Hàng chục người nghi bị ngộ độc thực phẩm nặng sau khi ăn tại một tiệm bánh mì ở Thành phố Hồ Chí Minh

Đến chiều 7/11, thông tin từ một số bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của hàng chục người nhập viện cấp cứu với dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm nặng. 

Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm được bác sĩ Bệnh viện đa khoa Tâm Anh thăm khám sáng 7/11.
Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm được bác sĩ Bệnh viện đa khoa Tâm Anh thăm khám sáng 7/11.

Trả lời phóng viên Báo Nhân Dân, đại diện Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã tiếp nhận 11 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm, với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao… sau khi ăn bánh mì cùng một tiệm ở phường Hạnh Thông trong ngày 5/11.

Bác sĩ Huỳnh Văn Mười Một, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh cho biết, trong số người bệnh nhập viện có nhiều người trong cùng một gia đình, cùng công ty.

Sau khi được cấp cứu, năm trường hợp được chuyển tiếp đến chuyên khoa Tiêu hóa để theo dõi và điều trị chuyên sâu, một trường hợp phải chuyển khoa Hồi sức tích cực-Chống độc (ICU) do người bệnh cao tuổi kèm bệnh nền COPD, bốn ca đang tiếp tục được theo dõi tại khoa cấp cứu và một ca được xuất viện về nhà.

Trao đổi với bác sĩ, bà L. cho biết khoảng 10 giờ ngày 5/11, bà mua ba ổ bánh mì cho bốn người trong gia đình ăn. Ngay sau đó, cả bốn người đều xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt cao 38,5 đến 39 độ C. Đến sáng 7/11, các triệu chứng này không cải thiện nên được đưa đi cấp cứu.

img-4232.jpg
Người bệnh bị ngộ độc thực phẩm đang được truyền dịch. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Chị V. cùng mẹ ăn bánh mì tại cơ sở nói trên và có triệu chứng tiêu chảy, sốt cao. Chị tự mua thuốc điều trị nhưng tình trạng sốt không giảm, buộc phải đi viện cấp cứu.

Đang nằm tại Khoa Cấp cứu, chị L. (nhân viên của một công ty) cho biết, ngày 5/11, công ty của chị đặt 20 suất từ tiệm bánh mì nói trên. Sau đó, tất cả người ở công ty ăn bánh mì đều gặp tình trạng đau mỏi, nhức đầu, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần. “Khoảng 6 đến 7 người đã nhập viện trong sáng nay”, chị L. chia sẻ.

Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng như: xét nghiệm máu, siêu âm bụng... đại diện Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh chẩn đoán các bệnh nhân bị viêm dạ dày, đại tràng cấp do nhiễm trùng.

Đây là các biểu hiện thường gặp trong các trường hợp ngộ độc thực phẩm, đây là tình trạng niêm mạc dạ dày và ruột bị vi khuẩn tấn công, gây đau bụng quặn, nôn ói, tiêu chảy, sốt sau khi ăn thực phẩm nhiễm khuẩn, người bệnh được nhanh chóng nhập viện để điều trị.

ndo_tr_3d60740e-6cc5-4abd-ade6-3c8b4fee2623.jpg
Cửa hàng bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông.

“Ở thời điểm ghi nhận chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm, bệnh viện đã lên kế hoạch chuẩn bị cho mọi tình huống khẩn cấp. Người bệnh được xử trí cấp cứu nhanh chóng, đồng thời khoa cấp cứu đã sẵn sàng huy động lực lượng để ứng phó với nguy cơ tình hình trở nên phức tạp”, bác sĩ Mười Một chia sẻ.

Trong khi đó, ghi nhận tại Bệnh viện Quân y 175, trong ngày 6/11, bệnh viện đã tiếp nhận 40 ca nhập viện cấp cứu khi sử dụng bánh mì tại cửa hàng trên đường Nguyễn Thái Sơn. Trong đó, bệnh nhân nhỏ nhất mới 8 tuổi và lớn nhất 83 tuổi.

Các bệnh nhân nhập viện với tình trạng sức khỏe gần giống nhau gồm triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy có dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình. Qua chăm sóc ban đầu đã có 38 ca được xuất viện theo dõi tại nhà, còn lại hai ca bị nhiễm trùng ruột tiếp tục phải theo dõi điều trị tại Khoa Nội tiêu hóa.

ndo_tr_f1abc547-a14d-43d7-b4f5-a60487f3341d.jpg
Cửa hàng bánh mì đã đóng cửa vào chiều 7/11.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận sự việc, đang tiến hành xác minh làm rõ.

Qua sự việc ngộ độc thực phẩm này, bác sĩ Huỳnh Văn Mười Một, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo: “Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, sốt, người dân không nên tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh vì có thể khiến độc tố lưu lại lâu hơn trong ruột, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời”.

Ngộ độc thực phẩm có thể gây mất nước nặng, rối loạn điện giải, nhiễm trùng huyết hoặc tổn thương gan thận, thậm chí tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Việc tự chữa tại nhà hoặc trì hoãn đi khám là sai lầm nguy hiểm, từng khiến nhiều trường hợp rơi vào tình trạng kiệt sức hoặc biến chứng nặng trước khi nhập viện.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.