Khai mạc Giải Marathon quốc tế “Vietcombank Mekong Delta” - Hậu Giang năm 2023

Mỗi vận động viên là một đại sứ của thông điệp, lan tỏa ý nghĩa cùng chung tay chống biến đổi khí hậu, giữ gìn và phát triển vùng đất Chín Rồng.
Quang cảnh lễ khai mạc.
Quang cảnh lễ khai mạc.

Tối 15/7, tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh, diễn ra lễ khai mạc Giải Marathon quốc tế “Vietcombank Mekong Delta” - Hậu Giang năm 2023 và Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023.

Giải Marathon quốc tế “Vietcombank Mekong Delta” do tỉnh Hậu Giang sáng lập, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2019. Năm nay, với chủ đề “Ấn tượng Hậu Giang”, giải tiếp tục tổ chức lần thứ 4 với quy mô và hình thức có nhiều đổi mới, mang đến nhiều sắc màu khác biệt.

Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX và Giải Marathon quốc tế “Vietcombank Mekong Delta” Hậu Giang lần thứ IV năm 2023 không chỉ là Ngày hội tôn vinh thể thao tỉnh nhà và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mà còn đặc biệt truyền cảm hứng cho mọi tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, mọi lứa tuổi trong việc rèn luyện sức khỏe thông qua việc tập luyện bộ môn chạy bộ, nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao cả nước nói chung.

Đoàn vận động viên tham gia Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX diễu hành qua lễ đài.

Đoàn vận động viên tham gia Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX diễu hành qua lễ đài.

Với chủ đề “Thể thao vươn tới tầm cao”, Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX sẽ diễn ra tại 10 địa phương trong khu vực, với hơn 2.200 vận động viên tranh tài với 27 bộ môn thi đấu, 3.618 huy chương sẽ được trao tại Đại hội lần này.

Đây sẽ là nơi các vận động viên cùng nhau thổi bùng lên ngọn lửa khát khao, niềm tin chiến thắng, nhằm xác lập những kỷ lục mới của thể thao đồng bằng sông Cửu Long, là cơ hội thúc đẩy phát triển về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cũng như trình độ tổ chức các sự kiện thể thao của các địa phương đăng cai các bộ môn thi đấu.

Giải Marathon quốc tế “Vietcombank Mekong Delta” Hậu Giang lần thứ IV năm 2023, thu hút hơn 9.000 vận động viên tham gia ở 6 cự ly, trong đó các vận động viên quốc tế đến từ Pháp, Nhật Bản, Singapore.

Giải sẽ mang đến cho các vận động viên những trải nghiệm thú vị trên tất cả cung đường chạy 5, 10, 21 và 42km theo chuẩn quốc tế được tổ chức Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) chứng nhận. Qua đó, giúp các vận động viên tiếp tục rèn luyện nâng cao thành tích để tham gia các giải chạy lớn trên thế giới.

Ngoài ra, mùa giải năm nay, hoạt động trồng cây xanh cũng được duy trì, góp phần lan tỏa thông điệp “Hậu Giang xanh - Chống biến đổi khí hậu”, với trọng tâm là xây dựng Hậu Giang xanh, sạch, đẹp.

Mỗi vận động viên là một đại sứ của thông điệp, lan tỏa ý nghĩa cùng chung tay chống biến đổi khí hậu, giữ gìn và phát triển vùng đất Chín Rồng.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Ngày mai (16/7), đối với các vận động viên tranh tài ở cự ly 42km sẽ bắt đầu từ 3 giờ 45 phút, ở cự ly 21km bắt đầu lúc 4 giờ 15 phút, ở cự ly 10km sẽ bắt đầu lúc 5 giờ 30 phút, cự ly 5km bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút.

Ban tổ chức sẽ tổng kết, trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các cự ly vào lúc đến 9 giờ 30 phút cùng ngày. Trong cơ cấu giải thưởng, ngoài các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích…, nội dung thiết lập kỷ lục mới cự ly 42km (1 nam, 1 nữ) sẽ nhận cúp và 50 triệu đồng/vận động viên.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.