Hàng nghìn hộ dân ở Đắk Lắk thiếu nước sinh hoạt

Hiện nay, thời tiết ở Tây Nguyên đang trong giai đoạn cuối mùa khô năm 2024. Mặc dù từ giữa tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một số đợt mưa dông, tuy nhiên diện mưa còn hẹp nên tình trạng hạn hán và thiếu nước vẫn đang xảy ra trên diện rộng, khiến hàng nghìn nghìn hộ dân ở khu vực nông thôn thiếu nước sinh hoạt.
Nhiều hộ dân ở khu vực nông thôn huyên Krông Bông thiếu nước sinh hoạt.
Nhiều hộ dân ở khu vực nông thôn huyên Krông Bông thiếu nước sinh hoạt.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, đến nay Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đang trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành 44 công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh, trong đó 12 công trình khai thác và sử dụng nguồn nước mặt; 32 công trình khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm với tổng công suất thiết kế cung cấp nước sinh hoạt cho 40.620 hộ, trong đó đã kết nối cấp nước cho 33.131 hộ, đạt 81,6% công suất thiết kế.

Một công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở xã Cư Kty, huyện Krông Bông được đầu tư nhiều năm khiến một số hạng mục đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Một công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở xã Cư Kty, huyện Krông Bông được đầu tư nhiều năm khiến một số hạng mục đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Hiện nay các công trình cấp nước tập trung do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quản lý cơ bản bảo đảm cung cấp nước cho người dân sử dụng. Tuy nhiên, một số công trình sử dụng giếng khoan mực nước ngầm bị hạ thấp, lưu lượng khai thác giảm nên phải cấp nước luân phiên phục vụ nhân dân.

Bồn lọc nước tại một công trình cấp nước tập trung đã được đầu tư nhiều năm nay đã xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng lọc nước.

Bồn lọc nước tại một công trình cấp nước tập trung đã được đầu tư nhiều năm nay đã xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng lọc nước.

Cụ thể, hiện có 13 công trình do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quan lý đang bị thiếu nguồn nước và phải thực hiện cấp nước luân phiên cho 1.923/8.142 hộ, gồm: Công trình cấp nước thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo cấp nước luân phiên cho 850/2.914 hộ; công trình cấp tiến Tân Tiến, huyện Krông Pắc cấp nước luân hiên cho 300/984 hộ; công trình cấp nước xã Dang Kang, huyện Krông Bông cấp nước luân phiên cho 235/1.122 hộ; công trình cấp nước Hiệp Thắng, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar cấp nước cho 100/573 hộ; công trình cấp nước Hòa Thành, huyện Krông Bông cấp nước cho 170/820 hộ; công trình cấp nước xã Ea Tóh, huyện Krông Năng cấp nước cho 70/432 hộ; công trình cấp nước xã Phú Xuân, huyện Krông Năng cấp nước cho 38/163 hộ; công trình cấp nước Cư Krông, xã Cư Klông, huyện Krông Năng cấp nước cho 35/146 hộ và công trình cấp nước Ea Đrông, xã Ea Đrông, thị xã Buôn Hồ cấp nước cho 125/988 hộ.

Do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước ngầm giảm nên nhiều công trình cấp nước tập trung thiếu hụt nguồn nước cung cấp phục vụ nhân dân sinh hoạt.

Do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước ngầm giảm nên nhiều công trình cấp nước tập trung thiếu hụt nguồn nước cung cấp phục vụ nhân dân sinh hoạt.

Ngoài ra, còn có 1.348 hộ dân với hơn 5.300 nhân khẩu sử dụng nước giếng, trong đó có 431 hộ thuộc xã Vụ Bổn, 33 hộ thuộc Ea Yiêng, huyện Krông Pắc; 200 hộ rải rác ở một số xã của huyện Krông Búk; 584 hộ thuộc địa bàn các xã Yang Reh, Ea Trul, Cư Drăm của huyện Krông Bông; 50 hộ dân ở xã Ea Tar, huyện huyện Cư M’gar và 50 hộ dân tại các thôn 1, 2, 4, 12, 13 xã Ia Rvê, huyện Ea Súp… đang bị thiếu nước sinh hoạt, người dân phải tự đào, khoan thêm giếng hoặc mua nước về sử dụng.

