Hàng nghìn trẻ em vùng sâu, biên giới Đắk Lắk đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp

Nhằm tạo điều kiện cho trẻ em nghèo trên địa bàn được đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp, trong những ngày qua nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương ở Đắk Lắk đã lặn lội về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu và tặng quà cho hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tặng xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại Đêm hội Trăng Rằm năm 2022.
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tặng xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại Đêm hội Trăng Rằm năm 2022.

Các hoạt động và việc làm thiết thực này không chỉ mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới mà còn động viên, khích lệ các em vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.

Tối 9/9, tại Quảng trường trung tâm huyện Buôn Đôn, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp Tỉnh đoàn và Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn tổ chức Đêm hội Trăng rằm năm 2022 cho trẻ em vùng biên giới Buôn Đôn.

Đêm hội Trăng rằm thu hút hơn 1.000 thiếu nhi các dân tộc huyện Buôn Đôn đến vui chơi và phá cỗ trăng rằm trong niềm vui tươi, đầm ấm. Tại đêm hội, các cháu thiếu nhi được nghe Thư chúc Tết Trung thu thiếu niên, nhi đồng của Chủ tịch nước. Các em được hòa mình vào không khí Tết Trung thu sôi nổi với các tiết mục múa lân-sư-rồng, thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc...

Trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình thương cho thiếu nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở huyện Buôn Đôn.

Trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình thương cho thiếu nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở huyện Buôn Đôn.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 64 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các thiếu nhi nghèo vượt khó; 30 xe đạp cho thiếu nhi chưa có phương tiện đến trường; trao một nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn và tặng hơn 1.000 phần quà cho thiếu nhi tham dự chương trình...

Em H’Niên Niê, 12 tuổi ở xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Em háo hức khi nghe tin chính quyền địa phương thông báo các cơ quan, đơn vị của tỉnh về tổ chức Đêm hội Trăng rằm tại trung tâm huyện.

Em H’Niên Niê cho biết: Đây là lần đầu tiên em được tham dự một chương trình Đêm hội Trăng rằm vui vẻ và ý nghĩa đến như vậy. Khi tham gia chương trình này, được vui chơi với bạn bè và nhận quà từ các cô chú làm em quên đi những mặc cảm mình là con hộ nghèo, ở vùng sâu vùng xa. Được sự động viên của các cô chú, em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có việc làm ổn định, giúp ích cho đời và không lặp lại hoàn cảnh khó khăn như ba mẹ của em nữa.

Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk Lâm Đình Nhiên cho biết, nhân dịp Tết Trung thu 2022 và đầu năm học mới 2022-2023, đơn vị đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng để tặng học bổng, các phần quà, sân chơi cho trẻ em nghèo hiếu học, trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn và hỗ trợ các huyện vùng sâu, vùng xa tổ chức Trung thu. Các hoạt động hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, đầm ấm và bước vào năm học mới đầy niềm vui, phấn khởi.

Hòa trong không khí vui tươi đón Tết Trung thu năm 2022, từ đầu tháng 9 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cơ quan, đơn vị, nhóm thiện nguyện và chính quyền địa phương tổ chức nhiều chương trình vui Tết Trung thu cho trẻ em các xã biên giới thuộc hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp.

Tại Đêm hội Trăng rằm được tổ chức ở buôn Trí, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động và Đồn Biên phòng Bo Heng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn, Phòng Văn hóa-Thông tin huyện tổ chức giao lưu văn nghệ, múa lân, phá cỗ và trao gần 400 suất quà, trị giá trên 30 triệu đồng tặng trẻ em trên địa bàn.

Chương trình Đêm hội Trăng rằm diễn ra tại buôn Đrang Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn với nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích như: đố vui, kể chuyện cổ tích, chơi các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ...

Tại Chương trình, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Huyện ủy Buôn Đôn, Vườn Quốc gia Yok Đôn đã trao tặng 220 suất quà bao gồm: đèn lồng, đồ chơi trẻ em, bánh kẹo... cho con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trong buôn.

