Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ năm 2024 phấn đấu tiếp nhận 45.000 đến 50.000 đơn vị máu

Các hoạt động của Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XVI - năm 2024 đã chính thức triển khai từ cuối tháng 11/2023 và kéo dài đến tháng 3/2024 tại 45 tỉnh, thành phố trên cả nước và hàng chục đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp.
Đại diện các đơn vị tổ chức tham gia buổi họp báo chiều 12/12.
Đại diện các đơn vị tổ chức tham gia buổi họp báo chiều 12/12.

Chiều 12/12, Báo Tiền Phong phối hợp Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức buổi họp báo giới thiệu về Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024.

Chương trình sẽ chính thức khai mạc ngày 24/12 tới đây tại Đại học Bách khoa Hà Nội và kéo dài đến hết tháng 3/2024. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban tổ chức, tại một số địa phương hoạt động hưởng ứng Chủ nhật Đỏ đã diễn ra từ cuối tháng 11/2023 với một số sự kiện mang tính khởi động tại Trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh và Nhà máy Tân Á Đại Thành (Hưng Yên).

Ngày hội chính Chủ nhật Đỏ khu vực phía nam cũng đã được tổ chức tại Trường đại học Văn Hiến (TP Hồ Chí Minh) với sự phối hợp của Bệnh viện Quân Y 175, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP Hồ Chí Minh. Tổng cộng tới nay tất cả đã có 7 điểm hội hiến máu, tiếp nhận được 2.756 đơn vị máu, vượt tiến độ kế hoạch 456 đơn vị máu.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024 diễn ra tại 45 tỉnh, thành phố trên toàn quốc (có thể sẽ tiếp tục tăng) và hàng chục đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp với năng lực huy động lực lượng tham gia rất lớn cũng đăng ký tổ chức sự kiện ở đơn vị mình.

Dự kiến Chủ nhật Đỏ năm 2024 sẽ huy động khoảng hơn 100.000 người tham dự và tiếp nhận khoảng 45.000 đến 50.000 đơn vị máu.

Lực lượng nòng cốt của Chủ nhật Đỏ luôn là sinh viên các trường đại học, trong đó các trường đại học: Bách Khoa Hà Nội, Thái Nguyên, Y Thái Bình, Hải Phòng, Văn Hiến... là những đơn vị đi đầu và đóng vai trò nổi bật. 16 năm qua, Chủ nhật Đỏ chưa một lần lỗi hẹn và đều đặn lớn lên. Những giọt máu nghĩa tình vẫn chảy từ trái tim đến trái tim để họ - những người bệnh cần truyền máu, khát khao sự sống có cơ hội sống, phục hồi sức khỏe, tiếp tục lao động và cống hiến.

Trong khuôn khổ chương trình họp báo, Ban tổ chức trao 50 suất quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương.

Trong khuôn khổ chương trình họp báo, Ban tổ chức trao 50 suất quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ chia sẻ: Ra đời trong sự cấp thiết về nguồn máu vào dịp Tết và khi hoạt động hiến máu ở nước ta còn rất hạn chế, Chủ nhật Đỏ đã bền bỉ tổ chức 15 năm liên tiếp, đạt được 2 mục tiêu lớn: huy động số lượng máu lớn cần thiết để cứu chữa bệnh nhân và góp phần xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lớn mạnh trong cả nước. Đó là thành công lớn nhất của chương trình.

Chủ nhật Đỏ cũng là chương trình công tác xã hội-thiện nguyện mà báo Tiền Phong dành nhiều tâm huyết hơn cả, vì không có gì quý bằng sinh mệnh con người. Trong số rất nhiều việc tốt mà mỗi người có thể làm trong đời, không hành động nào cao đẹp bằng việc chìa cánh tay mình để cho đi giọt máu hồng, trao đi hơi ấm của sự sẻ chia. Chính sức mạnh đoàn kết của cộng đồng và tâm huyết của rất nhiều cơ quan, đơn vị đã khiến Chủ nhật Đỏ từ một sự kiện hiến máu nhỏ trở thành phong trào thiện nguyện lớn, uy tín và ngày càng lan tỏa trong xã hội.

PGS, TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết: Ngày 24/1/2024 tới đây sẽ đánh dấu tròn 30 năm phát động hiến máu tình nguyện của nước ta. Đó là cả quá trình nỗ lực thay đổi từ nhận thức đến hành động của hàng triệu người dân Việt Nam. Nhận thức có tốt đến đâu, khoa học có tiến bộ thế nào thì cũng không thể thay thế được nguồn máu hiến tặng từ những người hiến máu thường xuyên. Chủ nhật Đỏ đã trở thành một phần không thể thiếu, đồng hành suốt nửa chặng đường 30 năm ấy, là thương hiệu nhân văn có sức tập hợp hàng trăm ngàn trái tim nhiệt huyết, để cùng nhau tạo nên ngọn lửa ấm trong những ngày đông giá rét, góp những giọt máu hồi sinh sự sống.

Năm nay, bên cạnh hoạt động trọng tâm là hiến máu tình nguyện, Ban tổ chức sẽ thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bệnh nhân nhận máu, các hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.