không đủ chi phí để duy trì và hoạt động cho việc kinh doanh xăng, dầu tại cửa hàng…

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Dương cũng cho rằng, việc một số cửa hàng đóng cửa nêu trên chỉ diễn ra cục bộ, về cơ bản tình hình xăng dầu trên địa bàn tỉnh vẫn đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân.

Bình Dương hiện có 9 đầu mối doanh nghiệp trong tỉnh cung ứng lượng xăng, dầu chủ yếu cho các cửa hàng bán lẻ với sản lượng chiếm đến 94%; chỉ có 6% còn lại là các doanh nghiệp ngoài tỉnh cung cấp.

Qua rà soát tại các đầu mối cung cấp, xăng, dầu tại Bình Dương vẫn bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu. Tuy nhiên, để tránh tình găm hàng chờ giá, Sở đã phối hợp Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra nhằm ngăn ngừa, chấn chỉnh tại các cửa hàng bán lẻ.

Sở đã kiến nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở Công thương và địa phương tăng cường kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn; đồng thời, làm việc với các doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng dầu chiếm tỷ lệ các cửa hàng trực thuộc lớn nhất của tỉnh như Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP, Công ty Xăng dầu Sông Bé-TNHH MTV, Công ty TNHH Đầu tư phát triển dịch vụ Phúc Thịnh… nhằm nắm bắt tình hình khả năng cung cấp nguồn xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn và dự báo về tình hình nguồn dự trữ, cung cấp xăng, dầu trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo ngành điện trả lời người dân. (Ảnh: Hoàng Gia)

Lâm Đồng: Mô hình cà-phê sáng kết nối gần với người dân

Ngày 8/10, Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, mô hình “Cà-phê sáng cùng người dân” do Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy phối hợp Điện lực Phan Thiết tổ chức thu hút người dân, tổ trưởng các tổ dân phố, ngành điện, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an toàn lưới điện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cầu Đen bị cuốn trôi trong trận lũ lịch sử tháng 10/2025. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Khẩn trương thi công cầu Đen ở Thái Nguyên bị lũ cuốn trôi

Trận lũ lịch sử tháng 10/2025 cuốn trôi cầu Đen bắc qua suối Hoan dài gần 50m, cắt đứt đi lại trên tuyến đường quen thuộc để sản xuất, lao động, buôn bán, giao lưu của người dân các xã Nam Hòa, Trại Cau, Văn Hán (Thái Nguyên). Những ngày gần đây, người dân vui mừng khi cầu Đen được khẩn trương xây dựng bằng bê-tông cốt thép.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: THANH TÂM)

Đà Nẵng: Đối thoại, tạo động lực cùng phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi cuộc sống

Ngày 8/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tôn vinh Phụ nữ làm kinh tế giỏi và Diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.