Hậu Giang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính

Ngày 27/10, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về công tác cải cách hành chính năm 2023.
Ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện, tỉnh đã thực hiện 100% cơ chế một cửa ở các cấp, trong đó có 7/8 đơn vị cấp huyện thực hiện cơ chế một cửa theo mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công, đơn vị còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 12/2023.

Năm 2023, tỉnh Hậu Giang tiếp tục chuẩn hóa bộ thủ tục, kịp thời cập nhật, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp; chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên; thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đầy đủ và đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu, thực hiện.

Việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời và minh bạch thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Một số ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử bước đầu đạt những kết quả tích cực, như hệ thống quản lý văn bản, ứng dụng Hậu Giang, cổng dịch vụ công trực tuyến..., các phần mềm quản lý văn bản, mail công vụ, cổng dịch vụ công, zalo, tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động….

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang báo cáo với đoàn kiểm tra.

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang báo cáo với đoàn kiểm tra.

Từ ngày 1/1 đến ngày 30/9/2023, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt 98,9% (trong đó, các sở, ban ngành là 94,4%; cấp huyện là 99,8%; cấp xã là 99,9%). Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến là 73,7%, tương đương 261.535 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính số hóa là 77,24%.

Hiện tại, Hậu Giang có 15/15 đơn vị sở, ngành cấp tỉnh, 8/8 đơn vị cấp huyện, 75/75 đơn vị cấp xã đã thực hiện số hóa trong hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tại bộ phận một cửa các cấp.

Số thủ tục hành chính còn hiệu lực áp dụng được công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là 1.847 thủ tục hành chính.

Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công bố 2 nhóm dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng.

Tỉnh hoàn thành việc hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đã được thực hiện đồng bộ tại bộ phận một cửa của cả 3 cấp chính quyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Hậu Giang trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, đồng thời nhấn mạnh, mục đích của công tác cải cách thủ tục hành chính là tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Lê Sỹ Bảy cho biết, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quan tâm đến chế độ, nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Hậu Giang sớm hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh để đoàn công tác tổng hợp về Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Trong đó, Hậu Giang cần bổ sung thông tin khái quát về kinh tế, xã hội của tỉnh; nêu rõ hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, đề xuất giải pháp, kiến nghị cụ thể…

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.