Hàng nghìn bạn trẻ tham gia hiến máu tại chương trình Chủ nhật Đỏ

Chương trình hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ đã góp phần bảo đảm nguồn máu cho điều trị người bệnh dịp trước và sau Tết Nguyên đán; góp phần mang lại sự sống, niềm tin và hy vọng cho người bệnh và gia đình của họ.
Đông đảo các bạn trẻ tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ.
Đông đảo các bạn trẻ tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ.

Sáng 24/12 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Báo Tiền phong, Viện Huyết học-Truyền máu trung ương phối hợp tổ chức khai mạc chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XVI-năm 2024 với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi và tổ chức đúng ngày Noel, nhưng ngay từ sớm đã có đông đảo thanh niên, sinh viên nhiều trường đại học trên địa bàn Thủ đô đã tham gia khai mạc chương trình và trực tiếp hiến máu.

Theo báo cáo của Ban tổ chức, “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XVI này tiếp tục có sự tham gia của gần 50 tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, năm nay bên cạnh Ngày hội chính được tổ chức tại Hà Nội thì lần đầu tiên ngày hội chính cũng được cho khu vực phía nam, tại Trường đại học Văn Hiến (Thành phố Hồ Chí Minh). Điều đó cho thấy “Chủ nhật Đỏ” đang thu hút ngày càng nhiều hơn sự chú ý và sự sẵn sàng tham gia của những địa phương mới, đơn vị mới hoặc với quy mô mới.

Tính đến ngày 22/12, “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XVI đã tổ chức tại 6 tỉnh, thành phố với 12 điểm hiến máu. Tổng lượng máu ban tổ chức tiếp nhận được là 5.230 đơn vị. Ngày 24/12, cùng với Lễ phát động được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội (dự kiến tiếp nhận khoảng 1.600 đơn vị máu), chương trình Chủ Nhật Đỏ cũng được diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa (dự kiến tiếp nhận khoảng 500 đơn vị máu).

GS, TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế kêu gọi những người khỏe mạnh tham gia hiến máu cứu người.

GS, TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế kêu gọi những người khỏe mạnh tham gia hiến máu cứu người.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, GS, TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho biết, sau gần 30 năm phát động phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam, đã có hàng chục triệu lượt người tham gia hiến máu. Trong những năm gần đây, mỗi năm cả nước có trên 1,4 triệu lượt người tham gia hiến máu; tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,5%; tỷ lệ người hiến máu tình nguyện đạt trên 97%.

Năm 2023, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và các Trung tâm Truyền máu khu vực đã làm rất tốt công tác điều phối, cung cấp máu, chế phẩm máu cho các bệnh viện tại tất cả các địa phương trong cả nước.

Khi hoạt động tiếp nhận máu tại các tỉnh Tây Nam Bộ bị gián đoạn thì Trung tâm Máu Quốc gia và các Trung tâm Truyền máu khu vực trên cả nước đã điều phối cung cấp gần 80 nghìn đơn vị máu. Chính nhờ sự điều phối rất tốt này, người bệnh tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo cũng được thụ hưởng các chế phẩm máu an toàn, bảo đảm chất lượng tốt như tại các bệnh viện tuyến Trung ương.

Sinh viên các trường đại học tham gia hiến máu.

Sinh viên các trường đại học tham gia hiến máu.

Đáng chú ý, đến nay, tại nhiều cơ quan, trường học, doanh nghiệp và nhiều địa phương, hiến máu tình nguyện đã thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa của mỗi thành viên và của cộng đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ở một số thời điểm vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị, mất cân bằng nhóm máu. Mặt khác, nhu cầu truyền máu ngày càng cao do nhu cầu chăm sóc y tế tăng, ngành y tế đẩy mạnh việc triển khai áp dụng các kỹ thuật y học hiện đại như ghép tạng, ghép tủy, chạy thận nhân tạo, tiến hành các ca phẫu thuật lớn, điều trị nhiều loại bệnh máu, bệnh ác tính... Do vậy, bảo đảm đủ máu cho nhu cầu cấp cứu và điều trị luôn là áp lực rất lớn cho ngành y tế.

GS, TS Trần Văn Thuấn cho rằng, trong một thế giới mà trí tuệ nhân tạo được tôn vinh thì hơn lúc nào hết lòng nhân ái, tình yêu thương lại càng phải được đề cao. Chính những hoạt động hiến máu, vận động hiến máu tình nguyện đã mang lại nhiều cảm xúc tốt đẹp và lan tỏa tình yêu thương, tính nhân văn giữa người vận động hiến máu, người hiến máu, người được truyền máu và cả cộng đồng, làm cho xã hội trở nên nhân văn hơn, tốt đẹp hơn.

Sinh viên khối trường lực lượng vũ trang cũng tích cực tham gia Chủ nhật Đỏ.

Sinh viên khối trường lực lượng vũ trang cũng tích cực tham gia Chủ nhật Đỏ.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Bộ Y tế kêu gọi những người khỏe mạnh hãy tham gia hiến máu cứu người. Sự vào cuộc của các nhà quản lý, nhà lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, bằng trách nhiệm và tình cảm của mình hãy tích cực vận động, kêu gọi các cán bộ, nhân viên, người lao động, thanh niên, sinh viên, chiến sĩ công an, bộ đội… tham gia hiến máu để cùng nhau chung tay xây dựng một xã hội khỏe mạnh và nhân văn hơn.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.