Hiện nay tình hình thời tiết đang vào giai đoạn cuối của mùa khô năm 2024, trong những ngày tới trời chưa có mưa, thời tiết vẫn nắng nóng gay gắt thì nguồn nước mặt và nước ngầm khai thác cung cấp cho nhân dân sinh hoạt ở khu vực nông thôn sẽ giảm dần, trong khi đó nhu cầu sử dụng nước của nhân dân thì lại tăng cao khiến tình trạng thiếu nước sinh hoạt diễn ra trên diện rộng.

Để giúp nhân dân ở khu vực nông thôn có nước sinh hoạt, chính quyền và các đơn vị quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho nhân dân đang nỗ lực khoan giếng tìm nguồn nước hỗ trợ cho nhân dân sinh hoạt.

Để giúp nhân dân ở khu vực nông thôn có nước sinh hoạt, chính quyền và các đơn vị quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho nhân dân đang nỗ lực khoan giếng tìm nguồn nước hỗ trợ cho nhân dân sinh hoạt.

Để giúp nhân dân ở khu vực nông thôn có nước sinh hoạt, chính quyền và các đơn vị quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho nhân dân đang nỗ lực khoang giếng tìm nguồn nước hỗ trợ cho nhân dân sinh hoạt. Đặc biệt tại huyện Ea Súp, từ đầu tháng 4 đến nay lực lượng Công an huyện phối hợp với xã biên giới Ia R’vê và Đoàn kinh tế quốc phòng 737, Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn sử dụng xe chở nước phục vụ nhân dân sinh hoạt.

Do nguồn nước ngầm tụt thấp nên nhiều giếng khoan phải bơm cầm chừng để phục vụ nhân dân sinh hoạt.

Do nguồn nước ngầm tụt thấp nên nhiều giếng khoan phải bơm cầm chừng để phục vụ nhân dân sinh hoạt.

Thiếu tá Đoàn Huy Tưởng, Trưởng Công an xã Ia R’vê cho biết, trước tình hình hạn hán gay gắt, nhằm chung sức cùng chính quyền giúp bà con chống hạn, những ngày qua, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ea Súp, Công an xã Ia R’vê và Đoàn kinh tế quốc phòng 737, Quân khu 5 đã luân phiên thay nhau vận chuyển nước sạch đến từng nhà cho bà con. Mỗi ngày có hai chuyến xe của lực lượng Công an và một chuyến xe của Đoàn kinh tế quốc phòng 737, Quân khu 5 từ sáng sớm đến chiều tối chở nước sạch từ trung tâm huyện vượt hơn 10km đường đất mang đến phục vụ nhân dân.

Máy bơm nước của một công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở huyện Krông Bông đang bơm nước phục vụ nhân dân sinh hoạt trong mùa khô hạn.

Máy bơm nước của một công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở huyện Krông Bông đang bơm nước phục vụ nhân dân sinh hoạt trong mùa khô hạn.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ia R’vê Trần Lệ Thủy, do địa bàn biên giới thời tiết khắc nghiệt, mùa nắng nóng kéo dài nên năm nào cũng xảy ra tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt, nhưng năm nay, tình hình thiếu nước gay gắt hơn rất nhiều. Đến nay, không chỉ các hồ chứa nước đã cạn kiệt mà các giếng khoan cũng khô cạn khiến hơn 300 hộ dân trên địa bàn xã đang thiếu nước sinh hoạt.

Để hỗ trợ nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn này, địa phương huy động lực lượng dân quân phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn xã hỗ trợ, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Đây là việc làm thường xuyên hàng năm, qua đó thắt chặt thêm nghĩa tình quân dân ở vùng biên cương còn nhiều khó khăn này.

