Hành trình Đỏ năm 2025 dự kiến tiếp nhận 100 nghìn đơn vị máu

Sáng 30/5, tại Hà Nội, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Công ty Cổ phần VTVCorp và các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc "Hành trình Đỏ toàn quốc lần thứ XIII-năm 2025".

Lãnh đạo Bộ Y tế, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và các đại biểu ấn nút phát động Hành trình Đỏ toàn quốc lần thứ XIII-năm 2025.
Lãnh đạo Bộ Y tế, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và các đại biểu ấn nút phát động Hành trình Đỏ toàn quốc lần thứ XIII-năm 2025.

Hành trình Đỏ toàn quốc lần thứ XIII-năm 2025 sẽ kéo dài từ ngày 30/5 đến 30/7 tại 48 tỉnh, thành phố, bao gồm: An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Huế, Hưng Yên, Khánh Hoà, Kiên Giang, Kon Tum, Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Long An, Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hoá, Tiền Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

Đáng chú ý, trong số 48 địa phương trên, có năm tỉnh, thành phố tổ chức xuyên suốt 13 kỳ Hành trình Đỏ là: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hóa. Dự kiến Hành trình đỏ toàn quốc năm 2025 sẽ tiếp nhận khoảng 100.000 đơn vị máu.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Huyết học-Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ: Năm 2013, trước tình trạng khan hiếm máu trầm trọng trong dịp hè trên bình diện cả nước, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp Công ty Cổ phần VTVCorp và các đơn vị đề xuất ý tưởng tổ chức chương trình vận động hiến máu xuyên Việt "Hành trình Đỏ" và được Ban chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện triển khai.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh phát biểu tại Hành trình Đỏ toàn quốc năm 2025.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh phát biểu tại Hành trình Đỏ toàn quốc năm 2025.

Đến nay, sau 12 năm, đã có 59 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia Hành trình Đỏ, gần một triệu đơn vị máu được hiến tặng. Đó là những con số, những kết quả hết sức ấn tượng, đáng tự hào, là minh chứng sống động cho sự bền bỉ và sức lan tỏa mạnh mẽ trong hơn một thập kỷ thực hiện sứ mệnh “Kết nối dòng máu Việt”. Hành trình Đỏ đã thực sự trở thành chiến dịch hiến máu lớn nhất, hiệu quả nhất, tạo dấu ấn sâu đậm trong chặng đường hơn 30 năm phát triển của phong trào hiến máu tình nguyện nước ta.

Trong suốt những năm qua, Hành trình Đỏ trình luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các ban, bộ, ngành. Cùng với đó là sự cố gắng, bền bỉ, nỗ lực sáng tạo của Ban tổ chức Hành trình Đỏ; sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố…

Nhờ vậy mà trên khắp mọi miền Tổ quốc, mỗi nơi Hành trình Đỏ đi qua đều ngập tràn một sắc đỏ - sắc đỏ của màu cờ, màu áo, của máu, của ngọn lửa nhiệt huyết cần mẫn góp nhặt nguồn nhựa sống quý giá, nối dài sự sống cho người bệnh. “Kết nối dòng máu Việt” không đơn thuần là khẩu hiệu, mà là biểu tượng của lòng nhân ái, là sự tiếp nối sinh động truyền thống yêu nước của dân tộc, nơi triệu trái tim người Việt cùng chung nhịp đập vì cộng đồng.

Các đại biểu tham gia khai mạc Hành trình Đỏ toàn quốc lần thứ XIII-năm 2025.

Các đại biểu tham gia khai mạc Hành trình Đỏ toàn quốc lần thứ XIII-năm 2025.

Năm 2025, Hành trình Đỏ toàn quốc lần thứ XIII sẽ được tổ chức tại 48 tỉnh, thành phố từ ngày 30/5 đến ngày 30/7. Chương trình năm nay diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi cả nước đang thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức, sáp nhập các địa phương. Năm nay, Ban tổ chức Hành trình Đỏ cấp Trung ương đưa ra chỉ tiêu kế hoạch tiếp nhận máu tại Hành trình Đỏ khoảng 100.000 đơn vị máu (trong đó 25.000 đơn vị tại ngày hội chính và 75.000 đơn vị tại các ngày hiến máu hưởng ứng).

"Với sự quyết tâm của Ban tổ chức cấp Trung ương; sự tâm huyết, vào cuộc trách nhiệm của các địa phương; sự chung sức, hưởng ứng đồng lòng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước, nhất định chúng ta sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra, qua đó góp phần mang lại sự sống, niềm tin và hi vọng cho hàng vạn người", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh tin tưởng.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Từ bao đời nay, dân tộc Việt Nam ta luôn tự hào với truyền thống "thương người như thể thương thân", “lá lành đùm lá rách”. Truyền thống ấy được tiếp nối và lan tỏa bằng những hành động thiết thực, một trong số đó chính là nghĩa cử hiến máu cứu người, góp phần mang lại sự sống cho bao phận người đang từng giờ, từng phút chiến đấu với bệnh tật.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại khai mạc Hành trình Đỏ toàn toàn quốc lần thứ XIII-năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại khai mạc Hành trình Đỏ toàn toàn quốc lần thứ XIII-năm 2025.

Trong suốt những năm qua, nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, công tác hiến máu tình nguyện đã có những bước tiến mạnh mẽ, bền bỉ và đầy cảm hứng. Chỉ riêng năm 2024, cả nước đã tiếp nhận hơn 1,7 triệu đơn vị máu - con số cao nhất trong lịch sử (trong đó hơn trên 98% là từ người hiến máu tình nguyện). Đây không chỉ là một thành tích về y tế, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần nhân văn, sự đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng của nhân dân Việt Nam.

Để Hành trình Đỏ toàn quốc lần thứ XIII-2025 tiếp tục thành công và phát huy sâu rộng hiệu quả xã hội, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, sử dụng linh hoạt các nền tảng truyền thông hiện đại để đưa hình ảnh người hiến máu tình nguyện đến gần hơn với từng người dân, từng cộng đồng; khơi gợi sự đồng cảm và thôi thúc tinh thần sẻ chia trong mỗi trái tim Việt. Các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý người hiến máu, điều phối nguồn máu và tương tác với cộng đồng.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hành trình Đỏ toàn quốc lần thứ XIII-năm 2025.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hành trình Đỏ toàn quốc lần thứ XIII-năm 2025.

Các địa phương cần chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền phát động mạnh mẽ Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” gắn với Hành trình Đỏ, huy động sự vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở huyết học-truyền máu để xác định nhu cầu, điều tiết và tiếp nhận máu hợp lý, sẵn sàng hỗ trợ các vùng có khó khăn về nguồn máu. Đồng thời, khuyến khích tổ chức các hoạt động phụ trợ có chiều sâu như tôn vinh người hiến máu tiêu biểu, tri ân gia đình chính sách, chăm sóc người có công, kết nối với các hoạt động văn hóa-xã hội của địa phương để tạo nên sự lan tỏa bền vững và cộng hưởng rộng khắp.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.