Hậu Giang họp mặt người có công với cách mạng

Ngày 25/7, tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng cấp Nhà nước, họp mặt người có công với cách mạng, kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).
Tặng quà cho người có công cách mạng.
Tặng quà cho người có công cách mạng.

Với sự có mặt của 450 đại biểu về dự họp mặt, tỉnh Hậu Giang đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về truy tặng Danh hiệu vinh dự của Nhà nước cho 5 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trao tặng, truy tặng Huân - Huy chương kháng chiến hạng Nhì cho 6 cá nhân.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang trân trọng gửi đến quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại buổi họp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại buổi họp mặt.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách trong công tác chăm sóc các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Hòa cùng không khí tri ân những người có công với nước, trong những ngày tháng 7 này, Hậu Giang cũng đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, như: Tổ chức Hội nghị gặp gỡ gia đình chính sách, người có công nhằm nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, của người có công.

Tỉnh tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà (Tỉnh dành trên 12 tỷ đồng để tặng quà hơn 18 ngàn người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ).

Tỉnh tổ chức vận động, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, doanh nghiệp,… để hỗ trợ xây dựng mới trên 1.000 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở, trong đó đối tượng ưu tiên là người có công với cách mạng và gia đình chính sách…

Đây là những việc làm thể hiện trách nhiệm và thắm đượm truyền thống Hậu Giang tình đất tình người, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao tinh thần yêu nước, khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân văn sâu sắc.

Đây là những việc làm thể hiện trách nhiệm và thắm đượm truyền thống Hậu Giang tình đất tình người, nhận được sự hưởng ứng và tham gia rộng rãi, trở thành phong trào sâu rộng, một nét đẹp trong đời sống văn hóa, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao tinh thần yêu nước, khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân văn sâu sắc.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể, các địa phương tập trung thực hiện thật tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực, thường xuyên, liên tục với phong trào "Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng", chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, coi đó là trách nhiệm, tình cảm, vinh dự và mệnh lệnh từ trái tim.

Tỉnh tiếp tục phối hợp, vận động các cơ quan, doanh nghiệp nhận hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình người có công thuộc diện nghèo vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người có công; thường xuyên tổng kết thực tiễn, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng, kịp thời khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào.

Tỉnh cũng phát hiện, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân người có công với cách mạng đã nêu cao phẩm chất cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên trong công tác, chiến đấu, lao động và học tập, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương giàu mạnh.

Đại diện thân nhân gia đình các Mẹ nhận Danh hiệu vinh dự của Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Đại diện thân nhân gia đình các Mẹ nhận Danh hiệu vinh dự của Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Hậu Giang hiện có 36.254 người có công với cách mạng, trong đó có 12.501 liệt sĩ; 5.740 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; đặc biệt có 2.042 Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, hiện nay còn sống 51 Mẹ và các Mẹ đều được các tổ chức, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời. Cùng với đó các cấp trong tỉnh đã huy động thêm nguồn lực từ nội lực của tỉnh và xã hội hoá để bổ sung các chính sách, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.