Đoàn thiện nguyện của Ban vận động thành lập Hội Nữ doanh nhân thành phố Buôn Ma Thuột và Chùa Lâm Tỳ Ni, thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức múa lân vui Tết Trung thu cho trẻ em ở buôn Tuôr A, buôn Tuôr B và trẻ em đang điều trị bệnh tại Khoa điều trị phong Ea Na, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana.

Đoàn thiện nguyện của Ban vận động thành lập Hội Nữ doanh nhân thành phố Buôn Ma Thuột và Chùa Lâm Tỳ Ni, thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức múa lân vui Tết Trung thu cho trẻ em ở buôn Tuôr A, buôn Tuôr B và trẻ em đang điều trị bệnh tại Khoa điều trị phong Ea Na, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana.

Dịp này, tại các xã biên giới Ea Bung, Ia Rvê, huyện Ea Súp, các Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê, Đồn Biên phòng Ia R’vê phối hợp các cơ quan, đơn vị, các nhóm thiện nguyện và chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” với nhiều hoạt động sôi nổi như múa lân, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, chuyện trò cùng trẻ em và trao hàng trăm suất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn biên giới.

Không chỉ các cơ quan, đơn vị mà trong những ngày qua, nhiều hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… ở Đắk Lắk cũng đã khắc phục những khó khăn về thời tiết, lặn lội mang những phần quà Trung thu và tổ chức các hoạt động vui đón Tết Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có không may mắn ở các địa phương trong tỉnh.

Điển hình là Hội Từ tâm Đắk Lắk đã đến thăm, tặng quà cho 143 em đang sống, học tập tại Ký túc xá 115 ở xã vùng sâu Ea Dah, huyện Krông Năng. Ký túc xá 115 được xây dựng vào cuối năm 2019 bằng nguồn vốn từ tổ chức thiện nguyện “Quỹ trò nghèo vùng cao” phối hợp với chính quyền địa phương nhằm có chỗ ở an toàn, khang trang, thuận lợi cho việc học tập của 115 trẻ em là con em đồng bào dân tộc Mông phía Bắc di cư vào sinh sống trên địa bàn.

Ngoài ra, Hội Từ tâm Đắk Lắk cũng đã đến thăm, tặng quà Tết Trung thu cho Trường chuyên biệt Vi Nhân đang nuôi dạy 190 trẻ khuyết tật, tự kỷ, thiểu năng trí tuệ... Các phần quà được trao tặng trị giá trên 50 triệu đồng nhằm động viên, khuyến khích các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kém may mắn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn thiện nguyện của Ban Vận động thành lập Hội Nữ doanh nhân thành phố Buôn Ma Thuột và Chùa Lâm Tỳ Ni, thành phố Buôn Ma Thuột tặng quà cho những người đang điều trị bệnh tại Khoa điều trị phong Ea Na, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana.

Đoàn thiện nguyện của Ban Vận động thành lập Hội Nữ doanh nhân thành phố Buôn Ma Thuột và Chùa Lâm Tỳ Ni, thành phố Buôn Ma Thuột tặng quà cho những người đang điều trị bệnh tại Khoa điều trị phong Ea Na, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana.

Còn Đoàn thiện nguyện của Ban vận động thành lập Hội Nữ doanh nhân thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với Chùa Lâm Tỳ Ni, thành phố Buôn Ma Thuột sau khi vận động được 45 triệu đồng đã về tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho trẻ em ở buôn Tuôr A, buôn Tuôr B và trẻ em đang điều trị bệnh tại Khoa điều trị phong Ea Na, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana.

Tại Chương trình, Đoàn đã trao 400 suất quà gồm bánh kẹo, sữa, nước uống… cho 400 trẻ em, trong đó phần lớn trẻ là con, cháu của các bệnh nhân mắc bệnh phong đang sinh sống tại địa phương và đang điều trị bệnh tại Khoa điều trị phong Ea Na. Ngoài ra, Đoàn thiện nguyện còn tặng quà cho những người mắc bệnh phong tại địa phương.

Có thể nói, thông qua các chương trình, hoạt động này vừa mang đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới những phần quà ý nghĩa, đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm; vừa lan tỏa và nhân lên nhiều việc làm thiện nguyện ý nghĩa trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Quảng Trị vừa qua được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...