Có thể bạn quan tâm

Đội Hà Nội xuất sắc giành giải A Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc, khu vực phía bắc. (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội)

Đội Hà Nội giành Giải A tại Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc, khu vực phía bắc

Với sự chuẩn bị công phu, nội dung sâu sắc cùng màn thể hiện xuất sắc ở cả ba phần thi, Đội thi thành phố Hà Nội đã vinh dự đạt Giải A, đồng thời giành Giải phụ "Phần thi tài năng ấn tượng nhất", khẳng định chất lượng, bản lĩnh và hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra hiện trạng phá rừng tại xã Bố Trạch mà nguyên nhân chính là do sự “lệch pha” giữa hồ sơ pháp lý và hiện trạng tài nguyên rừng. (Ảnh: TC)

Quảng Trị xử lý, khắc phục tình trạng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân sai lệch so hiện trạng

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/7, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Quốc Tuấn cho biết, phản ánh của cư tri về tình trạng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân sai lệch so hiện trạng có cơ sở. 

Vùng vải sớm tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh: Bình chọn 15 vườn vải đẹp năm 2026

Tỉnh Bắc Ninh vừa kết thúc vụ thu hoạch vải năm 2026 với sản lượng đạt 131.560 tấn và là vụ vải có mức giá cao nhất từ trước đến nay. Đây cũng là vụ vải đầu tiên tỉnh triển khai chương trình bình chọn “vườn vải đẹp” tại 15 xã, phường.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Quỹ Kiến tạo ước mơ đã triển khai các chương trình hỗ trợ giáo dục tại 6 tỉnh, thành phố.

Nửa đầu năm 2026, Quỹ Kiến tạo ước mơ hỗ trợ gần 7 tỷ đồng cải tạo điểm trường tại nhiều địa phương

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Quỹ Kiến tạo ước mơ (Dream Maker Foundation - DMF), do VNG bảo trợ, đã triển khai các chương trình hỗ trợ giáo dục tại 6 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng, tập trung vào xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị cho các điểm trường còn nhiều khó khăn.

Nhiều mô hình giúp đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An thoát nghèo bền vững.

Nghệ An triển khai thực hiện chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030

Ngày 17/7, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương vừa ban hành kế hoạch số 655/KH-UBND triển khai thực hiện chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản.

Hình ảnh ghi lại sáng 16/7, cho thấy mặt đường, nền đường trên Quốc lộ 12 bị lũ cuốn trôi.

Bộ Xây dựng khẩn trương triển khai phương án ứng phó mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết tại khu vực Bắc Bộ, trong các ngày 16 và 17/7, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng vạn cán bộ, trí thức, văn nghệ sĩ miền bắc hoặc tập kết ra bắc từ trước đó, đã tạm gác lại việc nhà, tình riêng, gửi lại những gì thân thương nhất để lên đường vào nam chiến đấu.

[Ảnh] “Thanh xuân gửi lại” để lên đường vì niềm tin vào ngày thống nhất

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, 72.000 bộ hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B vẫn được gìn giữ vẹn nguyên như một phần máu thịt của lịch sử dân tộc. Cuộc trưng bày “Thanh xuân gửi lại” là sự hội ngộ của những chứng nhân và chứng tích, đồng thời là nhịp cầu nối liền các thế hệ, lan tỏa lý tưởng sống cống hiến cao đẹp vì quê hương.

Một số hồ sơ, kỷ vật của các cán bộ đi B tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Hà Nội. (Ảnh: MINH DUY)

Hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B: Lưu giữ những ký ức thanh xuân của một thế hệ vì Tổ quốc

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đang lưu giữ hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B. Khối tài liệu lưu trữ quốc gia có giá trị đặc biệt này không chỉ phục vụ nghiên cứu lịch sử, mà còn là nguồn tư liệu gốc vô giá để xác minh, giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.