Hậu Giang vinh danh nhiều Nhà giáo ưu tú

Tại hội nghị tổng kết năm học 2020 – 2021, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 33 giáo viên các trường trên địa bàn tỉnh.

Trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho các thầy, cô giáo.
Trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho các thầy, cô giáo.

Chiều 18/11, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức chương trình vinh danh 33 Nhà giáo ưu tú; tổng kết năm học 2020 - 2021; ra mắt Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài Hậu Giang.

Dự và phát biểu tại chương trình, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục đạt được trong năm học qua. Đồng thời, khẳng định, các thầy, cô giáo được nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú là những giáo viên hội đủ phẩm chất, trí tuệ, sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu lớn đối với sự nghiệp trồng người.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học 2021 – 2022, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị ngành giáo dục tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy và học; phát huy hiệu quả các phương pháp dạy và học trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh có thể kéo dài; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập.

Ngành giáo dục cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng kế hoạch dạy và học thích ứng với tình hình dịch bệnh trong thời gian tới. Các cấp, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị học cho các em, triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em” hiệu quả để tạo thuận lợi cho các em học sinh học trực tuyến, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu.

Đối với các em học sinh, cần tiếp tục trau dồi, tích lũy kiến thức, rèn luyện về đạo đức lối sống, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi xứng đáng với sự sinh thành, dưỡng dục của cha, mẹ, thầy, cô, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, của xã hội.

Dịp này, tỉnh Hậu Giang ra mắt Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài do đồng chí Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học, khuyến tài. Tại buổi ra mắt, Quỹ khuyến học, khuyến tài nhận được 18 tỷ đồng tiền ủng hộ từ các ngân hàng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.