Hấp dẫn ẩm thực "Hương vị Sóc Trăng" lần thứ 6 năm 2024

Nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo Sóc Trăng, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 6 và Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ I, năm 2024, tối 9/11, tại Khu Văn hoá Hồ nước Ngọt, thành phố Sóc Trăng, Sở Văn hoá , Thể Thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức Liên hoan ẩm thực đường phố "Hương vị Sóc Trăng" lần thứ 6-năm 2024 .
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan.
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan.

Liên hoan quy tụ 34 gian hàng trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các nghệ nhân địa phương. Liên hoan kéo dài đến 15/11, du khách được vào cổng miễn phí.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng Phạm Văn Đâu cho biết, liên hoan là một trong những hoạt động nổi bật, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp kinh doanh ẩm thực nhằm giới thiệu với du khách những món ăn truyền thống, độc đáo của tỉnh Sóc Trăng.

Ẩm thực từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong hoạt động trải nghiệm du lịch, nét văn hóa trong đời sống các dân tộc. Du lịch ẩm thực đã trở thành xu hướng mới, đem lại những trải nghiệm thú vị, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, tạo được lợi thế cạnh tranh cho điểm đến.

Một nghệ nhân bánh dân gian Nam Bộ thuyết trình cách làm bánh ngon.

Một nghệ nhân bánh dân gian Nam Bộ thuyết trình cách làm bánh ngon.

Ẩm thực Việt Nam đa dạng, phong phú với nhiều hình thức, thể loại. Thông qua ẩm thực giúp du khách hiểu sâu sắc hơn về vùng đất, phong tục, tập quán, quá trình hình thành của từng địa phương. Nhiều món ngon mang nét đặc trưng vùng miền của Việt Nam đã được vinh danh, xếp hạng cao trong danh sách bình chọn của thế giới.

Trong tổng hòa chung đó, ẩm thực Sóc Trăng là sự kết hợp tinh túy của các nguyên liệu tự nhiên, hương vị đậm đà và phong cách chế biến món ăn độc đáo của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa.

Mỗi món ăn đều ẩn chứa câu chuyện văn hóa, giàu truyền thống và tâm hồn của người dân miền sông nước, nổi tiếng với nhiều món ngon, hấp dẫn trong tổng thể bức tranh ẩm thực vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đã trở thành thương hiệu riêng của tỉnh Sóc Trăng.

Nhiều món ngon có thể kể đến, như: Bún nước lèo được vào top 50 món ăn đặc sản nổi tiếng Việt Nam. Năm 2023, Bún nước lèo Sóc Trăng là món ẩm thực tiêu biểu được vinh danh trong hành trình tìm kiếm giá trị văn hóa ẩm thực tiêu biểu Việt Nam và được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là món ăn đặc sản năm 2023.

Bánh cống Sóc Trăng cũng vào top 50 món ăn đặc sản nổi tiếng Việt Nam; bánh Pía thuộc top 10 đặc sản quà bánh nổi tiếng Việt Nam. Món bánh bầu đạt huy chương vàng tại Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2018.

Bên cạnh đó, Sóc Trăng còn có nhiều món ăn đặc sản nổi tiếng khác như: Canh chua cá ngát nấu bần, bún gỏi dà, bánh ống, bánh dứa, mè láo, bò nướng ngói…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Trần Minh Lý nhận định, qua 5 lần tổ chức thành công, Liên hoan Ẩm thực đường phố “Hương vị Sóc Trăng” lần thứ 6 là sự kiện nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực của tỉnh Sóc Trăng.

Qua đó, đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và các dịch vụ du lịch, ẩm thực gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu các sản phẩm, đặc sản, ẩm thực tiêu biểu của tỉnh.

Bên cạnh đó, Liên hoan còn là cơ hội tốt để xúc tiến, quảng bá về vùng đất, con người và ẩm thực Sóc Trăng đến với đông đảo du khách gần xa, tạo tiền đề để ngành du lịch Sóc Trăng từng bước phát triển, trở thành điểm đến không thể bỏ qua khi du khách đến với đồng bằng sông Cửu Long.

Hằng năm, liên hoan thu hút hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức các món ăn đặc sản truyền thống của tỉnh Sóc Trăng.

Để hoạt động liên hoan thêm phần phong phú, Ban tổ chức còn có chương trình trải nghiệm (workshop) quy trình làm bánh dân gian phục vụ khách tham quan do cô Huỳnh Ngọc Lan, nghệ nhân đạt nhiều huy chương vàng, bạc trong các cuộc thi, hội thi trong và ngoài tỉnh, biểu diễn.

Đến với liên hoan, du khách không chỉ được trải nghiệm các món ăn đặc trưng nổi tiếng của tỉnh Sóc Trăng mà còn thưởng thức chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc của 3 dân tộc Kinh-Khmer-Hoa và các tiết mục do các diễn viên nổi tiếng trong nước biểu diễn.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.