Hàn Quốc thực hiện ân hạn với lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp

Người lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước từ ngày 30/9/2024 đến hết ngày 30/11/2024 được miễn phạt tiền và miễn hạn chế nhập cảnh vào nước này.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, ngày 27/9/2024, Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo thực hiện chính sách ân hạn lần thứ hai năm 2024 với đối tượng là người lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước.

Người lao động nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước từ ngày 30/9/2024 đến hết ngày 30/11/2024 sẽ được miễn phạt tiền và miễn hạn chế nhập cảnh vào Hàn Quốc (mức phạt tối đa 20 triệu won và cấm nhập cảnh Hàn Quốc trong vòng 5 năm).

Theo chính sách này, người lao động nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước từ ngày 30/9/2024 đến hết ngày 30/11/2024 sẽ được miễn phạt tiền và miễn hạn chế nhập cảnh vào Hàn Quốc (mức phạt tối đa 20 triệu won và cấm nhập cảnh Hàn Quốc trong vòng 5 năm).

Chính sách này không áp dụng đối với người lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp sau ngày 30/9/2024, người nhập cư bất hợp pháp, người sử dụng hộ chiếu hoặc giấy thông hành giả, người phạm tội, người không thực hiện lệnh xuất cảnh…

Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác truy bắt và xử lý nghiêm người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Việt Nam hiện đang tham gia Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (chương trình EPS). Đây là một trong những thị trường tiếp nhận lao động trọng điểm, thu hút nhiều người lao động nước ta. Chính phủ Hàn Quốc có nhiều chính sách cải thiện môi trường làm việc, tăng chế độ đãi ngộ với người lao động nước ngoài, rộng mở nhiều cơ hội hấp dẫn cho lao động Việt Nam đi làm việc tại thị trường này.

Hàn Quốc luôn đứng đầu trong những thị trường lao động thu hút nhiều người lao động Việt Nam trong thời gian qua do mức lương cao, chi phí xuất cảnh phù hợp và môi trường làm việc khá tốt. Riêng trong năm 2023, số lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS là hơn 10.000 người, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Qua 7 tháng đầu năm 2024, số lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc đạt gần 5.800 người.

Lao động Việt Nam đang làm việc ở Hàn Quốc trong các ngành, nghề sản xuất chế tạo, đóng tàu, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp theo các chương trình hợp tác giữa hai nước, bao gồm: Chương trình EPS; chương trình lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật; chương trình thuyền viên tàu cá và chương trình lao động thời vụ giữa các địa phương của hai nước.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Hỗ trợ 2.500 vé tàu, máy bay cho người lao động dịp Tết Bính Ngọ 2026

[Video] Hỗ trợ 2.500 vé tàu, máy bay cho người lao động dịp Tết Bính Ngọ 2026

Nhằm chia sẻ khó khăn, giảm chi phí đi lại và bảo đảm để đoàn viên, người lao động yên tâm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai đồng bộ nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, tập trung vào đưa người lao động về quê, quay lại làm việc và chăm lo đời sống dịp Tết.

Các lực lượng chức năng tham gia sửa chữa nhà ở cho người dân tại xã Thượng Đức (thành phố Đà Nẵng).

Nỗ lực cho một mùa Xuân ấm

Thiên tai đi qua, để lại nhiều lo toan trong đời sống người dân. Với sự vào cuộc kịp thời của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, sự sẻ chia của cộng đồng, đạo lý “lá lành đùm lá rách” tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể.

Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội kiểm tra tay nghề của người lao động trước khi sang làm việc tại Nhật Bản. (Ảnh: MINH THẮNG)

Nâng cao chất lượng thị trường lao động

Báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) về tình hình dân số, lao động, việc làm quý IV và năm 2025 cho thấy, Việt Nam tiếp tục sở hữu lực lượng lao động đông đảo, song hiệu quả khai thác nguồn lực này còn hạn chế.

Tin nổi bật ngày 12/1: Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu; Triển khai phương án tổng thể bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng

Tin nổi bật ngày 12/1: Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu; Triển khai phương án tổng thể bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu; Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Hoa Kỳ chào từ biệt; Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Triển khai phương án tổng thể bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng,… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 12/1.

Cơ quan quản lý khẳng định xử lý nghiêm, không bao che, đồng thời siết chặt quản lý dịp Tết.

Từ vụ hơn 130 tấn thịt lợn bệnh suýt thành thịt hộp: Siết chặt kiểm dịch, không để “lọt lưới” dịp Tết

Vụ phát hiện hơn 130 tấn thịt lợn bệnh, nhiễm dịch tả lợn châu Phi suýt được đưa vào chế biến đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong kiểm dịch, kiểm soát giết mổ. Cơ quan quản lý khẳng định xử lý nghiêm, không bao che, đồng thời siết chặt quản lý dịp Tết.