Hành trình Đỏ 2023 tiếp nhận hơn 115.000 đơn vị máu

Hành trình Đỏ lần thứ XI năm 2023 đã triển khai được 308 điểm hiến máu, tiếp nhận hơn 115.000 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh.
Hành trình Đỏ lần thứ XI năm 2023 đã triển khai được 308 điểm hiến máu.
Hành trình Đỏ lần thứ XI năm 2023 đã triển khai được 308 điểm hiến máu.

Sáng 30/7, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Công ty Cổ phần VTV Corp tổ chức Hội nghị tổng kết Hành trình Đỏ lần thứ XI,năm 2023.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết, sau gần 2 tháng triển khai, Hành trình Đỏ lần thứ XI năm 2023 đã được tổ chức thành công tại 46 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chương trình đã tổ chức được 308 buổi hiến máu, tiếp nhận hơn 115.000 đơn vị máu. Trong đó, tổ chức được 68 ngày hội hiến máu chính thức, tiếp nhận hơn 46.000 đơn vị; tổ chức được 240 điểm hiến hưởng ứng Hành trình Đỏ.

Tại tất cả các địa phương, ngày hội Hành trình Đỏ đều nhận được sự quan tâm tham dự của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các buổi hiến máu đều vượt kế hoạch tiếp nhận. Bên cạnh đó, nhiều lãnh đạo địa phương cũng tích cực tham gia hiến máu tại Hành trình Đỏ, tiêu biểu như đồng chí Lê Duy Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã dành sự quan tâm đặc biệt và hiến máu 3 năm liên tiếp trong chương trình Hành trình Đỏ tại tỉnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phát biểu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phát biểu.

Theo Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Hành trình Đỏ năm nay để lại nhiều dấu ấn trong công tác điều phối máu trên phạm vi toàn quốc. Khi các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ hay Tây Nguyên gặp khó khăn trong công tác tiếp nhận máu thì Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã phối hợp hỗ trợ tiếp nhận và cung cấp máu.

Từ đầu năm 2023 đến nay, cũng nhờ lượng máu tiếp nhận được từ Hành trình Đỏ, viện đã cung cấp hơn 23.000 đơn vị máu cho Bệnh viện Huyết học-Truyền máu Cần Thơ và hơn 2.500 đơn vị máu cho Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Các trung tâm truyền máu khác như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP Hồ Chí Minh cũng tích cực hỗ trợ hàng nghìn đơn vị máu cho các địa phương khi có nhu cầu.

"Chính nhờ những kết quả rất đáng khích lệ đó, Hành trình Đỏ đã góp phần đem lại sự sống cho hàng trăm ngàn người bệnh, giúp cho ngành y tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đảm bảo công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của hàng triệu người dân về hiến máu tình nguyện, Hành trình Đỏ thực sự đã khơi dậy tình yêu thương, nghĩa đồng bào, tô thắm nên truyền thống tương thân tương ái đáng tự hào của dân tộc ta và chung sức xây dựng một cộng đồng nhân ái", Phó Giáo sư Nguyễn Hà Thanh chia sẻ.

Qua 11 năm tổ chức, Hành trình Đỏ đã đã diễn ra tại 58/63 tỉnh/thành phố; tổ chức thành công 2.653 điểm hiến máu, tiếp nhận hơn 810.000 đơn vị máu. Trong đó có 5 địa phương đã tổ chức Hành trình Đỏ trong 11 năm liên tiếp là: Lâm Đồng, Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh; 6 địa phương tổ chức trong 10 năm là: Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cần Thơ...

Hành trình Đỏ là chương trình vận động hiến máu với sứ mệnh “Kết nối dòng máu Việt” đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, là giải pháp có hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị vào mỗi dịp hè.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.